Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Báo Điện tử Dân Việt nhận được đơn thư phản ánh, dù đã có quy định cụ thể, nhưng Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất vẫn thu học phí trái quy định đối với học sinh hệ trung cấp trong nhiều năm.
Theo quy định đối với hệ trung cấp, trường chỉ được phép thu học phí 4 học kỳ. Nhưng thực tế, năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất lại thu học phí của 5 học kỳ của hệ trung cấp với số tiền 4.350.000 đồng/học sinh/học kỳ.
Cũng theo đơn thư, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất còn diễn ra tình trạng giáo viên bán bài tập nhằm chạy điểm cho học sinh.
Cụ thể, theo tài liệu PV Dân Việt có, trong năm 2019, ông Phan Quốc Chính, khi đó là Phó Trưởng khoa Cơ điện – Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất, bị tập thể lớp Đ1-T16-K44 tố cáo về hành vi bán đề thi môn Cung cấp điện với giá 150.000 đồng/học sinh, bán bài làm môn Cung cấp điện với giá 250.000 đồng/học sinh.
Sau khi có đơn tố cáo, ngày 30/5/2019, ông Phan Quốc Chính đã phải trả lại số tiền gần 10 triệu đồng cho tập thể lớp Đ1-T16-K44.
Đến ngày 20/6/2019, ông Phan Quốc Chính bị Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất ra Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về hành vi trên.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Cao Quốc Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất thừa nhận có việc thu học phí kỳ 5 của học sinh hệ trung cấp vào năm 2019 và có việc ông Phan Quốc Chính bán đề thi và bài thi cho học sinh.
"Năm 2019, tôi được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất. Sau khi có phản ánh của phụ huynh về việc thu học phí kỳ 5 của học sinh hệ trung cấp là sai, tôi đã họp ban giám hiệu.
Xem xét lại quy định thì thấy sai nên đã yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho học sinh mà nhà trường đã thu. Trước đó, tôi chỉ giảng dạy, làm chuyên môn nên không biết nhà trường có thu như thế hay không. Việc thầy Chính thu tiền đề bài và bài làm của học sinh cũng là sai, thầy đã trả lại tiền và bị trường xử lý rồi", ông Duy cho biết.
Còn theo bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất, năm 2019, khi đó bà Oanh đang làm kế toán, Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp của trường, việc thu học phí học kỳ 5 của học sinh hệ trung cấp là có.
"Năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất có khoảng 400 học sinh, trường thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam nên ngân sách Nhà nước không có. Năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không cho trường đào tạo hệ giáo dục thường xuyên, trong khi đó hệ này học 3 năm, hệ trung cấp 2 năm 4 kỳ (vừa học văn hóa vừa học nghề).
Khi trường được đào tạo hệ giáo dục thường xuyên và học nghề, trường được thu 6 kỳ. 3 năm (2017 – 2019), trường không được thu học phí của học sinh hệ giáo dục thường xuyên nên cuối cấp, thu thêm học kỳ 5, nó chẳng đáng là bao cả!?", bà Oanh cho biết.
Cũng theo bà Oanh, sau khi có ý kiến, trường không thu tiền học phí học kỳ 5 nữa và trả lại cho những học sinh số tiền mà nhà trường đã thu. Trước đó không có chuyện thu học phí kỳ 5.
Ngoài ra, trong đơn thư phản ánh, Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất còn bị tố bổ nhiệm người từng có sai phạm.
Cụ thể, bổ nhiệm ông Hà Văn Hiếu làm Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, dù ông này từng bị Công an phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.
Bổ nhiệm ông Phan Quốc Chính làm Trưởng khoa Cơ – Điện, dù trước đó ông Chính có hành vi bán đề và bài làm cho học sinh, đã bị xử lý.
Theo bà Nguyễn Thị Oanh, việc bổ nhiệm ông Hà Văn Hiếu khi đó theo đúng quy trình, từ Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp lên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp?! Tuy "đúng quy trình" nhưng nhà trường lại rất "đau đầu" vì việc này.
"Khi bổ nhiệm xong, trường mới biết ông Hiếu bị xử phạt về hành vi đánh bạc. Việc xử phạt này từ năm 2013, khi ông Hiếu đang đi học ở Thái Nguyên và nhà trường không nhận được văn bản về việc này. Giờ nhà trường cũng rất đau đầu về việc này", bà Oanh thổ lộ.
Cũng theo bà Oanh, việc bổ nhiệm ông Phan Quốc Chính được làm theo đúng quy trình 3 bước. Sau khi xem hồ sơ và đối chiếu luật, việc bổ nhiệm này không sai.
Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp hóa chất cũng bị tố chưa chi trả hết số tiền thâm niên, phụ cấp đứng lớp, dạy thừa giờ… cho giáo viên.
Bà Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Không được ngân sách nhà nước chi trả, Tập đoàn thì bỏ rơi, trường gần như tự chủ, trong khi đó học sinh thì ít nên từ năm 2017 – 2019 phần phụ cấp này bị thiếu. Từ 2020, khi học sinh nhiều hơn, nhà trường đã cố gắng chi trả phụ cấp cho giáo viên rồi".
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.