Ba ba là loài động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao. Trong những năm gần đây, con ba ba ở tỉnh Hậu Giang trở thành món ăn đặc sản ở các nhà hàng, quán ăn, sản lượng tiêu thụ rất lớn nhưng nguồn cung chưa đáp ứng kịp...
Thay vì đốt rơm rạ sau khi thu hoạch, được sự hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật của Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh, ông Trần Văn Triệu, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) ủ rơm rạ thành phân hữu cơ, thực hiện mô hình quản lý rơm rạ theo chuỗi nông nghiệp tuần hoàn.
Những năm gần đây, ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) nhiều mô hình chuyển đổi từ diện tích cây trồng kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây trồng mới như trồng tre Tứ Quý lấy măng, trồng sầu riêng, măng cụt, chanh không hạt, rau màu, dưa lưới,…có hiệu quả kinh tế cao hơn.
Nuôi dê sinh sản trên "nhà sàn", cho ăn bằng mít Thái, thảo dược, người dân ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không tốn tiền mua thức ăn, không lo dê bị bệnh và có thêm thu nhập ổn định.
Dự báo sức mua giảm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 nên nhiều nhà vườn tạo hình trái cây độc, lạ ở ĐBSCL đang nỗ lực tiết giảm chi phí để ổn định giá bán và dễ tiếp cận với khách hàng.
Thay đổi tập quán canh tác, chịu áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, quản lý tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng Nấm rơm được nông dân xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) áp dụng và nhân rộng khá thành công mô hình “Trồng nấm rơm trong nhà”.
Mô hình chuyển đổi cây trồng, trồng cây cóc Thái của anh Bùi Văn Hiệp, ngụ ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng.
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam tối ngày 22/2 tại Công an quận Bình Tân (TP.HCM), YouTuber Võ Minh Điền từng bị một người đàn ông tên Nguyễn Trường Giang (37 tuổi, quê Hậu Giang) tố cáo tại Công an tỉnh Hậu Giang khi cho rằng Điền đã xúc phạm, đe dọa nghiêm trọng đối với ông Giang.
Hết Tết Nguyên đán, nhiều gia đình tưng hửng khi mở những gói quà Tết hoành tráng...
Do trồng mía bán chục (bán tiêu dùng, không phải bán cho nhà máy làm đường) được giá và có thu nhập cao trong vụ qua nên vụ này nhiều nông dân tỉnh Hậu Giang, nhất là huyện Phụng Hiệp nơi có vùng mía nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL đã quay lại trồng mía. Nhưng ngành nông nghiệp nơi đây cũng lo lắng tình trạng thừa hàng.