Thị trường Haloween Sài Gòn mẫu hàng đa dạng vẫn vắng người mua

Lê Giang Thứ sáu, ngày 20/10/2023 07:39 AM (GMT+7)
Còn hơn 1 tuần nữa sẽ đến Halloween, tại các cửa hàng bán sản phẩm phục vụ cho dịp lễ này tại TP.HCM được bày bán với nhiều mẫu mã đa dạng chủng loại, nhưng… vẫn vắng người mua.
Bình luận 0

Đa dạng chủng loại, giá tăng hơn 10%

Vài năm trở lại đây, lễ hội Halloween hay còn gọi là Lễ hội hóa trang (tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 10) được giới trẻ Việt Nam hưởng ứng và tổ chức rầm rộ. Để phục vụ cho trào lưu này, mỗi năm gần đến dịp Halloween, các cửa hàng đều nhập đồ hóa trang về bán.

Tại một số cửa hàng chuyên bán đồ Halloween trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng (quận 3), Nguyễn Trãi, Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức)... khá nhộn nhịp với hàng loạt mặt nạ, đầu lâu, bộ xương cùng nhiều hình thù ghê rợn đa dạng mẫu mã, chủng loại được chủ cửa hàng trưng ra nhằm phục vụ nhu cầu thị trường lễ Halloween.

Thị trường Haloween Sài Gòn mẫu hàng đa dạng vẫn vắng người mua - Ảnh 1.

Các cửa hàng bày bán đồ trang trí, hoá trang Haloween đa dạng mẫu mã. Ảnh: Lê Giang.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cửa hàng bán hàng Halloween, mặt hàng bán chạy nhất vẫn là quần áo ma quỷ và mặt nạ. Quần áo cho ngày Halloween có giá dao động từ 120.000 – 650.000 đồng/sản phẩm, tùy vào độ tuổi và chất liệu. 

Các loại mặt nạ cũng đắt hàng không kém, với mức giá dao động từ 30.000 – 350.000 đồng/chiếc, riêng loại mặt nạ da Zombie máu phân hủy có giá lên đến 500.000 đồng/chiếc.

Từ đầu tháng 10, cửa hàng chị Ngọc Linh ngụ tại phường 14, quận 10 đã liên tục nhập hàng mới về bán để đáp ứng nhu cầu của khách. Đánh giá về thị trường năm nay, chị Linh phân tích: "Năm nay các sản phẩm hóa trang được ưa chuộng là các phụ kiện theo các nhân vật trong các bộ phim viễn tưởng, các game được yêu thích… Giá cả năm nay có tăng nhẹ so với mọi năm do nguyên vật liệu cũng tăng giá".

So với cùng kỳ năm ngoái, giá các mặt hàng này đang tăng khoảng 10-15%, dao động từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng cho một bộ sản phẩm. Trong đó, những loại trang phục, mặt nạ càng thể hiện độ ma quái, kinh dị cao thì càng đắt tiền và hút khách. 

Thị trường Haloween Sài Gòn mẫu hàng đa dạng vẫn vắng người mua - Ảnh 2.

Các sản phẩm Haloween với hình thù kỳ dị, ghê rợn đều xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: Lê Giang.

Mặc dù các sản phẩm phục vụ thị trường Halloween khá phong phú, tuy nhiên đa số các mặt hàng này đều có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Chị Mai Thảo, chủ cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết đa số các mặt hàng phục vụ thị trường Halloween năm nay có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông… Cũng có một số mặt hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất nhưng mẫu mã không bắt mắt nên người tiêu dùng ít lựa chọn.

Sở dĩ hàng ngoại được khách hàng lựa chọn nhiều là do các sản phẩm ngoại nhập có giá thành rất rẻ lại có đủ loại, từ hình dáng, mẫu mã đều rất đa dạng, phong phú và khá... rùng rợn, đáp ứng được nhu cầu người chơi Halloween.

Khách hàng thưa thớt, chờ cận ngày gom hàng giảm giá

Dẫu năm nay, mẫu mã đa dạng với nhiều chủng loại, nhưng ở các cửa hàng vẫn còn khá thưa thớt khách đến mua hàng. Chủ yếu các phụ huynh đến mua một vài áo choàng, mũ phù thuỷ, đèn bí ngô và mặt nạ đầu lâu về cho con em chơi. Một bộ phận khác là các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt là các trường học.

Thị trường Haloween Sài Gòn mẫu hàng đa dạng vẫn vắng người mua - Ảnh 3.

Dù mặt hàng bày bán đa dạng với nhiều mẫu mã, nhưng khách mua năm nay khá thưa thớt so với cùng kỳ hàng năm. Ảnh: Lê Giang.

Theo anh Huỳnh Văn Hiếu, chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) cho biết: "Đến thời điểm này, năm nay khách vắng hơn mọi năm. Có thể do ảnh hưởng kinh tế nên nhu cầu mua sắm của họ giảm lại. Những năm trước họ mua khá đông mà náo nhiệt những ngày cách Haloween từ 15 ngày trở lại. Tuy nhiên, giờ này còn thưa thớt lắm".

Cũng giống anh Hiếu, chị Thảo Chi, chủ cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) cho biết một ngày cửa hàng có thể bán cho khoảng 20 - 50 khách giảm hơn một nửa so với năm ngoái. Nhưng theo chị, những ngày cận Haloween chừng 5 ngày khách sẽ đông trở lại.

"Những năm gần đây, các trường học đặc biệt là các trường quốc tế rất quan tâm tổ chức nhiều sự kiện, cuộc thi hóa trang dịp Haloween nên các mặt hàng cho lễ hội này cũng được tìm mua nhiều. Càng sát ngày lễ, không khí mua bán càng nhộn nhịp đặc biệt là các dịp cuối tuần", chị Thảo Chi nói.

Thị trường Haloween Sài Gòn mẫu hàng đa dạng vẫn vắng người mua - Ảnh 4.

Các đèn bí ngô ma quái vẫn được khá ưa chuộng để các trường học, công ty thuê để trang trí trong dịp Haloween này. Ảnh: Lê Giang.

Cũng theo chị Chi, đa số các trường học, các cơ quan hay khách lẻ là những học sinh, sinh viên hay thuê trang phục như: đồ phù thủy, các loại mặt nạ… để tổ chức những chương trình vui chơi. Họ sẽ thuê vào những ngày cận lễ hội, mỗi đợt Halloween chị kiếm được gần 40 triệu đồng nhờ cho thuê quần áo, đồ trang trí.

Trong khi đó bạn Nguyễn Duy Khoa (học sinh - quận 3) cho biết: "Năm nay bọn em chưa mua đồ chơi sớm vì giá có cao hơn và kinh tế thời điểm này cũng khó. Bọn em định đến những ngày cận lễ hội sẽ mua hy vọng lúc đó các cửa hàng sẽ giảm giá".

Còn bạn Hoài Lam chia sẻ năm ngoái, nhóm của Lam đã mua hết hơn 3 triệu đồng trang phục trang trí như: Mặt nạ ma, quần áo hình thù bộ xương, mặt nạ chiến binh, cướp biển… để chuẩn bị cho đêm Halloween. Tuy nhiên, năm nay họ đắn đo vì thời điểm này hơi "kẹt".

Các loại mặt nạ ma quái với chất liệu bằng cao su đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất, hay đủ các loại trang phục kinh dị như: tròng mắt chứa sâu, đầu, thân, răng nanh rời thành từng mảnh nhuốm đầy máu trông như thật hoặc các bộ trang phục ma quái được các bạn trẻ rất chuộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem