Xúc động những dòng chữ tiễn biệt Giáo sư Trần Hồng Quân

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 27/08/2023 15:17 PM (GMT+7)
"Một nhà giáo dục đầy tâm huyết, luôn khát khao đổi mới giáo dục nước nhà, người đã góp phần khởi xướng và đặt nền móng cho công cuộc đổi mới căn bản giáo dục đại học trong giai đoạn đầu của sự nghiệp đổi mới và theo đuổi cho đến ngày cuối của cuộc đời".
Bình luận 0

Đó là những lời nhắn nhủ đầy xúc động của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM trong sổ tang viếng GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Vô cùng tiếc thương GS Trần Hồng Quân

Ngày 27/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Lễ viếng GS Trần Hồng Quân tại Nhà tang lễ phía Nam (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Xúc động những dòng chữ tiễn biệt Giáo sư Trần Hồng Quân - Ảnh 1.

Các đoàn vào viếng GS Trần Hồng Quân. Ảnh: M.Q

Trong sổ tang lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước xúc động xin GS Trần Hồng Quân thứ lỗi vì mấy lần câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu" và quỹ học bổng Vừ A Dính mời GS Trần Hồng Quân đi họp nhưng ông không đến, bà Hoa đã có ý trách GS Trần Hồng Quân nhưng không biết rằng ông đang bệnh.

Bà Hoa cho biết, GS Trần Hồng Quân không chỉ là người anh, người đồng chí kính mến mà còn là người hàng xóm láng giềng ở Đội Cấn, Hà Nội với biết bao nhiêu tình cảm, kỷ niệm...

"Nói sao cho hết về người anh, người đồng chí hiền lành, giản dị, khiêm tốn, gần gũi với mọi người. Anh còn là một trí thức sáng tạo, nhiệt huyết mà mọi người kính nể. Anh là tấm gương, là hình mẫu cho thế hệ trẻ noi theo", bà Hoa viết.

Trong khi đó, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ: "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Trần Hồng Quân, người con ưu tú của vùng đất phương Nam, người Đảng viên Cộng sản kiên trung; người thầy giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà".

Xúc động những dòng chữ tiễn biệt Giáo sư Trần Hồng Quân - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước và ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GDĐT viết sổ tang tại lễ viếng GS Trần Hồng Quân. Ảnh: M.Q

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành ủy TP.HCM xúc động chia sẻ: Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM vô cùng thương tiếc GS Trần Hồng Quân.

Ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, GS Trần Hồng Quân là người thầy khả kính, một cán bộ liêm chính, một Đảng viên Cộng sản kiên trung, mẫu mực, đã cống hiến cho cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Một cán bộ lãnh đạo quản lý tài năng, dám nghĩ, dám làm. Một nhà giáo dục đầy tâm huyết, luôn khát khao đổi mới giáo dục nước nhà, người đã góp phần khởi xướng và đặt nền móng cho công cuộc đổi mới căn bản giáo dục đại học trong giai đoạn đầu của sự nghiệp đổi mới và theo đuổi cho đến ngày cuối của cuộc đời.

"Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Hồng Quân. Cầu nguyện hương linh thầy sẽ thanh thản nơi vĩnh hằng. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên viết.

Xúc động những dòng chữ tiễn biệt Giáo sư Trần Hồng Quân - Ảnh 4.

Những lời chia sẻ đầy xúc động của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: M.Q

Ngành GDĐT ghi nhớ công ơn và noi theo tấm gương của GS Trần Hồng Quân

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận dẫn đoàn viếng của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ban Dân vận Trung ương; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Trong sổ tang, bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương dâng nén nhang tưởng nhớ GS Trần Hồng Quân.

Xúc động những dòng chữ tiễn biệt Giáo sư Trần Hồng Quân - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: M.Q

"Chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sự đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và cho Ban Dân vận Trung ương", bà Hoài viết.

Cũng trong lễ viếng, đoàn của Bộ GDĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dẫn đoàn đã đến viếng GS Trần Hồng Quân. Cũng như tất cả những người tham dự lễ viếng, ông Sơn bày tỏ tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của GS Trần Hồng Quân.

Trong sổ tang, ông Sơn viết: "Thay mặt toàn thể ngành giáo dục và đào tạo, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh sinh viên, xin kính cẩn dâng nén hương tiễn biệt giáo sư. Ngành giáo dục và đào tạo mãi mãi ghi nhớ những đóng góp của giáo sư cho ngành, cho sự nghiệp trồng người. Tập thể ban lãnh đạo của bộ, các cán bộ làm việc trong ngành nguyện mãi mãi noi theo tấm gương mẫu mực của thầy - một nhà giáo, nhà khoa học hết mình vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giáo dục".

Như Dân Việt đã đưa tin, GS Trần Hồng Quân (sinh ngày 15/2/1937, quê xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) từ trần ngày 25/8 tại TP.HCM, hưởng thọ 87 tuổi. Ông là nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa X, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Phó trưởng ban Dân vận Trung ương...

Lễ tang GS Trần Hồng Quân được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp cao từ 11h ngày 27/8 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Tóm tắt quá trình công tác của GS.Trần Hồng Quân

- Từ năm 1961 đến năm 1965: Giảng dạy bộ môn chế tạo máy, Tổ phó Bộ môn tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Từ năm 1965 đến năm 1967: Thực tập khoa học ở Trung Quốc.

- Từ năm 1967 đến năm 1968: Giảng dạy tại bộ môn công nghệ chế tạo máy, Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Từ tháng 9/1968 đến năm 1974: Nghiên cứu sinh tại Hungaria, Bí thư chi bộ nghiên cứu sinh.

- Từ tháng 7/1974 đến tháng 8/1975: đồng chí giảng dạy ở bộ môn công nghệ chế tạo máy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Từ tháng 8/1975 đến tháng 1/1977: Chủ nhiệm khoa cơ khí Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Chi ủy viên Nhà trường.

- Từ tháng 1/1977 đến tháng 9/1982: Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 9/1982 đến tháng 1/1987: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa II, Thứ trưởng Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp.

- Từ tháng 2/1987 đến tháng 3/1990: Bộ trưởng Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp.

- Từ tháng 3/1990 đến tháng 9/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa VII, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Từ tháng 7/1998 đến tháng 3/2008: Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- Từ tháng 5/2008: Chuyển sinh hoạt đảng đến Đảng bộ phường Thảo Điền, sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khu phố 5, phường Thảo Điền, quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức).

Khen thưởng:

- Huân chương Độc lập hạng nhất.

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

- Huân chương Lao động hạng Ba.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem