Trồng thứ rau bơi trong đập, ngửi mùi thơm là muốn ăn, nông dân Bến Tre lội cắt đến đâu bán hết đến đó

Thứ tư, ngày 27/04/2022 19:00 PM (GMT+7)
Năm 2007, vợ chồng ông Phạm Văn Nho, bà Nguyễn Thị Tiếp, ở Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 20, ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) bắt đầu trồng rau nhút để cải thiện cuộc sống gia đình. Đến nay, mô hình trồng rau nhút được nhân rộng và tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.
Bình luận 0

Khi ông Nho mới trồng rau nhút, do chưa am tường kỹ thuật nên gặp nhiều khó khăn từ canh tác đến tiêu thụ sản phẩm. 

Hiện nay, ông Nho trồng rau nhút bằng cách giăng dây ngay hàng thẳng lối, khoảng cách 2 dây với nhau 1,3m. 

Ông thu hoạch rau nhút mỗi ngày vào khoảng 1 - 2 giờ chiều. "Thời gian thu hoạch, lựa rau khoảng 3 giờ, đến chiều thương lái đến nhà thu mua. Riêng  khách lẻ đến giờ nào thì hái lúc đó”, ông Nho chia sẻ.


Trồng thứ rau bơi , ngửi mùi thơm là muốn ăn, nông dân Bến Tre lội cắt đến đâu bán hết đến đó - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Nho, ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đang cắt rau nhút trong đập để giao cho thương lái.

Lúc trước, mỗi ngày sau khi thu hoạch rau nhút xong, bà Tiếp sẽ mang ra chợ Tân Trung bán nhưng hiện nay do bận chăn nuôi heo và chăm sóc vườn dừa nên chỉ chờ thương lái đến tận nhà thu mua.

“Khoảng nửa năm nay phân bón tăng giá, lợi nhuận nhà nông giảm đôi chút. Rau nhút cho thu hoạch 3 - 5 tháng sẽ trồng mới, chịu cực chăm sóc thì rau mới đẹp. Khoảng 4 ngày cắt xong toàn đập, tôi rải phân (7kg phân hột dứa trộn lẫn 20kg phân urê trong một lần). Mùa mưa sẽ tăng cao lượng phân, tầm nửa tháng sau khi xuống giống thì rau có thể thu hoạch. Rau nhút ít xuất hiện bệnh, dễ dàng canh tác. Ngoài rau nhút, dừa cho thu nhập trên 5 triệu đồng/lứa”, bà Tiếp bộc bạch.   

Cách đây 3 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngãi Đăng thành lập Tổ liên kết trồng rau nhút ở Bình Sơn, có 7 thành viên tham gia. Diện tích trồng rau nhút bình quân 1.500- 2.000 m2/hộ. 

Bình quân trồng rau nhút 1.800m2 diện tích mặt nước thì sẽ cho thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày. Đầu ra sản phẩm rau nhút ổn định nên ngày nào nhà nông cũng có thu hoạch để giao cho thương lái, từ đó góp phần nâng cao thu nhập gia đình, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngãi Đăng Nguyễn Thị Cẩm Hồng cho biết: Ông Phạm Văn Nho và bà Nguyễn Thị Tiếp tiên phong trong Tổ liên kết trồng rau nhút ở địa phương đạt hiệu quả. Trồng rau nhút có nguồn thu nhập ổn định, đang được nhân rộng.

Bà Nguyễn Thị Tiếp hiện là Tổ trưởng Tổ Phụ nữ số 4 ở ấp Bình Sơn luôn gương mẫu trong công tác hội và phát triển kinh tế gia đình. Trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, gia đình bà Tiếp đóng góp rất nhiều rau  nhút hỗ trợ địa phương.


Lê Đệ (Báo Đồng Khởi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem