TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 4 người một gia đình tử vong trong tư thế treo cổ; cô giáo Lê Thị Dung ra tù

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 28/06/2023 19:00 PM (GMT+7)
Phát hiện 4 người trong một gia đình ở Lâm Đồng tử vong trong tư thế treo cổ; cô giáo Lê Thị Dung ra tù; thông tin bất ngờ vụ nghi án "cha vợ 83 tuổi đánh chết con rể" ở Long An... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Phát hiện 4 người trong một gia đình ở Lâm Đồng tử vong trong tư thế treo cổ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/6, gia đình chị Ka.T cùng chính quyền địa phương và hàng xóm đang tổ chức lễ tang cho anh L.Đ.C (33 tuổi) cùng 3 cháu nhỏ là L.Đ.T (4 tuổi), L.Đ.T (6 tuổi), Cil Jú H.M (8 tuổi) đã tử vong trong vụ 4 người trong một gia đình ở Lâm Đồng tử vong trong tư thế treo cổ.

Trao đổi với Dân Việt, chị Ka.Th (một người nhà của các nạn nhân) cho biết: "Cuộc sống của gia đình chị Ka.T và L.Đ.C khá bình thường, cách đây khoảng 2-3 ngày có cãi nhau chuyện vợ chồng. Chiều 27/6, khi người con gái (con riêng của chị Ka.T) đi chăn bò về thì phát hiện ra cha dượng và 3 em tử vong trong tư thế treo cổ nên đã báo cho người nhà". 

Người nhà nói về vụ 4 người trong một gia đình ở Lâm Đồng tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1.

Người nhà và chính quyền địa phương đang tổ chức tang lễ cho các nạn nhân trong vụ 4 người trong một gia đình ở Lâm Đồng tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh: T.L

Trao đổi với phóng viên, ông Nông Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng cho hay, chính quyền địa phương và công an nhận được tin báo của gia đình vào khoảng 15 giờ ngày 27/6. Khi lực lượng chức năng của xã đến hiện trường thì thi thể các nạn nhân đã được đưa xuống. Hiện, chính quyền xã được giao phối hợp với người nhà để tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Ghi nhận của phóng viên, căn nhà tổ chức tang lễ cho các nạn nhân nằm trong con đường đất tại thôn Bia Ray, xã N'Thol Hạ. Chính quyền địa phương cũng như họ hàng của các nạn nhân cho hay, cuộc sống của gia đình nạn nhân không phải quá khó khăn. Trong chiều ngày 27/6, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như UBND huyện Đức Trọng đã đến chia buồn cùng gia đình cũng như yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, Công an huyện Đức Trọng đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày ra tù, cô giáo Lê Thị Dung bật khóc khi gặp lại người thân, bạn bè

Như Dân Việt đã thông tin: 8h sáng 28/6, cô Lê Thị Dung làm các thủ tục để rời Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Cô Lê Thị Dung được một cán bộ công an đưa ra tận nơi mà người thân, bạn bè đang chờ đón.

Vừa nhìn thấy chồng con, người thân, họ hàng và bạn bè, cô Lê Thị Dung bật khóc và nói lời cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh động viên trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua.

Clip người thân, bạn bè đi đón cô giáo Lê Thị Dung.

Ngày ra tù, cô giáo Lê Thị Dung bật khóc khi gặp lại chồng con, bạn bè - Ảnh 3.

Cô Lê Thị Dung bật khóc khi gặp lại người thân. Ảnh: PVBMT

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khu vực tư gia của cô Lê Thị Dung cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 nên đang được chăng dây kèm đặt biển báo "khu vực thi" cấm vào nên trước mắt cô Lê Thị Dung sẽ chưa thể về nhà ngay.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy, quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, cô Lê Thị Dung đã khai nhận đầy đủ về việc xây dựng quy chế, kê khai quy đổi để được thanh toán, số tiền đã nhận, đúng với có các tài liệu có tại hồ sơ vụ án.

Điều này thể hiện cô Lê Thị Dung đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, do đó có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, quá trình công tác, cô Lê Thị Dung có nhiều thành tích xuất sắc nên được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, tòa đã xử phạt cô Lê Thị Dung 15 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam (28/3/2022).

Phiên sơ thẩm trước nữa, cô Lê Thị Dung bị tuyên 5 năm tù giam và bản án đã gây phản ứng về dư luận xã hội.

Thông tin bất ngờ vụ nghi án "cha vợ 83 tuổi đánh chết con rể" ở Long An

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) từ Công an huyện Châu Thành để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Hai ngày trước, ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, cha đối tượng Hồng) đến Công an huyện Châu Thành đầu thú, nhận tội bênh con ruột, đánh chết con rể. Tuy nhiên, sau quá trình làm việc, công an chứng minh ông Khỉ ngoại phạm và chỉ nhận tội thay con gái.

Nhận tội đánh chết con rể thay con gái, người cha lộ sự thật ở Long An - Ảnh 1.

Hiện trường nơi án mạng xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Ảnh: Thiên Long

Nghi phạm Hồng thú nhận, sáng 26/6, mâu thuẫn với chồng là Nguyễn V.Đ. (54 tuổi, sống chung nhà) lên đến đỉnh điểm khi chồng ôm toàn bộ quần áo, giấy bảo hiểm cùng nhiều giấy tờ ra sân đốt. Bực tức, Hồng cầm cây búa đánh trúng đầu nạn nhân.

Chứng kiến sự việc, ông Khỉ bàn bạc nhận tội thay để con gái ở nhà nuôi con còn nhỏ. Lúc ông Khỉ cùng nghi phạm Hồng ra Công an xã Hiệp Thạnh đầu thú, ông tự nhận là người gây án.

“Chị đại” Dung “Thà” lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/6, TAND quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà", SN 1966, trú quận Đống Đa, Hà Nội) và 4 bị cáo khác trong vụ tổ chức sử dụng ma túy, xảy ra tại quán bar trên phố Mã Mây.

“Chị đại” Dung “Thà” lĩnh án 7 năm 4 tháng tù - Ảnh 1.

Dung “Thà” tại tòa. Ảnh: V.A

Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh, Tạ Văn Tuấn Anh và Trần Quang Linh bị VKS truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Thị Kim Ngân bị truy tố tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 24/11/2022, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra quán bar Genz (ở phố Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện có 25 người (16 khách, 9 nhân viên phục vụ) có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại đây, cơ quan công an thu giữ hơn 4,4 gram thuốc lắc, ma túy dạng đá và một số tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Dung khai có 35% cổ phần quán bar trên. Ngày 23/11, Giao Linh nhờ Dung đặt bàn để tổ chức sinh nhật. Dung hứa tặng 2 “chỉ” ma túy ketamine cho nhóm của Linh sử dụng. Tối hôm đó, Dung số ma túy này và ma túy “nước vui” đến quán đưa cho Linh và Tuấn Anh mời mọi người sử dụng.

Về nguồn gốc số ma túy trên, Dung "Thà" khai được người bạn xã hội (không rõ lai lịch) tặng từ lâu. Quá trình điều tra, Giao Linh và đồng phạm thừa nhận những lời khai trên của Dung.

Còn Phạm Thị Kim Ngân khai sau khi lực lượng công an bắt quả tang các bị can sử dụng ma túy trong quán bar, cảnh sát tiếp tục khám xét chỗ ở của Nguyễn Ngọc Dung trên đường La Thành (quận Đống Đa). Khi đó, CQĐT thu giữ thêm thuốc lắc và ma túy đá của Ngân. 

Ngân khai số ma túy trên được người bạn xã hội tên là Bảo (không rõ lai lịch) tặng. Khi đi từ TP.HCM ra Hà Nội, Ngân ở nhà của Dung và cất giấu ma túy tại đây để chờ sử dụng. Việc Ngân tàng trữ ma túy Dung không biết và không liên quan.

Quá trình điều tra, CQĐT làm rõ Nguyễn Thanh Minh (30 tuổi, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người này bỏ trốn nên nhà chức trách khởi tố bị can và quyết định truy nã.

Đối với quán bar Genz, Đỗ Duy Anh khai là người đứng tên đăng ký kinh doanh và có 15% cổ phần, Dung "Thà" có 35% cổ phần. Duy Anh đã ủy quyền cho Phan Văn Thành (chưa rõ nhân thân) quản lý quán từ tháng 9/2022. Cơ quan điều tra tách rút tài liệu liên quan đối với hành vi của Phan Văn Thành để thụ lý tin báo, tố giác tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX cho rằng bị cáo Dung là người cung cấp ma túy cho mọi người sử dụng. Bị cáo đã có 1 tiền án về tội “Chứa mại dâm” và đã bị xử phạt 12 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo không lấy đó là bài học, cần được cảnh tỉnh mà vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc cao hơn các bị cáo khác.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Ngọc Dung 7 năm 4 tháng tù; Nguyễn Giao Linh 7 năm 2 tháng tù; Tạ Văn Tuấn Anh, Trần Quang Linh cùng 7 năm tù; Phạm Thị Kim Ngân 28 tháng tù.

Nguyễn Ngọc Dung tốt nghiệp đại học ngành tài chính kế toán. Sau khi ra trường, bà ta công tác tại một cơ quan Nhà nước trong 10 năm.

Năm 1998, Công an Hà Nội triệt phá vụ mại dâm tại khách sạn Công Dung (quận Tây Hồ). Nơi đây do vợ chồng Dung "Thà" điều hành. Khi xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dung 12 năm tù, chồng Dung là Ngô Văn Thà lĩnh 19 năm tù.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự sát

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ 2 vợ chồng tử vong tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự sát - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông N. và bà T. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Kết quả điều tra, tối 26/6, anh T.H.V. (SN 2004) nhận được thông tin từ em ruột về việc cha và mẹ là T.V.N. (SN 1980) và L.T.M.T. (SN 1983, ngụ xã Mỹ Phước Tây) xảy ra cự cãi và đánh nhau.

Anh V. về đến nhà thì thấy chiếc xuồng của gia đình neo dưới sông. Anh V. bơi xuồng tìm thì phát hiện cha đã tử vong trong tư thế treo cổ ở bờ sông đối diện nhà, còn mẹ ruột tử vong dưới kênh nước.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định ông N. đã sát hại vợ rồi tự tử.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem