Vụ cô gái 16 tuổi vào TP.HCM tìm việc, mất tích: Gia đình xác nhận đã liên lạc được với con

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 13/06/2022 13:47 PM (GMT+7)
Người nhà của Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) xác nhận đã liên lạc được với con gái sau gần 1 tuần mất liên lạc.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Hương (ngụ xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) thông tin với phóng viên Dân Việt: Sáng nay (13/6), con gái ông, Nguyễn Thị Thu Ngọc đã liên lạc với gia đình. Thu Ngọc bị mất liên lạc với người nhà gần 1 tuần qua, sau khi vào TP. HCM xin việc.

Vụ cô gái 16 tuổi vào TP.HCM làm việc rồi mất tích: Gia đình xác nhận đã liên lạc được với con gái - Ảnh 1.

Hình ảnh của Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị mất liên lạc với gia đình gần 1 tuần qua. Ảnh: Bùi Tư

Ông Hương cho biết, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Ngọc đã gọi video phone cho chị gái của mình là Nguyễn Thị Vân. Cụ thể khi chị Vân hỏi đang làm ở đâu, Ngọc trả lời mập mờ, nói đại ý như có người đang khống chế mình.

"Tôi đã nhờ hiệp sĩ, thông báo với cơ quan công an TP.HCM trợ giúp tìm kiếm con gái", ông Hương cho biết.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, chiều 5/6, ông Hương cho biết, Ngọc đón xe khách của nhà xe Minh Cường từ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đi TP.HCM. Đến sáng 6/6, khi đến bãi xe tại số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, Ngọc xuống xe.

Chiều ngày 6/6, Ngọc sử dụng điện thoại liên lạc với gia đình ông Hương, thông báo đã đến chỗ làm việc và gọi video qua mạng xã hội. "Từ chiều 6/6, đến tối, gia đình gọi Ngọc thì không thể liên lạc được", ông Hương nói.

Cơ quan Công an quận Bình Thạnh đã phát thông báo tìm kiếm Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Theo thông báo, đặc điểm nhận dạng Nguyễn Thị Thu Ngọc cao khoảng 1m55, da trắng, tóc dài màu đen, khi đi mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác jean màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen, quần jean dài màu xanh, giày màu trắng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm người. Khi tìm thấy người được truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, địa chỉ 331 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, số điện thoại: 0283.8412.122.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem