Tiêu hủy hơn 2.000m lưới tàng hình dùng bẫy chim trời trái phép ở Phú Thọ

Mạnh Thuần - Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 25/08/2023 19:40 PM (GMT+7)
Lực lượng Kiểm lâm huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) vừa thu giữ, tiêu hủy hơn 2.000m lưới tàng hình, nhiều bẫy giàn, thiết bị công nghệ phát ra tiếng chim kêu dùng để săn bắt chim trời trái phép.
Bình luận 0

Lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Khê ra quân ngăn chặn nạn đánh bắt chim trời, thu nhiều bẫy và tiêu hủy các dụng cụ dùng bẫy bắt các loài chim hoang dã. Clip: Mạnh Thuần

Xã Sơn Tình (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) là xã có diện tích đất tự nhiên phong phú, nhiều đầm, ao. Hằng năm, có một lượng lớn đàn chim di cư về nơi đây như cò, cuốc, chim le, sâm cầm… Một số người dân trong xã và các xã lân cận đã đánh bắt trái phép để bán ra thị trường.

Những người này chọn nơi đặt bẫy chim trời là các cánh đồng lúa đã được thu hoạch. Xung quanh cánh đồng cũng có những bụi cây lớn, rậm rạp hoặc những vùng nước nông.

Để bẫy được chim trời, họ đặt các thiết bị công nghệ phát ra tiếng kêu của các loại chim, đồng thời giăng các loại lưới tàng hình dưới ruộng một cách khéo léo, bằng mắt thường rất khó phát hiện.

Giăng lưới tàng hình, đặt thiết bị công nghệ phát tiếng kêu để săn bắt chim trời - Ảnh 2.

Các đối tượng săn bắt chim trời lắp đặt thiết bị công nghệ phát ra âm thanh là tiếng kêu các loài chim để dẫn dụ chim trời... Ảnh: Mạnh Thuận

Giăng lưới tàng hình, đặt thiết bị công nghệ phát tiếng kêu để săn bắt chim trời - Ảnh 3.

...rồi giăng lưới tàng hình trên diện tích rộng để săn bắt, tận diệt đàn chim trời. Ảnh: Mạnh Thuận

Thời gian qua, để ngăn chặn nạn săn bắt chim trời, lực lượng Kiểm lâm huyện Cẩm Khê đã tăng cường kiểm tra, thu giữ, tháo dỡ các dụng cụ, phương tiện săn bẫy chim hoang dã.

Ngày 24/8 vừa qua, tại cánh Đồng Hàng thuộc xã Sơn Tình, Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Khê phối hợp với xã Sơn Tình đã kiểm tra, thu giữ ắc quy, tăng âm, loa, đài, tháo dỡ hơn 2.000m lưới tàng hình của các đối tượng dùng để giăng bẫy chim tại ruộng lúa. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm cũng thả một số cá thể chim hoang dã đã mắc bẫy về với thiên nhiên; tiến hành lập biên bản, thu giữ số tang vật trên để điều tra, làm rõ đối tượng săn bắt chim trời.

Giăng lưới tàng hình, đặt thiết bị công nghệ phát tiếng kêu để săn bắt chim trời - Ảnh 4.

Lực lượng Kiểm lâm huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) ra quân ngăn chặn, phá hủy lưới tàng hình... Ảnh: Mạnh Thuần

Giăng lưới tàng hình, đặt thiết bị công nghệ phát tiếng kêu để săn bắt chim trời - Ảnh 5.

...và xử lý tình trạng đánh bắt, tận diệt chim trời. Ảnh: Mạnh Thuần

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Khê, hiện đang là cao điểm mùa chim di cư. Lực lượng kiểm lâm đã phát hiện hiện tượng săn bắt chim trời, trong đó chủ yếu là giăng lưới bắt chim, tại nhiều khu vực bãi bồi ven sông, đầm nuôi trồng thủy sản và các cánh đồng.

Huyện Cẩm Khê đã tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ các đàn chim tự nhiên di cư, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; không tổ chức đánh bắt, bẫy chim trời và không tiêu thụ các loài chim tự nhiên.

Bên cạnh đó, huyện Cẩm Khê đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như kiểm lâm, công an và các xã, thị trấn chủ động, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi trái phép săn, bắn, bẫy, bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật nói chung và các loài chim tự nhiên di cư trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem