Tắc đường chưa từng thấy ở một huyện của Nghệ An khi thiên hạ ùn ùn đổ về chợ phiên người Mông

Thắng Tình Thứ bảy, ngày 02/09/2023 05:20 AM (GMT+7)
Được khai mạc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chợ phiên người Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thu hút một lượng rất lớn du khách. Tại xã miền núi Tri Lễ đã xảy ra tắc đường kéo dài gần 10km.
Bình luận 0

Ngày 1/9, chợ phiên của người Mông ở xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động. Phiên chợ khai trương đúng vào dịp nghỉ lễ 2/9 nên thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ về trải nghiệm, vui chơi.

Du khách ùn ùn đổ về Chợ phiên người Mông, huyện miền núi tắc đường chưa từng thấy - Ảnh 1.

Con đường vào Chợ phiên người Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An ác tắc kéo dài. Ảnh: Q.P

Ông Vi Văn Du - Bí thư xã Tri Lễ cho biết, Chợ phiên người Mông sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày đầu tháng. Phiên chợ sẽ là nơi hội tụ nét văn hóa, ẩm thực, những sản phẩm đặc sắc của người Mông.

Cũng theo Bí thư xã Tri Lễ, chưa bao giờ ở địa phương lại có một sự kiện thu hút nhiều du khách như vậy. Sáng nay, đường tắc phải hơn 10km. Phiên chợ dự kiến diễn ra trong một ngày, nhưng nếu ngày mai người dân vẫn có nhu cầu thì họ vẫn có thể tiếp tục mua bán bình thường.

Du khách ùn ùn đổ về Chợ phiên người Mông, huyện miền núi tắc đường chưa từng thấy - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xảy ra tắc đường kinh hoàng đến vậy. Ảnh: Q.P

Chính quyền địa phương khuyến khích người dân mang các đặc sản của bản ra chợ bán. Phiên chợ được kỳ vọng sẽ giúp bà con thuận tiện hơn trong việc mua, bán các sản phẩm thủ công, chăn nuôi của gia đình mình. Từ đó, mang lại nguồn kinh tế ổn định, lâu dài cho người dân.

Nghe tin, Chợ phiên người Mông lần đầu khai trương, từ sáng sớm nhiều người dân ở các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu… đã kéo nhau về xã Tri Lễ để trải nghiệm phiên chợ độc đáo này.

Du khách ùn ùn đổ về Chợ phiên người Mông, huyện miền núi tắc đường chưa từng thấy - Ảnh 3.

Chợ phiên người Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã thu hút một lượng rất lớn du khách. Ảnh: Q.P

Anh Nguyễn Văn Tú (trú tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An) cho biết, tranh thủ những ngày nghỉ lễ anh Tú đã đưa gia đình đến chợ phiên của người Mông để trải nghiệm. Chưa bao giờ, khi di chuyển trên quốc lộ 48, anh Tú lại chứng kiến một lượng lớn phương tiện tham gia giao thông như ngày hôm nay.

Du khách ùn ùn đổ về Chợ phiên người Mông, huyện miền núi tắc đường chưa từng thấy - Ảnh 4.

Khu vực bày bán trang phục truyền thống rất hút khách. Ảnh: Q.P

Hầu hết các phương tiện đều có một đích đến là Chợ phiên người Mông ở xã Tri Lễ. Do các phương tiện đổ về phiên chợ quá đông khiến đoạn đường vào chợ tắc cứng trong một thời gian dài. Đây cũng là lần đầu tiên người dân xã miền núi Tri Lễ chứng kiến cảnh tắc đường như vậy.

Xã Tri Lễ có hơn 11.000 nhân khẩu, trong đó có 6 bản (gần 4.000 nhân khẩu) là người dân tộc Mông sinh sống. Để chuẩn bị cho phiên chợ này, UBND xã Tri Lễ đã dựng 6 gian hàng để các bản người Mông trưng bày sản phẩm của mình.

Du khách ùn ùn đổ về Chợ phiên người Mông, huyện miền núi tắc đường chưa từng thấy - Ảnh 5.

Bà con dân bản cũng tranh thủ mang các loại nông sản truyền thống ra bày bán, phục vụ du khách. Ảnh: Q.P

Ngoài gian hàng của các bản, Chợ phiên người Mông ở xã Tri Lễ còn được bố trí rất nhiều gian hàng bày bán các loại sản phẩm của người dân bản địa như thổ cẩm, trang phục người Mông, rượu ngô, thắng cố, những món thịt nướng ngon lành...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem