Cận cảnh vườn ươm trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ ở ngoại thành Hà Nội

Thứ ba, ngày 18/04/2023 13:23 PM (GMT+7)
Để phục vụ thi công các dự án giao thông tại Hà Nội cách đây 5 - 7 năm, nhiều cây xà cừ cổ thụ được di dời và trồng lại tại nút giao đường 5 - cầu Thanh Trì (Hà Nội) hiện đã chết khô, rất ít cây còn sự sống.

Video: Hàng loạt cây cổ thụ chết khô tại khu đất gần nút giao đường 5 - cầu Thanh Trì (Hà Nội).

Vườn ươm cây di dời từ các dự án giao thông tại Hà Nội đang dần trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ - Ảnh 1.

Ghi nhận sáng ngày 18/4 tại khu vực đất trống nút giao Quốc lộ 5 với cầu Thanh Trì (Hà Nội), rất nhiều cây xà cừ cổ thụ sau khi được đánh chuyển để phục vụ thi công các dự án giao thông tại Hà Nội cách đây khoảng 5-7 năm đã chết khô.

Vườn ươm cây di dời từ các dự án giao thông tại Hà Nội đang dần trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ - Ảnh 2.

Tại khu vực trồng, cỏ dại mọc um tùm có nơi cao bằng đầu người, cho thấy khu vực này từ lâu đã không được quan tâm, chăm sóc.

Vườn ươm cây di dời từ các dự án giao thông tại Hà Nội đang dần trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ - Ảnh 3.

Số lượng cây có thể sinh trưởng và phát triển chiếm rất ít so với cây chết khô. Nhiều cây xà cừ lớn cỡ một người ôm đã bị chết khô, vỏ cây bong tróc để lộ phần lõi khô quắt.

Vườn ươm cây di dời từ các dự án giao thông tại Hà Nội đang dần trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ - Ảnh 5.

Ước tính, số lượng cây xà cừ bị chết khô chiếm khoảng 70%-80% tổng số cây được trồng tại đây.

Vườn ươm cây di dời từ các dự án giao thông tại Hà Nội đang dần trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ - Ảnh 6.

Số lượng cây chết khô ngày càng gia tăng khiến nơi đây đang dần trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ. Người dân sống gần khu vực này cho biết, khu vực này cỏ cây mọc um tùm, thường xuyên xuất hiện người nghiện đến tiêm chích ma túy nên không ai dám lại gần.

Vườn ươm cây di dời từ các dự án giao thông tại Hà Nội đang dần trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ - Ảnh 9.

Một trong những cây hiếm hoi còn sự sống.

Vườn ươm cây di dời từ các dự án giao thông tại Hà Nội đang dần trở thành "nghĩa địa" cây cổ thụ - Ảnh 10.

Cũng tại khu vực này, hàng trăm hố đã được đào sẵn để trồng cây mới.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem