Người dân tấp nập đi phủ Tây Hồ dịp lễ Vu Lan

Thứ tư, ngày 30/08/2023 11:56 AM (GMT+7)
Tranh thủ nghỉ trưa sớm, nhiều người về phủ Tây Hồ (Hà Nội ) để làm lễ, cầu bình an trong ngày Rằm tháng 7.

Video: Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng 7.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Dân Việt, lúc 10h ngày 30/8 (tức 15/7 Âm lịch), rất đông người dân đổ về phủ Tây hồ để đi lễ, cầu bình an.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 2.

Chị Nhung (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay, chị luôn đến phủ Tây Hồ đi lễ, cầu may mắn. Hôm nay là ngày làm việc trong tuần, không được nghỉ làm nên tranh thủ nghỉ trưa sớm đi lễ phủ Tây Hồ trong ngày Rằm tháng 7.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 4.

Mâm lễ được người dân chuẩn bị từ bên ngoài.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 5.

Tất cả đều cầu mong sức khỏe, bình an... cho bản thân và gia đình.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 6.

Khu vực bên trong phủ chính rất đông người dân khấn vái.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 7.

Một mâm lễ cơ bản với tiền vàng, nhang nến và hoa quả có giá trung bình từ 50.000 - 100.000 đồng bán rất đắt hàng tại phủ Tây Hồ.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 8.

Đến khoảng 11h trưa, lượng người đổ về phủ Tây Hồ ngày càng đông khiến không gian phía trong chật hẹp, nhiều người đành phải đứng từ bên ngoài vái vọng.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 9.

Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa.

Dân văn phòng nghỉ làm sớm đổ về phủ Tây Hồ lễ Rằm tháng 7 - Ảnh 10.

Do thời tiết nắng nóng nên mọi ví trí có bóng cây tại phủ Tây Hồ đều kín chỗ ngồi.

Phủ Tây Hồ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 17, phủ tọa lạc tại bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa hồ Tây. Phủ Tây Hồ là nơi thờ Chúa Liễu Hạnh, trong hệ thống điện thần Việt Nam, Chúa Liễu Hạnh là một trong Tứ bất tử (gồm Thánh Gióng, Sơn Tinh, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh Thánh Mẫu). Bà là một trong những vị thánh của tín ngưỡng tứ phủ mà cụ thể là tín ngưỡng thờ Mẫu - một trong những tín ngưỡng có lịch sử lâu đời và vô cùng độc đáo của Việt Nam.

Theo quan niệm dân gian, phủ Tây Hồ là nơi cầu tài lộc, may mắn, công danh vô cùng linh thiêng. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn nơi đây để cầu duyên. Phủ Tây Hồ mở hội vào 2 ngày lễ chính là mùng 3 tháng 3 Âm lịch và 13 tháng 8 Âm lịch. Tuy nhiên, ngoài 2 ngày hội chính này, phủ Tây Hồ vẫn mở cửa hằng ngày để đón khách du lịch gần xa.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem