Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Vạn Thịnh Phát, khu đô thị Thủ Thiêm là những tồn đọng phải giải quyết

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 02/12/2023 11:33 AM (GMT+7)
Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM ngày 2/12, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã nói về những thử thách khó khăn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023.
Bình luận 0
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Vạn Thịnh Phát, khu đô thị Thủ Thiêm là những vấn đề cần giải quyết - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị. Ảnh: N.Nam

Vạn Thịnh Phát là vụ việc tồn đọng cần giải quyết

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định, TP.HCM chịu hậu quả nặng nề của dịch Covid-19, vẫn đang phải khắc phục. Bên cạnh đó, khi TP.HCM hội nhập sâu rộng lại chịu thêm các tác động chung, trực diện từ tình hình bên ngoài, tình hình thế giới.

"TP.HCM đã và đang tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng. Từ cuối năm 2022, một vụ việc tồn đọng từ trước đó đã xảy ra, trở thành vụ việc lớn. Đó là vụ Vạn Thịnh Phát", Bí thư Nên phân tích.

Trước tình hình này, Thành ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị kiến tạo lâu dài để giải quyết những việc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, phục hồi kinh tế tạo đà cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Điều này nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11 đề ra, phục hồi, phát triển kinh tế và tạo đà cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, những yếu tố khó khăn, bất lợi đã xuất hiện và có phần vượt ra khỏi dự báo ban đầu. Ngay từ quý I năm nay, tăng trưởng kinh tế của TPHCM đã chậm lại. Trước bối cảnh đó, TP đã kịp thời nhận định, đánh giá, khảo sát tình hình, đưa ra những chủ trương, giải pháp khắc phục, tháo gỡ, khơi thông nguồn lực.

TP đã đạt được một số kết quả tích cực, các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2023 cơ bản hoàn thành. "Chúng ta tin tưởng GRDP phục hồi từng bước, quý sau cao hơn, dự báo cả năm đạt khoảng 5,8%", Bí thư Nên thông tin.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Bí thư TP.HCM đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn yếu kém như việc nhiều chỉ tiêu chủ yếu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; chậm trễ trong công tác quy hoạch; giải ngân đầu tư công mặc dù tập trung quyết liệt nhưng kết quả rất khiêm tốn…

Về vấn đề đầu tư xây dựng và hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy cho biết, Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 đã sơ kết 2 năm, bây giờ sau thêm một năm, TP đã làm gì, cần trao đổi và cho ý kiến đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Đặc biệt, Bí thư TP.HCM nhấn mạnh cần gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 98 để huy động, phát huy nguồn lực hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 theo chủ trương của Đảng đề ra. 

"Nếu không chúng ta sẽ chậm trễ mất cơ hội. Thành phố cũng sẽ bị trì hoãn bởi những việc mà chúng ta còn vướng mắc như thế này", ông Nên chỉ rõ.

Nói về công tác cán bộ, ông Nên đề nghị cần quan tâm phân tích nguyên nhân khách quan chủ quan, những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém của đội ngũ công viên chức trong hệ thống. "Một bộ phận cán bộ hạn chế, thiếu bản lĩnh, chưa dám làm, chưa dám chịu trách nhiệm", Bí thư TP.HCM thẳng thắn nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem