Trồng giống bắp gì mà không cần bẻ trái, nông dân nơi này ở Bình Thuận vẫn "bỏ túi" lãi cao?

Thứ tư, ngày 19/10/2022 05:27 AM (GMT+7)
Năm 2022, thông qua HTX thanh long Phú Thịnh ở xã Hàm Phú, nhiều nông dân trên địa bàn xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã liên kết sản xuất với các doanh nghiệp sản xuất thí điểm 27 ha bắp sinh khối.
Bình luận 0

Giống bắp sinh khối được nông dân lựa chọn là giống bắp NK7328 biến đổi gien, thời gian bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch khoảng 75 - 85 ngày, ngắn hơn trồng bắp lấy hạt. 

Chất lượng cây bắp xanh khi thu hoạch vào giai đoạn chín sáp có dưỡng chất đầy đủ và cao nhất, đáp ứng nhu cầu dưỡng chất cao cho đàn gia súc trâu, bò. Hiện nông dân xã Thuận Hòa đang tiến hành thu hoạch, cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp liên kết. 

Ông Nguyễn Văn Lai ở thôn Dân Trí sản xuất 12 ha bắp chia sẻ: Năm nay thời tiết thuận lợi, diện tích bắp gia đình tôi phát triển tốt. Thời điểm này, 12 ha bắp sinh khối của gia đình tôi đang bước vào thời kỳ thu hoạch, năng suất ước đạt từ 40 – 45 tấn/ha.

Trồng thứ bắp gì mà không cần bẻ trái, nông dân nơi này ở Bình Thuận vẫn "bỏ túi" lãi cao? - Ảnh 1.

Được biết, thông qua hình thức sản xuất liên kết chuỗi, nông dân xã Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) được các doanh nghiệp đầu tư, ứng trước giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thu mua toàn bộ sản phẩm với giá bao tiêu, thỏa thuận giữa nông dân với doanh nghiệp ngay từ ban đầu, trước khi gieo trồng. 

Ông Lai cho biết thêm, qua sản xuất, trung bình mỗi ha bắp sinh khối, ông đầu tư từ khi xuống giống đến khi thu hoạch với tổng chi phí khoảng 26 triệu đồng. Với giá bán từ 900 đồng đến 1.000 đồng/kg, năng suất bắp từ 40– 45 tấn/ha, nông dân thu lãi từ 10 – 15 triệu đồng/ha, đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Nguyễn Thường (Báo Bình Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem