Bình Dương sẽ phát triển 173.000 căn nhà ở xã hội, đáp ứng cho hơn 678.300 người

Trần Khánh Thứ năm, ngày 03/08/2023 17:23 PM (GMT+7)
Dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 dự kiến 172.879 căn, với tổng diện tích 612 ha, đáp ứng cho trên 678.300 người
Bình luận 0

Sớm hoàn thành đề án phát triển nhà ở xã hội Bình Dương

Ngày 3/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã họp và cho ý kiến về Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Dương, mục tiêu đầu tư phát triển nhà ở xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2030 dự kiến 172.879 căn, với tổng diện tích 612 ha, đáp ứng cho trên 678.300 người.

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 dự kiến 172.879 căn, với tổng diện tích 612 ha, đáp ứng cho trên 678.300 người. Ảnh: T.L

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 dự kiến 172.879 căn, với tổng diện tích 612 ha, đáp ứng cho trên 678.300 người. Ảnh: T.L

Trong đó, giai đoạn năm 2021-2025, Bình Dương dự kiến hoàn thành 42.256 căn nhà ở xã hội, đáp ứng cho 163.476 người. Giai đoạn năm 2026 – 2030, Bình Dương dự kiến hoàn thành 130.623 căn, đáp ứng cho 514.831 người.

Đề án cũng đề cập đến các nhóm giải pháp về quỹ đất, giải pháp tổ chức chức thực hiện đề án.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương yêu cầu UBND tỉnh mở rộng đối tượng thụ hưởng và thứ tự ưu tiên; đồng thời nghiên cứu thêm các nguồn vốn, nhất là các gói vốn ưu đãi, vốn lãi suất thấp để phát triển nhà ở xã hội. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy giao UBND tỉnh trong tháng 9-/2023 tổ chức hội nghị để lắng nghe ý kiến các địa phương, doanh nghiệp có kinh nghiệm xây nhà ở xã hội và người dân liên quan đến đề án, hoàn chỉnh dự thảo đề án trước khi công bố.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, tỉnh cũng đang kiểm tra 33 dự án có bố trí đất xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án nhà ở thương mại.

33 dự án này có quỹ đất khoảng 105ha, với diện tích sàn dự kiến khoảng 2,16 triệu m2 sàn; cung ứng khoảng 30.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế tiến độ triển khai đầu tư trên quỹ đất này còn chậm.

Trong quá trình xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư dự án; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các chủ đầu tư nhanh chóng triển, khai đảm bảo theo tiến độ dự án được phê duyệt.

Khu nhà ở xã hội Định Hòa ở TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Khu nhà ở xã hội Định Hòa ở TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Ông Tuấn Anh cho biết, trường hợp các chủ đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi quỹ đấ này, lập thủ tục kêu gọi các chủ đầu tư khác tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, phải dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch xây dựng của địa phương để phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, theo báo cáo của Tổng công ty Becamex IDC, hiện nay, Tổng công ty cũng đang triên khai các thủ tục pháp lý dự án đối với các khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội .

Các khu đất dự kiến có quỹ đất khoảng 81,5ha; diện tích sàn dự kiến khoảng 2,2 triệu m2 sàn, với khoảng 40.000 căn; tập trung trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An; TX.Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem