TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện vợ chết, chồng trọng thương tại nhà riêng; 5 cô gái trẻ bị bán vào quán karaoke

A.Đ (T/H) Thứ ba, ngày 20/09/2022 19:00 PM (GMT+7)
Điều tra vụ phát hiện vợ chết, chồng trọng thương tại nhà riêng; 5 cô gái trẻ bị bán vào quán karaoke; tin mới vụ nam thanh niên bị đâm trên vỉa hè tử vong ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Điều tra vụ phát hiện vợ chết, chồng trọng thương tại nhà riêng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/9, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang phối hợp các đơn vị chức năng để điều tra vụ án mạng bất thường tại nhà riêng ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Điều tra nghi án vợ chết, chồng trọng thương ở Phú Yên - Ảnh 1.

Khu vực hiện trường vụ phát hiện vợ chết, chồng trọng thương tại nhà riêng. Ảnh: CTV

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 6h30 ngày 20/9, ông Võ Đình Phùng (SN 1955, trú thôn Lãnh Vân, Xuân Lãnh) đi xe máy đến nhà con gái là Võ Thị Lợi (SN 1991, trú cùng xã) để đưa cháu ngoại đi học.

Vào nhà, ông Phùng thất thần khi phát hiện chị Lợi đã tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh thi thể có một chiếc búa. Còn chồng của chị Lợi là Huỳnh Hậu (SN 1985) đang trong tình trạng nguy kịch với vết cắt ở vùng cổ, máu ra nhiều, thở thoi thóp.

Ông Phùng liền gọi điện thoại báo cáo Công an xã Xuân Lãnh phong tỏa hiện trường, phối hợp đưa anh Hậu đến trạm y tế sơ cứu, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Công an phát hiện 5 cô gái trẻ bị bán vào quán karaoke

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 20/9, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Theo Công an TP.Cần Thơ, từ tố giác của người thân một nạn nhân ở tỉnh Long An, phía công an đã kiểm tra một quán karaoke tại thị trấn Cờ Đỏ, phát hiện trong các phòng trọ của quán karaoke có 5 cô gái trẻ từ 14 tuổi đến 22 tuổi. Những người này ở các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và Long An.

Cần Thơ: Công an phát hiện 5 cô gái trẻ bị bán vào quán karaoke - Ảnh 1.

Phong và Phượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.Cần Thơ

Làm việc với cơ quan công an, những cô gái trẻ nói trên cho biết, hồi tháng 2 vừa qua, đã lên mạng xã hội Facebook tìm việc làm. Sau khi đọc được quảng cáo tuyển nhân viên nữ với mức lương cao, các nạn nhân đã chủ động liên hệ.

Nhóm người tuyển dụng dụ dỗ các nạn nhân rằng, chỉ làm nhân viên phục vụ quán cà phê ở TP.HCM với mức lương cao. Tuy nhiên, các nạn nhân bị đưa đến tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Tại đây, các nạn nhân được đưa về phòng trọ và buộc phải chọn lựa làm việc tại quán karaoke hay massage.

Nếu nạn nhân không chịu sẽ bị đe dọa, buộc phải ghi giấy nợ từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/nạn nhân. Các nạn nhân còn nhỏ tuổi và đa số đều là người dân tộc miền núi ít hiểu biết nên đã sợ và nghe theo lời của những người này, chấp nhận đi làm nhân viên phục vụ karaoke.

Các nạn nhân sau đó tiếp tục bị bán cho những người có nhu cầu tuyển làm nhân viên phục vụ quán karaoke hoặc massage.

Qua các mối quan hệ, Phong nhận được hình ảnh và thông tin của 5 cô gái nêu trên. Những người này giới thiệu, các nạn nhân đang nợ chủ quán ít nhất là 35 triệu đồng, cao nhất là 65 triệu đồng, muốn bán các cô gái này đi.

Do từng làm chung quán karaoke với nhau trên địa bàn TP.Cần Thơ, Phong đã liên hệ với Phượng và gửi hình ảnh, thông tin của các nạn nhân. Phượng đồng ý bỏ ra hơn 250 triệu đồng mua các nạn nhân về quán.

Phượng bắt nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền tăng lên từ 41 triệu đồng đến 70 triệu đồng/người. Các nạn nhân phải ở tại quán để làm việc trừ nợ, kể cả tiền khách cho thêm cũng phải nộp lại. Quá trình sinh sống và làm việc tại quán, các nạn nhân bị giữ điện thoại và chịu sự giám sát từ các nhân viên của Phượng.

Trong quá trình làm việc, một nạn nhân mượn được điện thoại để liên lạc về gia đình, sau đó nhờ lực lượng công an giải cứu.

Hiện phía Công an TP.Cần Thơ đang đang tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan.

Vụ nam thanh niên bị đâm trên vỉa hè tử vong ở Hà Nội: Bất ngờ lời khai của tài xế taxi

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an quận Đống Đa đã bắt khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ giết người tại Láng Hạ (phường Láng Hạ, Đống Đa) chỉ sau khoảng 7 tiếng đối tượng gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật" để điều tra vụ nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè phố Láng Hạ tối 15/9.

Lê Văn Thức (SN 1993, Lộc Bình, Lạng Sơn) được xác định là nghi phạm đã đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh N.Q.Th (SN 1995, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Hậu quả của vụ việc khiến anh Th tử vong.

Vụ nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè ở Hà Nội: Bất ngờ lời khai của tài xế taxi - Ảnh 1.

Lê Văn Thức bị bắt ở Thái Nguyên sau khi đâm gục nam thanh niên trên vỉa hè ở Hà Nội vào tối 15/9. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, diễn biến vụ việc được xác định như sau: Tối 15/9/2022, Lê Văn Thức bắt xe từ Thái Nguyên xuống cửa hàng của anh Th để tìm gặp chị N.T.Tr (SN 1993, Văn Chấn, Yên Bái; Thức có quan hệ tình cảm với người này dù đã có vợ con) nhưng không gặp được. 

Khi Thức chuẩn bị đi về thì phát hiện anh Th đang chở chị Tr bằng xe mô tô SH đi qua nên bắt taxi đuổi theo. Thức đã yêu cầu lái xe taxi vượt lên ép, chặn đầu xe mô tô của anh Th. Sau đó, Thức xuống xe, dùng dao đâm vào đầu và ngực anh Th rồi khống chế, ép chị Tr lên xe taxi, bỏ trốn về Thái Nguyên. 

Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9/2022, Thức bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực cây xăng dầu số 6, xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, tài xế taxi chở Thức là anh Lê Tùng L (SN 1995, Thái Nguyên). Cơ quan điều tra đã làm việc, lấy lời khai của người này.

Vụ nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè ở Hà Nội: Bất ngờ lời khai của tài xế taxi - Ảnh 2.

Tài xế xe taxi khai không bị thúc ép mà nghe theo chỉ đạo của Thức để tạt đầu xe máy của nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, tài xế L cho biết không bị thúc ép mà chỉ nghe theo chỉ đạo của Lê Văn Thức trong việc tạt đầu xe máy của anh Th. Thức sau đó đã dùng dao bấm đâm tử vong nạn nhân, ép chị Tr lên xe taxi. L nghe theo Thức để lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 15/9/2022, Công an quận Đống Đa (Công an phường Láng Hạ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 nam thanh niên nằm bất tỉnh (máu chảy nhiều, nghi vấn bị đâm) tại hè phố trước số nhà 22 phố Láng Hạ (gần cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải nhưng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Th.

Công an quận Đống Đa đã phối hợp các phòng chức năng; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định. Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9/2022, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được nghi phạm gây án là Lê Văn Thức khi đối tượng đang bỏ trốn ở Thái Nguyên.

Lực lượng thu giữ 1 dao (loại dao bấm) dài khoảng 20cm, rộng khoảng 3cm. Thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn chị N.T.Tr.

Vụ đâm chết “người tình” rồi chở thi thể ra công an đầu thú: Nhiều tình tiết dẫn đến cái chết thương tâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ của đối tượng Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý, điều tra về hành vi giết người. 

Nạn nhân được xác định là T.T.Q (không phải T.T.N. như thông tin ban đầu, 30 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Vụ nam thanh niên đâm chết “người tình”đến công an đầu thú: Nhiều tình tiết dẫn đến cái chết thương tâm - Ảnh 1.

Phương tiện đối tượng Đỗ Tấn Lộc điều khiển chở thi thể nạn nhân đến Công an quận 7, TP.HCM đầu thú. Ảnh: A.X

Theo điều tra ban đầu, sáng 19/9, Lộc lái ô tô chở theo thi thể chị Q đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành các hoạt động điều tra. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Q tử vong do sốc mất máu không hồi phục, vết thương đâm làm đứt tĩnh mạch chung bên trái.

Tại cơ quan công an, Đỗ Tấn Lộc khai nhận mình và chị Q có quan hệ tình cảm. Lộc đã có gia đình (vợ và 2 con), chị Q đã ly dị chồng và có 1 con riêng. 

Khoảng 14h ngày 18/9, Lộc lái ô tô đến chợ Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để hẹn chị Q và chở chị qua tỉnh Vĩnh Long làm răng.

Trên đường đi, biết Lộc vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với vợ nên chị Q yêu cầu Lộc phải nhanh chóng chấp dứt với vợ nên 2 người phát sinh mâu thuẫn. Chị Q lấy điện thoại ra dọa gọi cho ba mẹ Lộc thì 2 bên xô xát. Trong lúc giằng co, từ túi xách của Lộc rơi ra con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 20cm) Lộc mang đi trước đó để trong túi, dùng để gọt hoa quả.

Vụ đâm chết “người tình” rồi ra công an đầu thú: Nhiều tình tiết dẫn đến cái chết thương tâm - Ảnh 3.

Chiếc xe ô tô Lộc chở thi thể chị Q tới Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú. Ảnh: C.H

Lúc này, chị Q chụp lấy con dao đâm Lộc nhưng không trúng, Lộc dùng tay phải chụp trúng lưỡi dao và giật lấy dao. Lộc cầm dao bằng tay phải đâm 1 nhát trúng vào bên trái cổ chị Q khiến nạn nhân tử vong. 

Lái ô tô khoảng 5 km, Lộc dừng xe ghé vào cửa hàng ven đường mua 1 túi xách lớn màu đen rồi tiếp tục điều khiển xe chạy đến đoạn đường vắng. Tại đây, Lộc đừng xe, bỏ thi thể nạn nhân vào trong túi xách để ở cuối xe. Lộc dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên dao và trên băng ghế.

Sau đó, Lộc lái ô tô chạy về TP.HCM và kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Được sự động viên của gia đình, Lộc đã đến công an đầu thú. 

Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm chiếc ô tô, con dao dài 22cm đã gãy lưỡi dao; 861,5 triệu đồng cùng nhiều tài sản là nhẫn vàng, dây chuyền…

Qua trích xuất camera hành trình của xe, Cơ quan điều tra xác định nơi Lộc thực hiện hành vi giết chết chị Q là trước Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Bà T.T.N - mẹ của chị Q cho biết, tài sản nạn nhân mang theo khi rời khỏi nhà gồm khoảng 850 triệu đồng, 5,1 lượng vàng 24 và 6,8 lượng vàng 18 (gồm vòng vàng, nhẫn, dây chuyền) của khách vãng lai bán cho tiệm vàng của bà N.

Vụ bán rẻ 149 nền đất An Phú Tây: Bị cáo Tề Trí Dũng lãnh 12 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tề Trí Dũng (Cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) và 6 đồng phạm cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 

HĐXX tuyên phạt Tề Trí Dũng 12 năm tù, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù của 2 bản án trước, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành 30 năm tù.

Vụ bán rẻ 149 nền đất An Phú Tây: Bị cáo Tề Trí Dũng lãnh 12 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Tề Trí Dũng tại TAND TP.HCM chiều 20/9. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo HĐXX, 6 bị cáo còn lại, tùy vai trò, tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX tuyên: Trần Đăng Linh (cựu Tổng giám đốc IPC) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Trưởng phòng phát triển kinh doanh IPC) cùng 5 năm tù; 2 bị cáo Phạm Xuân Trung (cựu Phó tổng giám đốc IPC), Vũ Xuân Đức (cựu thành viên (Hội đồng thành viên) HĐTV IPC) cùng 4 năm tù; 2 bị cáo Mai Văn Đường (Cựu Chủ tịch HĐTV IPC), Mai Bửu Tâm (cựu chuyên viên Phòng phát triển kinh doanh IPC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, sau khi thu hồi 6 nền đất, và hơn 16 tỷ đồng được khắc phục trong giai đoạn điều tra, số tiền thất thoát nhà nước được xác định 102,2 tỷ đồng. Vì vậy, HĐXX tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho IPC, và số tiền bồi thường của từng bị cáo tùy theo mức độ, tính chất, vai trò của từng bị cáo, trong đó bị cáo Tề Trí Dũng bồi thường tương ứng 40% số tiền (hơn 40 tỷ đồng)...

Về trách nhiệm dân sự, sau khi thu hồi 6 nền đất, và hơn 16 tỷ đồng được khắc phục trong giai đoạn điều tra, số tiền thất thoát nhà nước được xác định 102,2 tỷ đồng. Vì vậy, HĐXX tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho IPC, và số tiền bồi thường của từng bị cáo tùy theo mức độ, tính chất, vai trò của từng bị cáo, trong đó bị cáo Tề Trí Dũng bồi thường tương ứng 40% số tiền (hơn 40 tỷ đồng)...

Phần tranh luận trước đó, VKS cho biết bị cáo Tề Trí Dũng có vai trò chính, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội. Tề Trí Dũng đã coi thường pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng Giám đốc IPC để chỉ đạo cấp dưới thực hiện quy trình chuyển nhượng các nền đất tại dự án An Phú Tây cho các cá nhân, trong khi chủ sở hữu IPC là UBND TP.HCM chưa cho phép. Đến khi được UBND thành phố cho phép bán các nền đất dự án này, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới bán 149/151 nền đất với giá thấp hơn thị trường, gây thất thoát tiền của nhà nước.

VKS đánh giá các bị cáo là những người có trình độ nhưng vì mục đích cá nhân thực hiện hành vi phạm tội, làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan nhà nước đối với nhân dân. Nhưng xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên giảm một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo Tề Trí Dũng và đồng phạm. Bên cạnh đó, VKS cũng đề nghị HĐXX cần phân hóa vai trò từng bị cáo để tuyên mức án phù hợp cũng như trách nhiệm dân sự mà các bị cáo phải liên đới bồi thường.

Từ đó, đại diện VKS TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng từ 12 - 14 năm tù, đồng thời tổng hợp hình phạt 30 năm tù của bị cáo đối với 2 bản án trước đó. 6 bị cáo còn lại VKS đề nghị mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, sau khi thu hồi được 6 nền đất liên quan và trừ đi một số tiền các bị cáo đã khắc phục, VKS đề nghị Tề Trí Dũng và đồng phạm liên đới bồi thường cho IPC 102 tỷ đồng, trong đó, Tề Trí Dũng phải bồi thường 38 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem