-
Ong vò vẽ còn được gọi với cái tên "ong tử thần" bởi trong nọc của chúng chứa độc tố có thể gây chết người. Nhưng nghề săn loài ong này đang giúp một anh nông dân ở xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình có thu nhập khá.
-
Vào đầu mùa, đặc sản này có thể lên tới 500.000 đồng/kg, giữa mùa rẻ hơn chỉ còn 250.000 - 300.000 đồng/kg.
-
Bánh đúc Sa Nam từng là đặc sản, mang đậm chất ẩm thực vùng miền: "Sa Nam trên bến dưới đò / Bánh đúc ba dãy thịt bò mê thiên" để nhắc nhớ về ngôi chợ sầm uất một thời. Ăn bánh đúc chấm với tương Nam Đàn, chấm mắm tôm, hay ăn với hến xào, riêu cua… đều để lại hương vị khó quên.
-
Sau hơn 30 phút “vượt cạn”, con rùa biển đẻ được 103 quả trứng. Đây là con rùa biển đầu tiên trong năm nay bò lên bãi biển ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đẻ trứng, cũng là con rùa đầu tiên xuất hiện trở lại đẻ trứng trong vòng hơn 2 năm qua mà người dân phát hiện được.
-
Trong các kiến trúc dân gian hiện còn ở TPTam Kỳ, (tỉnh Quảng Nam) có mấy ngôi mộ cổ chứa đựng nhiều bí ẩn về lai lịch người nằm trong mộ. Xin giới thiệu một số chữ nghĩa còn đọc được trên các bài minh và văn bia ở các ngôi mộ cổ này.
-
Một người phụ nữ đã bỏ chạy khi con rắn hổ mang chúa dài 6,1 mét lao tới khi cô đang ngồi trong phòng khách.
-
Thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là một bản nhỏ của người Dao nằm nép mình dưới dải núi Tây Côn Lĩnh, nơi đây khí hậu mát mẻ, kiến trúc làng bản còn giữ nguyên nét truyền thống với nhiều phong tục, tập quán đặc sắc.
-
Khi vụ lúa Đông xuân chuẩn bị cho thu hoạch cũng là lúc người dân sống ven sông Đáy, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) bước vào chính vụ khai thác cáy (bắt cáy) trong năm. Mỗi ngày, có gia đình bắt được tới 15-20 kg con cáy, thu về tiền triệu.
-
Thủy ngân là độc tố nguy hiểm với sức khỏe, dưới đây là 5 loại cá này lại có nguy cơ cao ngậm thủy ngân hoặc chất độc khác, đi chợ tránh mua, có rẻ cũng đừng ham mà hại sức khỏe.
-
Bằng hệ thống bẫy ảnh, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã ghi nhận được hàng chục loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có nhiều động vật nguy cấp có tên trong sách Đỏ Việt Nam, sách Đỏ Thế giới, động vật đặc hữu của dãy Trường Sơn.
-
Theo "bà tổ" nghề mắm ba khía ở huyện Bình Đại (Bến Tre), những năm 1990, mỗi ngày bà bán hàng trăm kg, có ngày bán 7 tạ mắm.
-
Được biết, đây là 2 con rái cá-2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được phát hiện đang nuôi nhốt tại xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) vào ngày 19/04/2024, đang được cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý, điều tra vụ án “ Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
-
Quán mì gốc Hoa Phước Nguyên (mì tàu) ở phường Tân Vạn (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có tuổi đời 64 năm được khách quen gọi với cái tên thân thương là “mì xí mứng”.
-
Một loại củ ngọt mát mà giá chỉ vài nghìn đồng/kg giúp hạ đường huyết, giảm cân nhanh, chợ Việt nào cũng bán, đó chính là củ đậu.