TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam sinh bị đâm chết trên đường đi học về; bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 31/08/2022 19:00 PM (GMT+7)
Nam sinh bị đâm chết trên đường đi học về; bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà; bị cáo “biến buồng điều trị thành phòng bay lắc” ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I lĩnh án... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nam sinh bị đâm chết trên đường đi học về

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ nam sinh bị đâm chết trên đường đi học về ở huyện An Lão, TP.Hải Phòng, chiều 31/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn, huyện An Lão cho biết, gia đình của nghi phạm đã vận động đối tượng ra đầu thú ngay sau khi sự việc xảy ra.

Theo đó, nghi phạm trực tiếp gây án là Ngô Anh Đức (sinh năm 2004, trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn), người đi cùng Đức là Trần Quốc Trung (sinh năm 2006, cùng trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão).

Hải Phòng: Một học sinh bị đâm chết trên đường đi học về - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nam sinh bị đâm chết trên đường đi học về ở An Lão, Hải Phòng. Ảnh: NĐ

Thông tin ban đầu cho biết, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm học sinh hẹn nhau để "giải quyết". Vào khoảng 10 giờ sáng 31/8, Đức và Trung chở nhau trên xe máy đón đường. Khi vừa nhìn thấy em Đ.V.D (sinh năm 2006, trú tại thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão) xuất hiện liền xông đến gây án.

Sau khi bị đâm, nạn nhân bỏ chạy một đoạn, tự lấy tay rút dao, máu chảy ra khiến nạn nhân nằm gục xuống. Ngay sau đó, Đ.V.D được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nói về vụ nam sinh bị đâm trên đường đi học về, lãnh đạo xã Quốc Tuấn nhận xét, đây là một hành động hết sức manh động.

Thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo xã Quốc Tuấn cho biết, hiện nay, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo Công an xã tăng cường các biện pháp an ninh tại khu vực xung quanh gia đình nghi phạm, đề phòng các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, cháu Đ.V.D là học sinh Trường Trung học phổ thông T.T.V có địa chỉ ở xã An Thắng, huyện An Lão.

Hiện Công an Hải Phòng đang đang khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra vụ việc.

Công an vào cuộc điều tra vụ bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà

  • Thông tin mới về vụ bé trai tử vong bất thường trong nhà

    Thông tin mới về vụ bé trai tử vong bất thường trong nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/8, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác nhận, có vụ việc một bé trai ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18h ngày 30/8, trong lúc ở nhà với bố là N.N.Đ (SN 1984, trú xóm Liên Sơn, xã Kim Liên), cháu N.N.H (SN 2015) có biểu hiện bất thường.

Ngay sau đó, bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của cháu N.N.H.

Bị cáo “biến buồng điều trị thành phòng bay lắc” ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Nội dung tại án sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tuyên trưa 31/8: Nguyễn Xuân Quý (bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", tử hình vì "Mua bán trái phép chất ma tuý" và 10 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý"; tổng hợp là tử hình.

Cùng về 3 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc phải nhận án tử hình; Nguyễn Công Thường tù chung thân; Nguyễn Trung Nguyên án 26 năm tù; Lê Hoàng Hải lĩnh 7 năm 6 tháng tù và Bùi Chí Hải án 9 năm tù.

Phạt tử hình bệnh nhân tâm thần “biến buồng điều trị thành phòng bay lắc” - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Xuân Quý tại tòa. Ảnh: X.A

Cựu Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - bị cáo Đỗ Thị Lưu bị tòa tuyên 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thi Hạt, cựu điều dưỡng viên và hộ lý Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, bị tuyên cùng mức 5 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Anh Vũ, cựu kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, nhận 7 năm tù về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý".

Theo án sơ thẩm, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm quyền quản lý độc quyền chất ma túy của Nhà nước. Các bị cáo "hám lợi, ham vui" nên vi phạm pháp luật. "Hành vi của các bị cáo tại bệnh viện gây mất lòng tin của người dân với ngành y", bản án sơ thẩm nhận định.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm kiến nghị Công an TP.Hà Nội điều tra sai phạm nếu có của lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tại thời điểm để xảy ra vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.

Phạt tử hình bệnh nhân tâm thần “biến buồng điều trị thành phòng bay lắc” - Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: X.A

Án sơ thẩm thể hiện, Nguyễn Xuân Quý bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Anh ta sau đó tự cải tạo buồng điều trị của mình thành nơi "bay lắc" với loa công suất lớn, âm ly, đèn nháy, bàn DJ… để tổ chức "tiệc ma túy" ngay tại bệnh viện.

Những người tham gia sử dụng ma túy tại phòng Quý còn có nhân viên y tế như Vũ, Huệ, Hạt. Phía truy tố xác định, Quý cùng đồng bọn đã tổ chức thành công 3 bữa "tiệc ma túy" tại phòng này. Ngoài ra, Quý thường xuyên mua bán ma túy ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Trong vụ án, bị cáo Lưu là Trưởng khoa, chịu mọi trách nhiệm về công tác chuyên môn, quản lý hành chính và nhân sự của khoa. Tuy nhiên, nữ bác sĩ không báo cáo, ngăn cản việc Quý cải tạo phòng bệnh, tổ chức "bay lắc".

Cảnh sát "đột kích", bắt quả tang 8 đôi nam nữ đang mua bán dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/8, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nhan Trọng Khánh (44 tuổi), Nguyễn Hoài Ân (27 tuổi), Cao Minh Phúc (28 tuổi), Nguyễn Phước Hiên (35 tuổi) và Lê Thanh Tú (25 tuổi), điều tra về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Cảnh sát "đột kích", bắt quả tang 8 đôi nam nữ đang mua bán dâm - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra phát hiện nhóm người đang mua bán dâm ở TP.Long Xuyên. Ảnh: CACC. Nguồn: Zing

Theo cảnh sát, khuya 27/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đồng loạt ra quân “đột kích” 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn và massage tại TP.Long Xuyên.

Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 8 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Theo cảnh sát, gần đây một số cơ sở núp bóng danh nghĩa kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, massage kèm theo các hoạt động tệ nạn xã hội như mua bán dâm, chứa chấp sử dụng ma túy, gây mất an ninh trật tự.

Thông tin từ BVPL: Theo kết quả điều tra ban đầu, các nữ tiếp viên hầu hết là nhân viên của quán có địa chỉ tại các huyện, thị trong tỉnh và địa bàn lân cận.

Vụ việc, đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn 2.400 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9, không có Phan Sào Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, ngày 30/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2022.

Tại họp báo công bố quyết định đặc xá sáng 31/8, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Hơn 2.400 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9, không có Phan Sào Nam - Ảnh 2.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Cũng như các lần đặc xá trước đây, quá trình xét, quyết định đặc xá cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.

Đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài, nếu phạm nhân đó có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được xét đặc xá.

Tuy nhiên, khác với những lần đặc xá trước, quyết định về đặc xá lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so với các lần đặc xá trước.

Theo ông Hà, thực tiễn cho thấy, qua các đợt đặc xá là những cơ hội để mỗi phạm nhân suy xét lại những lỗi lầm mà họ đã phạm phải, tự mỗi người phải đánh giá kết quả cải tạo của mình, kiên quyết để dứt bỏ quá khứ tội lỗi, phấn đấu để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Qua báo cáo của Bộ Công an, tuyệt đại đa số những phạm nhân được đặc xá đã có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái lập cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Trong đó, có nhiều người đã có cuộc sống ổn định, có người thành đạt và tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động của xã hội, được ghi nhận...

Chính vì vậy, ông Hà đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi công dân tiếp tục quan tâm, quản lý, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ những phạm nhân được đặc xá trở về hòa nhập cộng đồng như mục tiêu của Chính phủ đặt ra tại Nghị định số 49 ngày 17/4/2020.

Hơn 2.400 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9, không có Phan Sào Nam - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, Phan Sào Nam không được hưởng đặc xá năm 2022.

Trả lời các vấn đề báo chí quan tâm tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, tổng số tiền các phạm nhân thực hiện nghĩa vụ án phí, trả tài sản… là 67 tỷ đồng, trong đó phạm nhân nộp nhiều nhất là hơn 4 tỷ đồng.

Đợt đặc xá 2022 có 8 phạm nhân phạm tội thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo được đặc xá.

Liên quan tới phạm nhân Phan Sào Nam - người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ - có được hưởng đặc xá năm 2022 hay không, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Phan Sào Nam chưa được đặc xá trong năm 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem