-
Mặc dù đã có biển cấm xe ô tô đi vào các đoạn đường hẹp, cầu yếu trên đường liên xã, đường nội đồng tại các tuyến đường ven nội thành Hải Phòng. Nhưng nhiều chủ phương tiện ô tô vẫn ngang nhiên cho xe lưu thông qua đây, gây ách tắc, mất an toàn giao thông.
-
Bạn đọc đặt câu hỏi, tính từ ngày bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm người mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận mà chủ đầu tư chậm làm sổ hồng cho cư dân sẽ bị phạt thế nào?
-
Chiều 16/5/2024, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn VNPT vừa tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác năm 2024.
-
Luật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích vấn đề này dưới góc độ pháp lý.
-
Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định Báo Nông thôn Ngày nay (Báo NTNN) luôn xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc, bà con nông dân, một trong những tờ báo hàng đầu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
-
Bạn đọc đặt câu hỏi, Cảnh sát giao thông có được nhắn tin, gọi điện thông báo phạt nguội đến người dân hay không và thông báo phạt nguội của Cảnh sát giao thông quy định cụ thể như thế nào?
-
Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng "cò" xếp hàng sau phản ánh của Báo Điện tử Dân Việt. Trong đó đặc biệt là giải pháp, tăng cường thêm cán bộ, mở thêm quầy tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa để người dân tránh bị "cò mồi" lợi dụng trục lợi.
-
Theo luật sư, công dân được đi cấp đổi thẻ căn cước khi xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật…
-
Trước thông tin, hình ảnh và tư liệu Báo điện tử Dân Việt ghi nhận được, cán bộ Ban Quản lý dự án điện miền Trung cho biết "sẽ khắc phục dần dần, yêu cầu các nhà thầu phối hợp với địa phương và Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn để khắc phục".
-
Theo luật sư, trường hợp người dân nhặt được tài sản của người khác mà không hoàn trả có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
-
Cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựung xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác năm 2024 được quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP và Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Theo đó, sẽ có 5 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác năm 2024.
-
Theo luật sư, trong vụ việc sập cần cẩu bê tông ở Thái Bình, hành vi có lỗi dẫn đến người khác thiệt mạng, thương tích; người có lỗi phải chịu trách nhiệm pháp lý, cho dù là lỗi cố ý hay vô ý.
-
Tập đoàn FLC phát hành lô trái phiếu hơn 1 nghìn tỷ đồng để thực hiện Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 tại Quảng Bình nhưng quá ngày đáo hạn vẫn chưa thể thanh toán gốc, lãi khiến "trái chủ" bức xúc.
-
Trước nguy cơ sạt lở đất đá trong mùa mưa bão khi thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) yêu cầu nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, ký bản cam kết nếu để xảy ra sạt lở phải có trách nhiệm khắc phục, đền bù thiệt hại.