Cảnh báo tình trạng tự chữa bệnh bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc gây biến chứng

Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 22/07/2022 17:51 PM (GMT+7)
Do tự chữa bệnh bằng các loại lá cây, thuốc nam không rõ nguồn gốc, nhiều người đã gặp biến chứng nghiêm trọng.
Bình luận 0

Nhiều đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng người dân tự ý chữa bệnh bằng các loại lá cây, thuốc nam không rõ nguồn gốc gây biến chứng nghiêm trọng. 

Mới đây là trường hợp bệnh nhân N.V.N (15 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ) nhập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ ngày 18/7, nghi bị ngộ độc thuốc nam.

Trước đó khoảng 1 tháng, cháu N bị đau họng, ho. Gia đình đã hái lá, thân cây trên rừng về phơi khô, đun nước cho cháu uống hàng ngày. 

Sau khi uống, tình trạng ho, đau họng không thuyên giảm, cháu N thấy mệt mỏi, sốt, đau đầu, vàng da toàn thân, nước tiểu ít dần, có màu đỏ. Lúc này, gia đình mới đưa cháu N đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn khám.

Cảnh báo tình trạng tự chữa bệnh bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc gây biến chứng - Ảnh 1.

Vết thương của bệnh nhân Đ.T.K.A bị nhiễm trùng nặng do tự chữa bệnh bằng thuốc nam. Ảnh bệnh viện cung cấp

Qua xét nghiệm cho thấy, tình trạng cháu N suy thận cấp, vô niệu, tổn thương gan cấp, được chuyển ngay lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để điều trị. Tại đây, các bác sĩ đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm và sử dụng các loại thuốc điều trị.

Tuy nhiên, sau 12 tiếng, tình trạng suy thận không cải thiện, tổn thương gan, men gan tiếp tục tăng cao, bệnh nhân N liên tục phải lọc máu. Sau 70 giờ lọc máu, tình trạng bệnh nhân N ổn định hơn, mức độ suy thận giảm nhiều, men gan giảm nhưng tình trạng ứ mật còn cao.

Ngày 22/7, Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ thông tin, bệnh nhân N sẽ phải thực hiện thay huyết tương nhiều lần để đào thải hết sắc tố mật ứ đọng trong cơ thể, tiên lượng điều trị kéo dài do tổn thương gan, mật ở mức độ rất nặng.

Đồng thời, Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ khuyến cáo, người dân không nên tự uống các loại lá cây, thảo dược không rõ nguồn gốc, không biết công dụng, đặc biệt đối với trẻ em vì chức năng gan, thận dễ bị tổn thương, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng trong ngày 22/7, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đưa ra cảnh báo về tình trạng tự ý chữa bỏng bằng các loại lá cây, thuốc nam không rõ nguồn gốc gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Xuân Chiến, Phó trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nữ Đ.T.K.A (35 tuổi, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) với các vết thương ở ngón tay do bỏng nhiệt gây ra.

Cảnh báo tình trạng tự chữa bệnh bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc gây biến chứng - Ảnh 2.

Trong thời gian tới, khi vết thương của chị Đ.T.K.A hồi phục, đủ điều kiện ghép da, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương sẽ tiến hành vá da tự thân cho bệnh nhân. Ảnh bệnh viện cung cấp

Điều đáng nói, các ngón tay bị bỏng của chị A đều bị sưng nề, lở loét, chảy mủ và có mùi hôi. Nguyên nhân là do người bệnh tự ý đắp thuốc nam để chữa trị nên đã dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân A, cách đây 3 tuần, khi đang lao động, chị A bị bỏng 3 ngón tay giữa của bàn tay phải. Nghĩ mức độ bỏng không nguy hiểm, gia đình đã tự lấy thuốc nam để đắp chữa trị. Tuy nhiên, vết bỏng không chuyển biến tốt mà ngày càng nghiêm trọng.

Sau đó, gia đình mới đưa chị A đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương điều trị. Tại đây, các y, bác sĩ đã tiến hành sát khuẩn, làm sạch vùng tổn thương cho bệnh nhân. Trong thời gian tới, khi vết thương hồi phục, đủ điều kiện ghép da, bệnh viện sẽ tiến hành thực hiện vá da tự thân cho chị A.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Xuân Chiến nhấn mạnh, người bị bỏng cần được làm mát vùng bị bỏng bằng nước lạnh sạch (đối với vết thương kín), băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tránh gây tổn thương nghiêm trọng tới nội tạng hoặc rối loạn về tim mạch.

Khi bị bỏng, người dân không nên thoa dầu, bôi kem đánh răng, bôi vôi, lòng đỏ trứng gà, mỡ trăn, đắp lá chữa bỏng hoặc dùng đá lạnh trực tiếp trà lên vết bỏng đã bị tổn thương vì dễ bị nhiễm trùng và khó xử lý vết thương sau này.

Đặc biệt, người dân không nên tự ý dùng thuốc nam để điều trị bỏng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem