TP.HCM chật vật đối phó với các loại thẩm mỹ "chui"

Bạch Dương Thứ hai, ngày 24/07/2023 11:41 AM (GMT+7)
Mặc dù liên tục kiểm tra, thanh tra, xử phạt nhưng Sở Y tế TP.HCM thừa nhận rất khó xử lý triệt để vấn nạn thẩm mỹ "chui", núp bóng.
Bình luận 0
Chật vật đối phó với các loại thẩm mỹ "chui" - Ảnh 1.

Tiêm bánh mỳ, xôi mặn nơi thực hiện tiêm filler. Ảnh: SYT

Tiêm filler ở tiệm bánh mỳ

Anh N.V.H (21 tuổi, Đồng Nai) thực hiện tiêm filler phong thủy vùng mũi tại quận 10, TP.HCM. Sau khi tiêm 5 phút, người bệnh xuất hiện triệu chứng đau đầu kèm nôn ói, đau mắt phải, nhìn mờ, chóng mặt.

Anh H được nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Phòng Y tế quận 10 và chính quyền địa phương tiến hành xác minh.

Kết quả ghi nhận, nơi anh H tiêm filler treo biển hiệu kinh doanh bánh mì, xôi mặn. Tầng 1 là nhà trọ sinh viên thuê. Bà M.T.A.L thực hiện tiêm filler tại tầng 1. Địa chỉ này cũng là nơi con gái của bà L đang ở.

Bà L mua filler trên mạng với giá 300.000 đồng/1 cc. Cơ sở không có hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh. 

Phòng Y tế quận 10 đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10 thụ lý và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó chưa lâu là một trường hợp bệnh nhân nữ tử vong sau khi tiêm dung dịch nâng ngực tại một khách sạn. Bệnh nhân là một phụ nữ, sinh năm 1996, cư trú tại Cà Mau, sau khi tiêm dung dịch nâng ngực đã rơi vào tình trạng tím tái, mạch, huyết áp bằng không và tử vong sau đó. Vụ việc cũng đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 thụ lý điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân thực hiện thẩm mỹ nâng ngực tại một khách sạn trên địa bàn quận 10 (khách sạn DONA địa chỉ 783 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10) do một nhân viên cơ sở thẩm mỹ tại tỉnh Cà Mau lên TP.HCM thực hiện trong khách sạn.

Tăng cường chủ động quản lý

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng thừa nhận, TP.HCM có 7.000 cơ sở cung ứng các dịch vụ thẩm mỹ, trong đó hơn 85% số cơ sở do quận, huyện, TP.Thủ Đức cấp phép, không cần cơ quan chuyên môn y tế thẩm định, cấp phép. Đây chính là thách thức lớn trong công tác quản lý các hoạt động thẩm mỹ "chui" trên địa bàn.

Ông Thượng nhấn mạnh: "Thẩm mỹ 'chui' trên địa bàn TP không phải là vấn đề mới nhưng đã trở thành một hiện tượng thách thức với các cơ quan quản lý nhà nước. Điều đáng lo ngại khi hoạt động thẩm mỹ chui đang có xu hướng chuyển vào các cơ sở có thể né tránh cơ quan quản lý nhà nước như khách sạn, nhà trọ,… gây ra những tai biến, thậm chí gây tử vong cho người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ".

Trước thực trạng này, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp với các sở ngành và UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức thống nhất các giải pháp nhằm tăng tính chủ động và hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.

Chật vật đối phó với các loại thẩm mỹ "chui" - Ảnh 3.

Khu vực anh H được thực hiện tiêm filler mũi, sau đó phải đi cấp cứu. Ảnh: PYT quận 10

Theo đó, Sở Y tế tăng cường khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ bằng cách tra cứu vào đường link: https://thongtin.medinet.org.vn/ để biết thông tin của các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, tham khảo điểm đánh giá chất lượng của các cơ sở thẩm mỹ; không nên lựa chọn cơ sở làm đẹp chỉ dựa vào tên gọi trên bảng hiệu như "thẩm mỹ viện", "viện thẩm mỹ"...

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép hoặc có dấu hiệu vi phạm, gọi ngay đường dây nóng qua số 0989 401 155, hoặc tải app "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở Y tế có thông tin kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường báo cáo nhanh về Thanh tra Sở Y tế khi tiếp nhận các bệnh nhân có dấu hiệu là tai biến do can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Các Sở, ngành và chính quyền địa phương đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra và xử lý các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không phép, các cơ sở hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trá hình tại các khu vực nhà trọ, khách sạn, …

Ngoài ra, xây dựng mạng lưới truyền thông đồng bộ và rộng khắp thông tin về các cơ sở y tế hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ để người dân biết và lựa chọn nơi làm đẹp uy tín và an toàn; Sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok) như một công cụ tuyên truyền, phổ biến các thông tin về các nguy cơ tiềm ẩn và các trường hợp tai biến khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở không phép để người dân biết và phòng tránh; Tăng cường mạng lưới an ninh nhân dân trên địa bàn, khuyến khích người dân cùng giám sát và báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện các cá nhân, tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không phép, hoạt động lén lút, "trá hình" để ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem