Sinh viên Lào, Campuchia về Cần Giờ trải nghiệm làm nông dân

Quang Sung Chủ nhật, ngày 16/07/2023 17:10 PM (GMT+7)
Chương trình “Một ngày làm nông dân” tổ chức cho sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM trải nghiệm làm muối, làm bánh... tại huyện Cần Giờ (TP.HCM).
Bình luận 0

Ngày 16/7, tại ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM), Hội Nông dân TP.HCM tổ chức chương trình “Một ngày làm nông dân” cho sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM.

Chương trình giới thiệu đến sinh viên hai nước đang học tập tại TP.HCM về tình hình nông nghiệp, đời sống nông dân, diện mạo nông thôn TP.HCM. Đây cũng là cơ hội quảng bá, giới thiệu cho sinh viên Lào, Campuchia, hội viên nông dân và du khách quốc tế tìm hiểu về nền nông nghiệp đô thị công nghệ cao, những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM.

Sinh viên Lào, Campuchia về Cần Giờ trải nghiệm làm nông dân - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên Lào, Campuchia thích thú với hoạt động trải nghiệm làm nông dân tại ấp đảo Thiềng Liềng. Ảnh: Quang Sung

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, thực hiện Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM 2021 - 2025” của Ban Thường vụ Thành ủy, chương trình “Một ngày làm nông dân” do Ban Thường vụ Hội Nông dân tổ chức góp phần tạo điều kiện để sinh viên các nước Lào, Campuchia giao lưu với người dân thành phố nói chung và cán bộ, hội viên, nông dân thành phố nói riêng. 

Đồng thời chương trình này cũng góp phần triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao đời sống kinh tế của nông dân gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, phát triển nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025” đã được UBND thành phố phê duyệt.

Sinh viên Lào, Campuchia về Cần Giờ trải nghiệm làm nông dân - Ảnh 3.

Các bạn sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm làm muối tại ấp Thiềng Liềng, thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM). Ảnh: Quang Sung

Tại buổi trải nghiệm, các bạn sinh viên Lào, Campuchia được tham quan mô hình du lịch cộng đồng tại ấp Thiềng Liềng thuộc xã đảo Thạnh An. Các bạn sinh viên được giao lưu với 5 hộ gia đình nông dân trong tổng số 16 hộ tham gia mô hình du lịch cộng đồng.

Đây là mô hình sản phẩm du lịch cộng đồng đầu tiên của TP.HCM được Sở Du lịch thành phố phối hợp cùng UBND huyện Cần Giờ công bố vào cuối tháng 12/2022. Tất cả các sản phẩm du lịch này do chính các hộ dân và cư dân đang sinh sống tại ấp đảo Thiềng Liềng thực hiện. 

Tại đây, các bạn sinh viên Lào, Campuchia được tham gia trải nghiệm làm bánh, làm muối, xem đờn ca tài tử và thưởng thức những món ăn đặc trưng của địa phương.

Sinh viên Lào, Campuchia về Cần Giờ trải nghiệm làm nông dân - Ảnh 4.

Các bạn sinh viên Lào, Campuchia thưởng thức món ăn địa phương. Ảnh: Quang Sung

“Thiềng Liềng là điểm du lịch cộng đồng có nhiều nét đặc trưng, độc đáo, nằm sâu trong xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, với những sản phẩm đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn và văn hóa của người dân vùng biển. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố rất kỳ vọng các đại biểu tham gia chương trình hôm nay sẽ có nhiều kỷ niệm thật đẹp với các hộ dân đang sinh sống tại ấp đảo Thiềng Liềng, cũng như với hoạt động của Hội Nông dân và cán bộ, nông dân thành phố”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố bày tỏ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem