TP.HCM phối hợp các tỉnh bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 02/12/2021 17:04 PM (GMT+7)
Ông Đỗ Thắng Hải yêu cầu Sở Công Thương TP.HCM và các tỉnh thành cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Dần 2022.
Bình luận 0

Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2021 diễn ra từ ngày 2-5/12, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp và 45 tỉnh, thành phố.

Phải bình ổn thị trường cuối năm và Tết 

Hội nghị kết nối cung cầu diễn ra sau đợt giãn cách xã hội kéo dài, vì Covid-19 và chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán. Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Đỗ Thắng Hải, yêu cầu các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 của Bộ Công Thương, về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Canh Dần 2022.

"Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương TP.HCM nói riêng và Sở Công Thương các địa phương nói chung theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân trong trường hợp có dịch bệnh, dịp Tết", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Công Thương: TP.HCM và các tỉnh thành phải bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu Sở Công Thương TP.HCM và các tỉnh thành cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Dần 2022. Ảnh: Bộ Công Thương.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương phải đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh.

Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các huyện ngại thành, vùng sâu, vùng xa, biển đảo nhằm tăng khả tiếp cận nguồn hàng cho các đối tượng khó khăn và người có thu nhập trung bình, thấp.

Trước tác động tiêu cực của Covid-19, làm ảnh hưởng tình hình sản xuất kinh doanh cũng như sự lưu thông hàng hóa, xây dựng chuỗi cung ứng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải yêu cầu Sở Công Thương TP.HCM, các tỉnh thành và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại.

Ông nhấn mạnh đến các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa tại địa phương thông qua tập trung hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm thiết yếu; định hướng mở rộng tiêu thụ hàng hóa qua kênh xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, gia dụng, các sản phẩm OCOP…

Thứ trưởng Công Thương: TP.HCM và các tỉnh thành phải bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Các tình thành mang hàng hoá, đặc sản về TP.HCM tham dự Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2021. Ảnh: Hồng Phúc.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công Thương nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối cung cầu trên các nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số và sàn thương mại điện tử.

Song song đó, cần nhân rộng mô hình và trao đổi kinh nghiệm với các địa phương nhất là các tỉnh, thành có nguồn cung hàng hoá đa dạng, dồi dào, hình thành chuỗi liên kết hàng hoá chặt chẽ, đảm bảo sự minh bạch trong nguồn gốc hàng hoá và an toàn thực phẩm, từng bước phát triển thương hiệu hàng Việt Nam với người tiêu dùng trong nước và thế giới.

Bộ Công Thương sẵn sàng hỗ trợ

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Covid-19 đã tác động nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh thời gian qua. TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong cả nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế.

Thứ trưởng Công Thương: TP.HCM và các tỉnh thành phải bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Do Covid-19, năm nay, Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2021 diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo bà Thắng, hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành diễn ra từ năm 2012 đến nay, là một sáng kiến quan trọng trong việc giúp tìm kiếm đầu ra một cách phù hợp, hiệu quả cho các sản phẩm nông nghiệp của các địa phương. Đến nay, có thể nói đã cơ bản đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Từ chương trình đầu tiên năm 2012 chỉ có 14 tỉnh, thành tham gia, ký kết hợp đồng hợp tác thì đến năm 2020, đã có hơn 50 tỉnh, thành tham gia, ký kết hợp đồng ghi nhớ hợp tác.

Các hệ thống phân phối TP.HCM đã tìm được nhiều nhà cung cấp uy tín, sản phẩm chất lượng, đặc sản vùng miền từ các địa phương để cung ứng cho người tiêu dùng, từ đó giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. 

Đặc biệt, bà con nông dân thông qua chương trình đã có điều kiện tiếp cận, làm quen, tìm hiểu thị trường để từ đó định hướng sản xuất, mạnh dạn đầu tư sản xuất lớn, an toàn, bền vững theo nhu cầu thị trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ triển khai công tác hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường các dịp lễ, Tết của TP.HCM với các tỉnh, thành và hướng tới xuất khẩu bền vững".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem