Sinh viên TP.HCM tham quan Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 09/07/2022 15:41 PM (GMT+7)
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia TP.HCM vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức cho 140 sinh viên đến tham quan Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân.
Bình luận 0

Vừa qua, 140 sinh viên thuộc các trường đại học tại TP.HCM được Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức đến tham quan Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đón tiếp đoàn đến thăm, Thượng tá Lê Viết Hào - Phó Chính ủy Lữ đoàn 171 cho biết, đây là chuyến tham quan ý nghĩa khi đúng vào dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Lữ đoàn 171 (9/7/1966 - 9/7/2022).

Sinh viên háo hức tham quan Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Viết Hào - Phó Chính ủy Lữ đoàn 171 phát biểu chào mừng đoàn tham quan thực tế. Ảnh: M.T-Q.N

Đồng thời, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàn - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Lữ đoàn 171 vì đã tận tình đón tiếp, hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên được tham quan.

Ngoài ra, ông Hoàn chia sẻ thêm, thông qua chuyến tham quan này, sinh viên có cơ hội được tiếp cận thực tế, trau dồi thêm kiến thức để vận dụng thực tiễn vào việc học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm. Từ đó, góp phần đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tế giảng dạy, học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Sinh viên háo hức tham quan Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân - Ảnh 3.

Sinh viên háo hức khi được cán bộ Lữ đoàn 171 giới thiệu nơi sinh hoạt và các tàu chiến đấu hiện đại được trang bị tại Lữ đoàn. Ảnh: M.T-Q.N

Tại Lữ đoàn 171, sinh viên được được tìm hiểu về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của lực lượng hải quân; tìm hiểu các loại tàu chiến đấu hiện đại; đặc biệt là giao lưu, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171. Sau khi kết thúc chuyến tham quan thực tế, các sinh viên được yêu cầu viết bài thu hoạch và tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. Qua đó, tìm hiểu về kiến thức biển đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức. 

Được biết, 140 sinh viên thuộc Khóa 409 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia TP.HCM đến từ các trường: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường Đại học Luật TP.HCM, Học viện Hàng không Việt Nam và Đại học Fulbright.


Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân tiền thân là Trung đoàn 171 Hải quân, được thành lập ngày 9/7/1966 theo quyết định số 70/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dù ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, tàu thuyền và các cơ sở vật chất kỹ thuật bị đánh phá nhiều lần nhưng đơn vị vẫn liên tục chiến đấu, giành nhiều chiến thắng. Ở từng giai đoạn lịch sử, Lữ đoàn được tổ chức với các quy mô và có nhiều tên gọi khác nhau (trung đoàn 171, hạm đội 171, lữ đoàn 171), đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ và hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem