"Xe vua" cùng "bê tông tặc" ngày đêm cày nát đê sông Hồng (Phóng sự 2)

Sỹ Công - Hoàng Bằng - Đức Quang Thứ ba, ngày 16/01/2024 06:05 AM (GMT+7)
Tiếp tục thông tin về các công trình trái phép, lấn chiếm không gian thoát lũ sông Hồng trên địa bàn huyện Thường Tín. Trong quá trình điều tra, phóng viên còn phát hiện tình trạng, xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, xe bồn chở bê tông ngày đêm quần phá tuyến đê trọng yếu, mặc dù đã cắm biển giới hạn tải trọng...
Bình luận 0

Người dân lo lắng đã nhiều lần phản ánh lên xã lên huyện nhưng không hiểu vì lý do gì, đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý? Còn xe chở vật liệu xây dựng, bê tông tải trọng lớn vẫn ngang nhiên chạy trên tuyến đê sông Hồng như thách thức người dân và xem thường pháp luật!

"Xe vua" cùng "bê tông tặc" ngày đêm cày nát đê sông Hồng (Phóng sự 2)

Xe bồn chở bê tông, xe trọng tải lớn từ 15 đến 30 tấn ngày đêm de doạ tuyến đê sung yếu sông Hồng suốt thời gian qua. Câu hỏi đặt ra, tại sao UBND các huyện lại không có biện pháp xử lý dứt điểm? 

Liệu có dấu hiệu "bảo kê" cho những sai phạm kể trên hay không? Chúng tôi sẽ liên hệ với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc để thông tin tới quí vị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem