Apple mở rộng sản xuất Macbook: "Điểm đến vàng" Việt Nam, Thái Lan cũng hưởng lợi

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 17/04/2023 07:04 AM (GMT+7)
Apple đang đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook tại Thái Lan, khi công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất bên ngoài Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.
Bình luận 0

Apple Inc đang đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook ở Thái Lan như một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty nhằm mở rộng sự hiện diện sản xuất của mình bên ngoài Trung Quốc, Nikkei đưa tin.

Các nhà cung cấp tham gia vào các cuộc đàm phán mới vốn đã có các khu phức hợp sản xuất ở Thái Lan cho các khách hàng khác, và đang thảo luận về khả năng lắp ráp và sản xuất các linh kiện và mô-đun cho MacBook, nguồn tin từ ba nhà cung cấp tham gia vào các cuộc đàm phán với Apple nói với tờ Nikkei.

Apple đang đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook tại Thái Lan, khi công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất bên ngoài Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Ảnh: @AFP.

Apple đang đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook tại Thái Lan, khi công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất bên ngoài Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Ảnh: @AFP.

"Lý tưởng nhất là Apple yêu cầu chúng tôi thiết lập các cơ sở sản xuất MacBook ở Việt Nam, theo bước chân của các nhà cung cấp khác của Apple, nhưng chúng tôi đưa ra một lựa chọn thay thế là xây dựng sản phẩm tại các nhà máy của chúng tôi ở Thái Lan, nơi vẫn có không gian rộng lớn có thể dành cho khách hàng", một giám đốc điều hành cấp cao tại một trong những nhà cung cấp nói với Nikkei Asia. "Vì việc lắp ráp MacBook sẽ bắt đầu ở Việt Nam trước nên chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các linh kiện từ các nhà máy của chúng tôi ở Thái Lan sang đó, bởi sẽ chỉ mất hai đến ba ngày cho khâu hậu cần và thông quan".

Một giám đốc điều hành tại một nhà cung cấp khác cho biết, công ty của ông đang xây dựng các nhà máy mới ở Thái Lan cho Apple và việc xây dựng một nhà máy mới cho MacBook và các sản phẩm khác sẽ hoàn thành trong năm nay. Một giám đốc điều hành của nhà cung cấp thứ ba cho biết công ty đã thiết lập một dây chuyền sản xuất thử nghiệm MacBook ở Thái Lan, nhưng công ty cũng đang tìm kiếm một khu đất ở Việt Nam như một phương án dự phòng.

Theo báo cáo, Apple cũng đã sản xuất hàng loạt Apple Watch tại Thái Lan trong hơn một năm. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của đất nước này, cũng như khu vực Đông Nam Á rộng lớn hơn, như một cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc. Ít nhất 18 nhà cung cấp bao gồm Compal Electronics Inc, Sony Group Corp và Western Digital Corp có hoạt động tại Thái Lan, theo danh sách nhà cung cấp mới nhất của Apple.

Apple đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook tại Thái Lan. Ảnh: @AFP.

Apple đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook tại Thái Lan. Ảnh: @AFP.

Apple và các nhà cung cấp chính của họ đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nơi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do COVID-19 đã làm gián đoạn nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất của Foxconn vào năm ngoái.

Apple cũng đang tìm cách tránh bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh do căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

Một cách riêng biệt, Bloomberg News đã báo cáo tuần trước rằng công ty Apple đã tăng gấp ba lần sản lượng iPhone ở Ấn Độ, lắp ráp điện thoại thông minh trị giá hơn 7 tỷ USD tại quốc gia này trong năm tài chính vừa qua.

Abhilash Kumar, nhà phân tích ngành công nghiệp của TechInsights, cho biết đã có sự gia tăng đáng kể trong hoạt động sản xuất của Apple tại Ấn Độ, khi hãng này thu hút thêm nhiều khách hàng mới ở quốc gia châu Á này và chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc.

Foxconn tháng trước cho biết họ có kế hoạch tăng cường đầu tư bên ngoài Trung Quốc. Pegatron Corp, một nhà cung cấp khác của Apple, đang đàm phán để mở một nhà máy thứ hai ở Ấn Độ, Reuters đưa tin vào tháng trước.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt MacBook tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay, Nikkei Asia đưa tin trước đó, lần đầu tiên sản phẩm chủ lực này sẽ được sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Việc chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc là điều khó khăn đối với Apple và các nhà cung cấp của họ, do họ đã dành hàng thập kỷ để xây dựng chuỗi cung ứng khổng lồ tại quốc gia này. Trong chuyến đi đầu tiên tới Trung Quốc sau 3 năm, CEO Tim Cook của Apple vào tháng trước đã ca ngợi "mối quan hệ cộng sinh" của công ty ông với quốc gia này.

Nhưng những căng thẳng địa chính trị đã buộc nhà sản xuất iPhone phải suy nghĩ lại về chuỗi cung ứng của mình. Apple đã dần dần chuyển một số năng lực sản xuất AirPods, Apple Watch, iPad và MacBook sang miền bắc Việt Nam trong những năm gần đây. Số lượng nhà cung cấp của Apple tại quốc gia này đã tăng lên 25 vào năm 2021 từ 14 vào năm 2018, khi cuộc chiến thương mại bắt đầu leo thang, theo phân tích của Nikkei Asia về danh sách nhà cung cấp chính thức của công ty.

Sự tăng trưởng này đã khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành người hưởng lợi chính từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, nhiều nhà cung cấp đã gặp phải tình trạng thiếu lao động, đặc biệt là kỹ thuật viên và kỹ sư lành nghề, do nhu cầu đối với những công nhân này tăng mạnh, một số nguồn tin trong ngành cho biết.

"Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan nhân sự thuê công nhân dây chuyền sản xuất từ Campuchia và Lào cho các nhà máy của chúng tôi ở tỉnh Bắc Ninh," một giám đốc điều hành công ty cung ứng cho Apple tại Việt Nam cho biết. "Chi phí lao động cũng tăng quá nhanh. ... Chỉ trong vài năm, mức lương cơ bản mà chúng tôi đưa ra ở Việt Nam đã bằng 80% so với mức lương ở cơ sở Thâm Quyến của chúng tôi".

Thái Lan cũng là một nước hưởng lợi mới từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, với nhiều nhà cung cấp máy chủ, trung tâm dữ liệu, máy in và ô tô thành lập nhà máy ở nước này kể từ năm 2018.

Apple và các nhà cung cấp chính của họ đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nơi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do COVID-19 đã làm gián đoạn nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất của Foxconn vào năm ngoái. Ảnh: @AFP.

Apple và các nhà cung cấp chính của họ đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nơi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do COVID-19 đã làm gián đoạn nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất của Foxconn vào năm ngoái. Ảnh: @AFP.

Ba nguồn tin khác chia sẻ với Nikkei Asia rằng, Apple đã sản xuất Apple Watch tại Thái Lan trong hơn một năm. "Những gì chúng tôi hiểu là Apple muốn xây dựng quy mô kinh tế về năng lực sản xuất bên ngoài Trung Quốc. ... Chúng tôi đã giúp công ty sản xuất sản phẩm được một thời gian rồi", một nguồn tin cấp cao có kiến thức trực tiếp về sản xuất cho biết.

Eddie Han, nhà phân tích cấp cao của Isaiah Research, cho biết vấn đề lao động, đất đai và chi phí ở miền bắc Việt Nam đã phù hợp hóa được một thời gian và một số nhà cung cấp đã bắt đầu tìm kiếm đất ở miền trung Việt Nam.

"Chúng tôi biết một số nhà cung cấp đang thảo luận về việc xây dựng dây chuyền sản xuất MacBook ở Thái Lan với Apple, nhưng có vẻ như Apple không quá hào hứng với ý tưởng này vào lúc này", Han nói, trích dẫn các cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng của mình. "Việt Nam vẫn gần gũi hơn về mặt địa lý với Trung Quốc và có nhiều hiệp định thương mại tự do hơn Thái Lan", ông nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem