TP.HCM nắng nóng, cam, chanh, dưa hấu bán đắt như tôm tươi

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 29/03/2022 09:53 AM (GMT+7)
Thời tiết TP.HCM nắng nóng khiến nhiều loại trái cây như cam, chanh, bưởi, ổi… bán rất chạy.
Bình luận 0

TP.HCM đã bước vào giai đoạn nắng, nóng. Thời tiết oi bức khiến nhu cầu về các loại trái cây nhiệt đới để bổ sung vitamin, nước và khoáng chất tăng cao.

Do vẫn đang gặp khó trong xuất khẩu nên trái cây, hoa quả nhiệt đới đang được bày bán rất nhiều tại các chợ, cửa hàng, siêu thị. Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, giá trái cây các loại hiện cũng thấp hơn nhiều so với thời điểm 2 tháng trước. Vì vậy, sức mua trái cây trong mùa nắng nóng hiện nay rất tốt.

TP.HCM nắng nóng, cam, chanh, dưa hấu bán đắt như tôm tươi - Ảnh 1.

TP.HCM nắng nóng nên nhu cầu mua trái cây để giải nhiệt của người dân tăng cao. Ảnh: Hồng Phúc

Tại chợ Bà Chiểu, chợ Vạn Kiếp, chợ Tân Định, chợ Phan Văn Trị, không chỉ khu vực chuyên bán trái cây trong nhà lồng, mặt bằng kinh doanh trên các con đường lân cận của tiểu thương từ giữa tháng 3 đến nay đều tấp nập khách. 

Trái cây từ xoài cát Hòa Lộc, xoài cát chu Cao Lãnh, xoài keo, thanh long, dưa hấu, bưởi da xanh, mãng cầu, đu đủ, mít Thái… đủ loại, chủ yếu là trái cây có nguồn gốc từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chị Thanh Thủy - chuyên bán trái cây trên đường Trịnh Hoài Đức (quận Bình Thạnh), cho biết đây gần như là thời điểm trái cây miền Tây đa dạng nhất. Trái cây trên sạp của chị đủ loại, đủ màu sắc. 

"Trái cây nhiều nhưng giá hiện rất tốt, rẻ hơn so với đợt Tết. Như bưởi da xanh nay chỉ 35.000 đồng/kg thôi, xoài cát cũng 35.000-40.000 đồng/kg, giảm chắc gần một nửa so với trước. Sài Gòn lại đang nóng đổ lửa nên khách mua nhiều, ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố giải nhiệt", chị Thủy nói.

Giá trái cây tại chợ hiện khá thấp. Thanh long ruột đỏ, dưa hấu khoảng 10.000 đồng/kg. Bưởi da xanh, bưởi Năm Roi 35.000 đồng/kg. Mận 15.000 đồng/kg, mãng cầu 30.000-35.000 đồng/kg, xoài Thái 15.000 đồng/kg, xoài cát 35.000-40.000 đồng/kg, mít Thái cắt miếng 15.000 đồng/vỉ, ổi 15.000 đồng/kg…

TP.HCM nắng nóng, cam, chanh, dưa hấu bán đắt như tôm tươi - Ảnh 3.

Dưa hấu Long An được bán với giá từ 10.000 đồng/kg. Ảnh: Hồng Phúc

Chỉ có cam là đang đi ngược chiều về mặt giá cả. Ghi nhận tại một số chợ như chợ Bà Chiểu, chợ Vạn Kiếp, chợ Tân Định, cam sành loại 1 khoảng 30.000 đồng/kg, cao gấp rưỡi so với trước đây. Dù vậy, do nắng nóng nên mặt hàng này đang bán rất tốt.

Bà Hai - một tiểu thương bán cam tại chợ Bà Chiểu, cho biết giá cam sành đang nhỉnh hơn trước. Bà bán sỉ và lẻ đều rất tốt do nhu cầu giải nhiệt mùa nắng nóng. "Hầu như cam về ngày nào cũng gần hết, dù giá cao", bà Hai nói thêm.

Trái cây dồi dào, giá rẻ, nhu cầu lại cao nên nhiều điểm bán trái cây từ các xe dạo, gia đình cũng tranh thủ kết nối mối quen về bán. Khu vực quận 1, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận… khá nhiều điểm bán trái cây mọc lên.

TP.HCM nắng nóng, cam, chanh, dưa hấu bán đắt như tôm tươi - Ảnh 4.

Các siêu thị giảm giá cho rất nhiều loại trái cây. Ảnh: Hồng Phúc

Tại các siêu thị, sức mua trái cây các loại cũng tăng cao. Nhiều hệ thống đang tăng cường khuyến mãi, giảm giá để người dân giải nhiệt mùa nắng nóng.

"Chúng tôi bắt tay với các nhà cung cấp giảm giá tốt cho các loại trái cây chứa nhiều vitamin và chất xơ giúp người tiêu dùng giải nhiệt cũng như tăng cường sức khỏe và an tâm "móc hầu bao" giữa bối cảnh vật giá leo thang", đại diện Saigon Co.op cho biết.

Co.opmart, Big C, Emart… đang giảm giá từ 15% đến 20% cho nhiều loại trái cây như cam sành, thanh long ruột đỏ, bơ sáp, bưởi năm roi, chuối sứ. Ngoài ra, các loại hoa quả nhập khẩu như táo, nho, cam cũng đang được giảm giá cho người dùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem