TP.HCM chấp thuận xã hội hóa nguồn kinh phí để cải tạo một đoạn bờ sông Sài Gòn

Vũ Quyền Thứ tư, ngày 04/10/2023 20:22 PM (GMT+7)
TP.HCM chấp thuận đề xuất của UBND TP.Thủ Đức về việc xã hội hóa nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm.
Bình luận 0

Văn phòng UBND TP.HCM mới đây đã có văn bản truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về ý tưởng thiết kế cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức.

Theo kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cơ bản thống nhất theo ý kiến đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND TP.Thủ Đức và phát biểu của các đơn vị tại cuộc họp về ý tưởng thiết kế cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức.

TP.HCM chấp thuận xã hội hóa nguồn kinh phí để cải tạo một đoạn bờ sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Vũ Quyền

Đồng thời, chấp thuận theo đề xuất của UBND TP.Thủ Đức về việc xã hội hóa nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang không gian bờ đông sông Sài Gòn nêu trên.

Giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm làm đơn vị đầu mối tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Song song đó, đơn vị này cần phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phân công với lộ trình cụ thể để thống nhất, đồng bộ triển khai ngay các công việc mang tính đơn giản, để thực hiện, phấn đấu hoàn thành công trình trước dịp Tết Dương lịch năm 2024.

Ngoài các nội dung cơ bản do Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất như trên, Phó Chủ tịch UBND đề nghị các đơn vị nghiên cứu bổ sung một số nội dung.

Cụ thể, bố trí một khu vực không gian công cộng để phục vụ người dân và du khách dừng chân, ngồi, ngắm cảnh; bố trí đường dạo bộ dọc sông; tính toán phương án tiếp cận - phân luồng giao thông, có lối cho người đi bộ, đi xe đạp và bố trí bãi đậu xe; nghiên cứu các phương án chiếu sáng công cộng, chiếu sáng mỹ thuật; phương án tuyên truyền, cổ động chính trị thông qua các bản điện tử.

Đặc biệt, bố trí thùng rác, nhà vệ sinh công cộng quanh khu vực; đề xuất một số hình thức kinh doanh nhỏ phù hợp phục vụ nơi công cộng, không để xảy ra tình trạng bán hàng rong…

TP.HCM chấp thuận xã hội hóa nguồn kinh phí để cải tạo một đoạn bờ sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Hiện trạng cảnh quan và môi trường tự nhiên tại khu vực còn nhếch nhác. Ảnh: Vũ Quyền

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM về ý tưởng thiết kế cải tạo, chỉnh trang, sử dụng tạm không gian đoạn bờ sông Sài Gòn trên.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá khu vực bờ sông này chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, hiện trạng cảnh quan và môi trường tự nhiên tại khu vực còn nhếch nhác, ô nhiễm do rác thải và khói bụi từ các dự án. Điều này đã ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực trung tâm TP, trực tiếp là khu vực bến Bạch Đằng, phía bờ Tây sông Sài Gòn.

Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất làm sạch, tạo thông thoáng cho đoạn sông trên với chiều rộng khoảng 50m vào phía bờ. Tại các vị trí bãi bồi, khu bán ngập nước sẽ được lắp đặt bè nổi trồng cây thủy sinh. Đoạn trước nhà thờ đến nóc hầm Thủ Thiêm dài 200m được tính toán tận dụng rào chắn công trình kết hợp trồng tre, trúc, tạo tường xanh dọc bờ sông.

Được biết, đoạn bờ đông sông Sài Gòn, từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức dài khoảng 830m, đối diện là công viên bến Bạch Đằng, quận 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem