Vụ Việt Á: Vì sao tòa phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho một cán bộ CDC Bình Dương?

Gia Bình Thứ sáu, ngày 17/05/2024 17:00 PM (GMT+7)
Tòa sơ thẩm đã miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương và đến nay, cấp phúc thẩm tiếp tục miễn trách nhiệm cho Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Kế toán đơn vị này.
Bình luận 0

Chiều 17/5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án với 11 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á. Trong đó, tòa quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho Trần Thanh Phong.

Trước đó, ngay trong phần xét hỏi, chủ tọa yêu cầu bị cáo Phong giải thích tại sao là người duy nhất được án treo trong số 11 bị cáo, nhưng vẫn kháng cáo?

Vụ Việt Á: Vì sao tòa phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho một cán bộ CDC Bình Dương?- Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Phong, cựu cán bộ CDC Bình Dương (áo nâu) được miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh X.A

Ông Phong lý giải, bản thân thực hiện hành vi vi phạm đấu thầu, để CDC Bình Dương mua kit test từ Việt Á là làm theo chỉ đạo, không có vụ lợi nên muốn được miễn trách nhiệm hình sự. Việc này giống như tòa sơ thẩm đã miễn trách nhiệm hình sự cho lãnh đạo của bị cáo là ông Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cũng đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông Phong. Ở phiên sơ thẩm, Viện KSND TP.Hà Nội cho rằng cần miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong nhưng tòa cùng cấp bác bỏ, tuyên 24 tháng tù cho hưởng treo.

Ngoài bị cáo Phong, tòa phúc thẩm quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, từ 18 năm tù xuống 17 năm tù.

Riêng Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị xác định thực hiện chuỗi hành vi vi phạm, hưởng lợi đặc biệt lớn, 1.200 tỷ đồng nên cấp phúc thẩm bác đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt của anh ta.

Mức án phúc thẩm của các bị cáo:

1. Bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á): Y án sơ thẩm, phạt 14 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu; 15 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 29 năm tù.

2. Bị cáo Vũ Đình Hiệp (phó TGĐ Công ty Việt Á): Y án sơ thẩm, phạt 7 năm tù tội vi phạm quy định đấu thầu; 8 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Tội nhận hối lộ

3. Bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế): 17 năm tù (được giảm 1 năm).

4. Bị cáo Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương): 12 năm tù (được giảm 1 năm).

5. Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Bộ Y tế): y án sơ thẩm, 14 năm tù.

6. Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế): 6 năm 3 tháng (được giảm 9 tháng).

7. Trần Thị Hằng (cựu nhân viên Việt Á): y án sơ thẩm, 30 tháng tù.

8. Ngụy Thị Hậu (cựu phó phòng Tài chính kế toán, CDC tỉnh Bắc Giang): 30 tháng cho hưởng án treo (sơ thẩm án tù).

9. Trần Thanh Phong (cựu Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Hải Dương): được miễn trách nhiệm hình sự (sơ thẩm 24 tháng cho hưởng án treo).

10. Lê Thị Hồng Xuyên (cựu nhân viên CDC Hải Dương): 24 tháng cho hưởng án treo (sơ thẩm án tù).

11. Nguyễn Trường Giang (TGĐ Công ty VNDAT): Y án sơ thẩm, 30 tháng tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem