Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan: "Xây dựng chuỗi cung ứng xanh, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của TP"

Quốc Hải Thứ tư, ngày 15/11/2023 15:03 PM (GMT+7)
TP.HCM xác định, sự phát triển của thành phố luôn gắn liền với sự phát triển của các địa phương khác, trong đó xây dựng chuỗi cung ứng xanh, bền vững từ nuôi trồng, thu hoạch, lưu trữ, chế biến... đến tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
Bình luận 0

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã khẳng định như thế tại Lễ khai mạc triển lãm Diễn đàn Mekong Connect 2023 diễn ra hôm nay (15/11).

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan: "Xây dựng chuỗi cung ứng xanh, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của TP" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan (tóc bạc) tham quan các gian hàng triển lãm. Ảnh: Quốc Hải

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu, không thể đảo ngược và là xu thế chung toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đặt ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bền vững về môi trường và công bằng xã hội cùng bốn mục tiêu cụ thể: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; xanh hóa nền kinh tế; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Để đạt được các mục tiêu trên, thành phố đã và đang có nhiều nỗ lực trong công cuộc này. Thành phố xác định, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền phát triển bền vững và cần có sự chia sẻ lẫn nhau, chia sẻ từ quốc gia đi trước, chuyên gia có kinh nghiệm và sự chủ động, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. 

"Tại Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2023, Thành phố đã nhận được nhiều ý tưởng về chính sách từ các chuyên gia, nhà làm chính sách về phát triển kinh tế xanh; nhất là những ý tưởng mang tính chiến lược lâu dài, mô hình, hành động cụ thể của từng ngành, từng địa phương", ông Hoan chia sẻ.

Đồng thời, TP.HCM luôn xác định, sự phát triển của TP luôn gắn liền với sự phát triển của các địa phương khác; trong đó xây dựng chuỗi cung ứng xanh, chuỗi cung ứng bền vững từ nuôi, trồng, thu hoạch, lưu trữ, sơ chế, chế biến, sản xuất... đến tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và các tỉnh, thành. 

"Đó cũng là lý do TP.HCM đăng cai tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2023, cũng là một nội dung cụ thể của Chương trình Hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP và các tỉnh, thành", ông Hoan nói thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, hoạt động triển lãm tại Diễn đàn Mekong Connect 2023 với chủ đề "Nền kinh tế xanh và bền vững của Việt Nam" là nơi trình diễn các sáng kiến, giải pháp, mô hình kinh doanh, hoặc sản phẩm mới theo các xu hướng kinh tế đương đại, dựa trên tiêu chuẩn và hướng đến xuất khẩu. 

Cụ thể, các sáng kiến, giải pháp bao gồm: Mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình thích ứng khí hậu, số hóa và chuyển đổi số, sản phẩm thân thiện môi trường và tốt cho sức khỏe, hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế về phát triển bền vững, vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, giải pháp tái chế, công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguồn năng lượng thay thế...

"Tôi hi vọng, thông qua hoạt động triển lãm nói riêng, Diễn đàn Mekong Connect năm 2023 nói chung sẽ là hoạt động cụ thể, thiết thực thúc đẩy kết nối, hình thành kênh tiếp xúc giữa chính quyền các tỉnh, thành phố, giữa doanh nghiệp và chính quyền; góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành; đề ra được giải pháp có khả năng triển khai trong môi trường pháp lý, kinh tế, xã hội…, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của thành phố và các địa phương", ông Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan: "Xây dựng chuỗi cung ứng xanh, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của TP" - Ảnh 3.

Gần 100 doanh nghiệp tham gia diễn đàn Mekong Connect 2023. Ảnh: Quốc Hải

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người gắn bó với diễn đàn Mekong Connect từ những ngày đầu khi Mekong Connect chỉ giới hạn ở 4 tỉnh ABCD Mekong bày tỏ vui mừng khi năm nay, điều đặc biệt là TP.HCM chính thức tham gia vào đăng cai tổ chức Mekong Connect. 

"Tôi tin như vậy chúng ta sẽ tận dụng được các sức mạnh về khoa học công nghệ, về nguồn lực con người, trí thức, các bạn trẻ rất năng động có nhiều kết nối với thị trường bên ngoài của TP.HCM sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho các tỉnh ĐBSCL làm tốt hơn việc phát triển bền vững của mình", bà Chi Lan nói.

Theo bà Chi Lan, sự tham gia của TP.HCM, của các doanh nghiệp tại TP.HCM cũng sẽ giúp cho việc nâng cấp các sản phẩm của Việt Nam theo hướng xanh đạt chuẩn xanh trong nước và bên ngoài, từ đó giá tăng giá trị sản phẩm, tạo dựng niềm tin và mở rộng thị trường. Từ đó thu nhập của người nông dân cùng tất cả những người tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến nông phẩm được cải thiện hơn.

"Tôi chờ đợi ở sự tham gia nhiều hơn nữa như các đại học, các viện nghiên cứu, nơi có nguồn lực tiến hành các nghiên cứu, khảo sát từ đó có thể hoạch định ra các chương trình của mình để nghiên cứu dựa trên thực tế nhiều hơn, ứng dụng vào thực tế nhiều hơn", chuyên gia kinh tế kỳ cựu này nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem