YouTuber Võ Minh Điền là ai, có liên quan gì đến CEO Nguyễn Phương Hằng?

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 23/02/2023 06:43 AM (GMT+7)
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam tối ngày 22/2 tại Công an quận Bình Tân (TP.HCM), YouTuber Võ Minh Điền từng bị một người đàn ông tên Nguyễn Trường Giang (37 tuổi, quê Hậu Giang) tố cáo tại Công an tỉnh Hậu Giang khi cho rằng Điền đã xúc phạm, đe dọa nghiêm trọng đối với ông Giang.
Bình luận 0

Từng bị dọa cắt cổ, ném đá vào nhà

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Trường Giang (37 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết: Lúc CEO Nguyễn Phương Hằng liên tục phát sóng liverstream trên mạng xã hội nói xấu các nghệ sĩ. Ông Giang từng lên tiếng phản đối bà Hằng về những phát ngôn không có chứng cứ, vu khống. 

YouTuber Võ Minh Điền là ai, có liên quan gì đến CEO Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 1.

YouTuber Võ Minh Điền bị Công an quận Bình Tân khởi tố bị can, bắt tạm giam tối ngày 22/2. Ảnh: CACC

Ngay sau khi ông Giang lên tiếng phản đối, những ngày sau đó cụ thể vào ngày 22/3/2022, ông nhận được điện thoại người tự xưng Võ Minh Điền dọa cắt cổ ông về những phát ngôn trái chiều của mình liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng.

YouTuber Võ Minh Điền là ai, có liên quan gì đến CEO Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 2.

Bốn đối tượng chọi đá tối 22/3/2022 vào nhà ông Giang gây bể kính, xe ô tô bị hư hỏng một số chỗ. Ảnh: NVCC

Tiếp đó, trong đêm ngày 22/3 nhà ông Giang bị 4 đối tượng lạ mặt dùng đá, gạch ném vào nhà gây bể kính, xe ô tô của ông Giang để sau nhà bị hư hỏng một số chỗ. 

"Sau này khi check camera, tìm hiểu kỹ các nhân vật phá hoại nhà tôi, check biển số xe của những đối tượng này. Tôi khẳng định trong số này có Võ Minh Điền", ông Giang nói.

Trước đó, khoảng tháng 2/2022 công an quận Gò Vấp đã từng mời làm việc với Võ Minh Điền. 

Theo công an quận Gò Vấp, đơn vị nhận được đơn của bà Đinh Thị Lan (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), tố cáo Võ Minh Điền có hành vi xúc phạm, thậm chí là đe doạ đến tính mạng của bà. 

Cụ thể Võ Minh Điền đã sử dụng kênh YouTube "Điền Võ Vlog" đã lên mạng bêu xấu bà Lan chuyện lừa đảo, trộm cắp… khi chính bà Lan cũng lên tiếng phản đối những phát ngôn của CEO Nguyễn Phương Hằng.

Đỉnh điểm của vụ việc trên vào ngày 21/2/2022, TAND quận Gò Vấp xử phạt hành chính Điền về hành về hành vi "Tổ chức thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng".

YouTuber Võ Minh Điền gây rối trật tự công cộng như thế nào?

Theo Công an quận Bình Tân, trong đêm 22/2, Cơ quan CSĐT quận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền với hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 17/2, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ, YouTuber) gọi điện cho Điền (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) nói muốn đến nhà gặp Điền để giảng hòa mâu thuẫn giữa Điền và nhóm YouTuber của H.K.N ở Nha Trang.

YouTuber Võ Minh Điền là ai, có liên quan gì đến CEO Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 4.

Theo Công an quận Bình Tân, trong đêm 22/2 Cơ quan CSĐT quận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền với hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Điền đồng ý nên cho địa chỉ nhà tại hẻm 257 Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho Sơn. Đến 10h ngày 17/2, Lâm Duy Bảo Sơn đi cùng H.H.H và T.C.T đến nhà Điền để nói chuyện. Điền cùng Lâm Duy Bảo Sơn nói chuyện giảng hòa mâu thuẫn giữa Điền và nhóm YouTuber của H.K.N ở Nha Trang nhưng không giảng hòa thành công.

Lúc này, Sơn hẹn Điền đến một quán trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để nói chuyện tiếp. Đến 11h45 ngày 17/2, Điền cùng B.H (không rõ lai lịch) đi đến địa chỉ này chờ nhưng Sơn không đến.

Điền bỏ về nhà và gọi cho Sơn hỏi lý do tại sao không đến. Điền bức xúc việc Sơn hẹn mà không đến nên chửi bới. Sau đó, Điền vào YouTuber xem thấy nhóm của Sơn và H.K.N phát trực tiếp trên mạng với nội dung chửi bới, nói xấu, hăm dọa Điền.

Do Sơn không đến gặp Điền đúng hẹn và lên mạng chửi và hăm dọa nên Điền đã phát trực tiếp trên mạng chửi lại Sơn và thách thức Sơn đến nhà Điền đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. 

Đến 21h30 ngày 17/2, Sơn điện thoại cho Điền nói đã đến đầu hẻm 257 Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Sau đó, Điền có cầm theo một cây côn 3 khúc đi xuống dưới nhà và nhờ một người trong nhóm B.H. chở Điền ra đầu hẻm.

Khi Điền tới đầu hẻm 257 Bình Thành thấy có một nhóm khoảng 5 - 6 người đang đánh 1 người, Điền tưởng đang đánh Sơn nên la lớn. Nhưng khi nhìn lại thì người thanh niên đó không phải là Sơn. Sơn lúc này đã bỏ chạy đi đâu không rõ.

Vụ việc khiến hai người bị thương là anh N.T.T và T.C.T và nhóm 5-6 người này đã đập phá chiếc xe ô tô KIA, SORENTO của anh N.T.T. 

Qua giám định, Công an quận Bình Tân xác định tổng giá trị tài sản bị hư hỏng của ô tô là hơn 91 triệu đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem