Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (59)
Làm thế nào trong 4 năm, sinh viên có thể nhận song bằng của ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Singapore?

Làm thế nào trong 4 năm, sinh viên có thể nhận song bằng của ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Singapore?

Theo ký kết hợp tác, người học hoàn thành 3 năm đầu tại các trường thành viên của ĐHQG TP.HCM và 1 năm học tại ĐHQG Singapore (NUS) sẽ được cấp bằng cử nhân của ĐHQG TP.HCM và bằng thạc sĩ của NUS.

Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực

Từ nay cho đến ngày 4/3, thí sinh có thể đăng ký dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Dự kiến, đợt 1 sẽ được tổ chức thi vào đầu tháng 4/2024.

Đại học Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực từ 22/1

Đại học Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực từ 22/1

Từ ngày 22/1 đến 4/3, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1.

Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM đoạt "mưa" giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka

Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM đoạt "mưa" giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka

38 nhóm tác giả của ĐH Quốc gia TP.HCM đã được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 25 năm và tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023.

ĐHQG TP.HCM mở rộng kỳ thi đánh giá năng lực thêm 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh

ĐHQG TP.HCM mở rộng kỳ thi đánh giá năng lực thêm 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh

Ngoài 21 địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực như năm 2023, dự kiến trong năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM sẽ mở rộng thêm hai điểm thi tại Bình Phước và Tây Ninh.

Kỳ thi đánh giá năng lực 2024: Dự kiến mở rộng thêm 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh

Kỳ thi đánh giá năng lực 2024: Dự kiến mở rộng thêm 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh

Ngoài 21 địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực như năm 2023, dự kiến trong năm 2024, kỳ thi sẽ mở rộng thêm hai điểm thi tại Bình Phước và Tây Ninh.

Thêm một trường phủ nhận việc ép sinh viên đi xem phim "Đất rừng phương Nam"

Thêm một trường phủ nhận việc ép sinh viên đi xem phim "Đất rừng phương Nam"

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) phủ nhận thông tin ép sinh viên đi xem phim "Đất rừng phương Nam" như trên mạng xã hội đăng tải.

Tân thạc sĩ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM gây choáng với 2 bằng đại học, 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm

Tân thạc sĩ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM gây choáng với 2 bằng đại học, 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm

Lưu Ngọc Quỳnh Khôi (sinh năm 1998), học viên cao học ngành Quản lý Xây dựng, khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM tốt nghiệp với 8 bài báo quốc tế trong vòng 1,5 năm.

TP.HCM phát động hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán xây dựng đô thị thông minh

TP.HCM phát động hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán xây dựng đô thị thông minh

TP.HCM mong muốn tìm kiếm và ứng dụng AI vào giải quyết các bài toán phát triển đô thị thông minh.

Đại học Quốc gia TP.HCM đứng ở vị trí nào đối với nhà tuyển dụng toàn cầu?

Đại học Quốc gia TP.HCM đứng ở vị trí nào đối với nhà tuyển dụng toàn cầu?

Theo bảng xếp hạng danh tiếng với nhà tuyển dụng, Đại học Quốc gia TP.HCM giữ vị trí số 366 toàn cầu, thuộc nhóm 951-1.000 các đại học tốt nhất thế thế giới.