Thứ cây làm nước giải khát tăng giá kỷ lục chưa từng thấy ở Hậu Giang, cứ chặt 1 công nông dân lãi 20 triệu

Thứ tư, ngày 19/10/2022 05:01 AM (GMT+7)
Thông tin từ người trồng mía trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), từ đầu vụ thu hoạch mía chục (mía dùng làm nước giải khát) đến nay, bà con rất phấn khởi vì thu được nguồn lợi nhuận hấp dẫn do giá mía ở mức cao kỷ lục.
Bình luận 0

Vừa bán xong 2ha mía chục (giống mía ROC 16) cho thương lái, ông Nguyễn Văn Hó, ở ấp Lái Hiếu, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), cho biết: “Gia đình tôi bán mía chục được giá 2.500 đồng/kg, tuy nhiên có nhiều hộ bán trước đó được giá tới 3.200 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay đối với người trồng mía nơi đây. Với năng suất đạt 12 tấn mía/công, người trồng mía xứ này có lợi nhuận hơn 20 triệu đồng/công.

Thứ cây làm nước giải khát tăng giá kỷ lục chưa từng thấy ở Hậu Giang, cứ chặt 1 công nông dân lãi 20  - Ảnh 1.

Giá mía chục tăng cao kỷ lục chưa từng thấy, nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cảm thấy phấn khởi.

Những năm gần đây, do giá thu mua mía từ nhà máy đường ở mức thấp, cộng với việc thuê mướn nhân công thu hoạch mía gặp khó khăn do thiếu hụt lao động và giá thuê ở mức cao nên nhiều nông dân trồng mía tại huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy đã chuyển sang trồng và bán mía chục cho thương lái chở đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố khá phổ biến. 

Theo đó, qua ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang thì vụ mía 2021-2022, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống được gần 3.850ha, tập trung chủ yếu tại huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy. Hiện tại, nông dân đã thu hoạch được hơn 2.000ha (bình quân mỗi tuần thu hoạch khoảng 100ha), với năng suất bình quân đạt 100 tấn/ha.

Hữu Phước (Báo Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem