Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.
Cận Tết Nguyên đán, Bến xe Miền Đông mới ở TP.Thủ Đức - TP.HCM được đầu tư hiện đại hàng nghìn tỷ đồng nhưng khách đìu hìu. Trong khi đó, các điểm đón trả khách dọc các tuyến quốc lộ, cao tốc lại nhộn nhịp khách đón xe về quê từ sáng sớm đến tối khuya.
Một số tuyến xe từ TP.HCM đi miền Trung như Phú Yên, Khánh Hòa... từ ngày 23-29 tháng Chạp đang thiếu vé xe giường nằm, tuy nhiên xe ghế ngồi đang còn rất nhiều.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá vé máy bay ngất ngưởng, vé tàu hỏa, xe khách cũng neo ở mức cao..., nhiều người lao động tại TP.HCM phải cân đo, đong đếm, tính toán phương án làm sao tiết kiệm chi phí nhất để có thể về quê đón Tết.
Trên tuyến đường Phạm Hùng hướng về Phạm Văn Đồng, hàng loạt xe khách liên tục dừng, đỗ ở để đón, trả khách. Đáng chú ý, nhiều hành khách bất chấp nguy hiểm, chạy băng cắt ngang qua đường và ngã sõng soài trước đầu ôtô tại lối lên đường vành đai 3 Hà Nội.
Trước tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng gia tăng, Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn kiến nghị TP.HCM cấm hẳn xe khách giường nằm vào trung tâm thành phố.
Hôm nay (25/2), nhiều xe khách chạy các tuyến liên tỉnh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã đồng loạt bỏ chuyến do bức xúc mức áp dụng thuế mới tại Quyết định số 738 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên về việc ấn định hệ số sử dụng ghế, giường nằm và doanh thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
Chiều nay 18/1 (27 tháng Chạp), hàng nghìn người bắt đầu đổ xô đến các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ Tết Nguyên đán. Do người dân mang quá nhiều hành lý cồng kềnh nên khoang chứa đồ các xe khách đều rơi vào tình trạng quá tải, nhiều xe không thể chứa thêm đồ.
TP.HCM yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải chuẩn bị kế hoạch, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, về quê của người dân trong cao điểm Tết 2023.