Vụ sai phạm tại hai dự án Phước Kiển, Ven Sông: Tình tiết mới liên quan bị cáo Tất Thành Cang

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 14/10/2022 14:18 PM (GMT+7)
Chiều 14/10, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm tại 2 dự án khu dân cư Phước Kiển, Ven Sông (huyện Nhà Bè) liên quan cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng 9 bị can liên quan.
Bình luận 0

Tại phiên tòa hôm nay, tình tiết mới xuất hiện khi HĐXX cho biết đã kê biên thêm 21 bất động sản của bị cáo Tất Thành Cang và 9 bị cáo đồng phạm trong sai phạm tại hai dự án Phước Kiển, Ven Sông. 

Theo HĐXX, sau khi thẩm tra, kiểm tra chứng cứ, tòa đã kê biên thêm 21 bất động sản là nhà và đất của tất cả các bị cáo. Trong 21 bất động sản bị kê biên này, có 1 bất động sản của bị cáo Tất Thành Cang.

Sai phạm tại hai dự án Phước Kiển, Ven Sông: Tình tiết mới liên quan bị cáo Tất Thành Cang và đồng phạm - Ảnh 1.

HĐXX cho biết đã kê biên thêm 21 bất động sản của bị cáo Tất Thành Cang và 9 bị cáo đồng phạm trong vụ sai phạm tại hai dự án Phước Kiểng, Ven Sông. Ảnh: Chinh Hoàng

Căn cứ Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc kê biên tài sản để HĐXX xem xét khi nghị án và giải quyết toàn diện vụ án căn cứ trên tất cả chứng cứ đã thẩm tra, kiểm tra công khai tại tòa và căn cứ đề nghị của đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS).

Sai phạm tại hai dự án Phước Kiển, Ven Sông: Tình tiết mới liên quan bị cáo Tất Thành Cang và đồng phạm - Ảnh 2.

Tình tiết mới liên quan đến bị cáo Tất Thành Cang và đồng phạm đối với vụ sai phạm tại hai dự án Phước Kiểng, Ven Sông. Ảnh: Chinh Hoàng

HĐXX phân tích: "Đề nghị của VKS chỉ là căn cứ để HĐXX xem xét, đó không phải là quyết định để HĐXX giải quyết vụ án. Do đó, việc kê biên tài sản, HĐXX sẽ chịu trách nhiệm trước quy định pháp luật. Kê biên tài sản của bị cáo và tài sản liên quan đến bị cáo để đảm bảo phạt tiền, tịch thu (nếu có) và bảo đảm bồi thường. Khi nghị án, nếu trường hợp nào kê biên chưa phù hợp quy định pháp luật, HĐXX sẽ giải tỏa kê biên tại bản án”, HĐXX phân tích.

Trước đó, trong phần phát biểu quan điểm đối với vụ án, về phần trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng, VKS phân tích, dự án khu dân cư Ven Sông đã được Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần diện tích 11.967,4 m2 cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá hơn 239 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả định giá tại thời điểm khởi tố vụ án tháng 12/2019, trị giá khu đất là hơn 522,7 tỷ đồng. Do vậy, số tiền thất thoát thực tế là hơn 283 tỷ đồng, hiện chưa khắc phục được phần thiệt hại trên.

Do phần diện tích đất này đã được Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng, việc thu hồi dự án sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và làm mất an ninh trật tự khu vực nên VKS đề nghị HĐXX không thu hồi.

Cũng trong phiên tòa hôm nay, HĐXX cũng cáo buộc các bị cáo Phạm Văn Thông, Phan Thanh Tân (cùng là cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn - Văn phòng Thành ủy); nhóm 6 bị cáo thuộc Công ty Tân Thuận: Trần Công Thiện, Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV), Trần Tấn Hải (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp), Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng) và Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên) phải có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền trên cho nhà nước, tương ứng với trách nhiệm hình sự của mỗi bị can đối với hành vi chuyển nhượng tại dự án này.

Trước đó, VKS TP.HCM đã đề nghị mức án cụ thể đối với các bị cáo liên quan sai phạm tại hai dự án Phước Kiểng, Ven Sông.

Đối với 4 bị cáo thuộc Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP.HCM, VKS đề nghị mức án như sau: Bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM từ 8 - 10 năm tù; bị cáo Phạm Văn Thông, cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM từ 13 - 15 năm tù; bị cáo Phan Thanh Tân, cùng là cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM 4 - 5 năm tù; bị cáo Huỳnh Phước Long, cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy TP.HCM từ 11 - 13 năm tù.

Đối với nhóm 6 bị cáo tại Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận, VKS đề nghị mức án: Bị cáo Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc) từ 15 - 17 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV) từ 9 - 11 năm tù; bị cáo Trần Tấn Hải (cựu Phó Tổng Giám đốc) từ 6 - 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng) từ 6 - 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên) từ 4 - 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp) từ 6 - 8 năm tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem