'Cháy' vé xe giường nằm một số tuyến từ TP.HCM đi miền Trung, xe ghế ngồi còn nhiều

Vũ Quyền Thứ sáu, ngày 26/01/2024 19:49 PM (GMT+7)
Một số tuyến xe từ TP.HCM đi miền Trung như Phú Yên, Khánh Hòa... từ ngày 23-29 tháng Chạp đang thiếu vé xe giường nằm, tuy nhiên xe ghế ngồi đang còn rất nhiều.
Bình luận 0

Thông tin trên được ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết tại buổi gặp mặt báo chí diễn ra ngày 26/1.

Theo ông Hải, TP.HCM vẫn đảm bảo đủ xe phục vụ hành khách, khi cần có thể huy động xe hợp đồng để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đến thời điểm hiện tại, có 32/52 đơn vị đã đề xuất tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán 2024, do nhà xe phải bù giá cho việc điều động gấp từ các tỉnh về TP.HCM.

Nguyên nhân do dịp Tết, số lượng người từ TP.HCM về các tỉnh nhiều, trong khi người từ tỉnh đến TP.HCM hầu như rất ít, do đó, các nhà xe phải tăng giá để bù vào việc điều động.

'Cháy' vé xe giường nằm một số tuyến từ TP.HCM đi miền Trung, xe ghế ngồi còn nhiều- Ảnh 1.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Vũ Quyền

Ngoài ra, hiện nay, các tuyến đi miền Trung trở ra tăng giá khoảng 60%, tuyến đi Tây Ninh và tuyến miền Tây tăng không quá 40%. Con số này cũng giống như hàng năm.

Về tình hình bán vé, ông Hải cho hay, đến thời điểm hiện tại, chỉ có Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) đã bán được khoảng hơn 80% vé Tết, các bến xe còn lại mới bán được chưa tới 50% vé theo kế hoạch. Do đó, các bến xe còn khá nhiều vé phục vụ hành khách đi lại dịp Tết.

Một số tuyến xe từ TP.HCM đi miền Trung như Phú Yên, Khánh Hòa... từ ngày 23-29 tháng Chạp đang thiếu vé xe giường nằm, tuy nhiên xe ghế ngồi đang còn rất nhiều. Nguyên nhân do đơn vị vận tải đầu tư xe giường nằm số lượng ít hơn, sau khi chở khách về quay vòng không kịp. "Tuy nhiên, nếu nhu cầu quá cao, chúng tôi vẫn có thuê lại xe giường nằm hợp đồng để phục vụ, đảm bảo không thiếu vé, không thiếu xe cho người dân", ông Hải khẳng định.

Song song đó, để đảm bảo các xe sẽ phục vụ tốt trong dịp Tết, các đơn vị cũng sẽ tăng cường phối hợp, tuần tra xử lý vi phạm của các xe dừng, đỗ giữa đường không đúng quy định. Đồng thời, Sở GTVT TP.HCM đã nhắc nhở các bến xe, hiệp hội, đơn vị phục vụ, việc cung ứng các phương tiện kết nối như taxi, xe buýt phải điều chỉnh tần suất cho phù hợp với từng giai đoạn.

Theo kế hoạch, Sở GTVT TP.HCM dự kiến dịp Tết Nguyên đán 2024, các bến xe bình quân mỗi ngày có 71.946 hành khách với 3.030 chuyến xe qua bến. Phà Cát Lái bình quân phục vụ 197 chuyến phà/ngày với 54.000 lượt hành khách/ngày. Tại ga Sài Gòn, sản lượng khách qua ga bình quân khoảng 4.600 hành khách/ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem