Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng kiều bào tiếp tục đóng góp ý kiến, nguồn lực để phát triển thành phố

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 02/02/2024 21:28 PM (GMT+7)
Lãnh đạo TP.HCM mong muốn sẽ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của bà con kiều bào, các chuyên gia quốc tế đồng thời, nhận được sự đầu tư và kết nối các nguồn lực để TP.HCM có thể phát triển hơn.
Bình luận 0

Chiều 2/2, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024, hơn 1.000 kiều bào đã có mặt tham dự chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Giáp Thìn 2024 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Đặc biệt, kiều bào cũng sẽ được thông tin những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về những thành tựu nổi bật trong năm qua; giới thiệu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng kiều bào tiếp tục đóng góp ý kiến, nguồn lực để phát triển thành phố- Ảnh 1.

Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Giáp Thìn 2024 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức. Ảnh: Thuận Văn

Tại chương trình, kiều bào còn được tham quan triển lãm giới thiệu du lịch TP cũng như các điểm đến du lịch của Thành phố trong năm 2023; được tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt là hòa mình vào khu vực tái hiện hình ảnh Tết xưa như ông đồ tặng chữ thư pháp, thuyền hoa Tết cổ truyền…

Tại buổi họp mặt, kiều bào cũng được lắng nghe những ca khúc về quê hương, đất nước và phóng sự "10 sự kiện tiêu biểu của TP.HCM" năm 2023 do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM thực hiện.

Kết nối nguồn lực phát triển TP.HCM

Phát biểu tại chương trình họp mặt, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, năm 2023 là một năm khó khăn đối với Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Tại TP.HCM, địa phương này đã chịu nhiều khó khăn do di chứng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, còn có những khó khăn do nhiều tồn tại kéo dài chưa giải quyết dứt điểm; sự tác động bất lợi của kinh tế thế giới và một số phát sinh mới bất lợi mới cho kinh tế xã hội...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng kiều bào tiếp tục đóng góp ý kiến, nguồn lực để phát triển thành phố- Ảnh 3.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời cám ơn đến những đóng góp của kiều bào đối với thành phố và cả nước. Ảnh: Thuận Văn

"Ngay từ đầu năm, lãnh đạo và nhân dân thành phố đã nhìn thấy những khó khăn và đã đoàn kết, vượt qua, đến cuối năm đã đạt được kết quả, tuy rằng không được cao như mong muốn nhưng vẫn rất đáng mừng. Trong kết quả đó, chúng tôi nhận được tình cảm, sự quan tâm, đóng góp trực tiếp rất có ý nghĩa của cộng đồng bà con đang sinh sống ở mọi miền đất nước, bà con đang sinh sống nước ngoài đưa ra nhiều giải pháp làm sao ngăn sự suy giảm... Những dòng tiền gửi về giúp cho gia đình, giúp cho phố trong sinh hoạt, đầu tư cũng đã góp phần cải thiện kinh tế xã hội của TP.HCM năm 2023", ông Mãi chia sẻ.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết, ngân sách năm 2023 thu được 448.826 nghìn tỉ đồng, đạt 95,6% dự toán; vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 5,9 tỉ USD, tăng gần 50% và cao nhất cả nước; kiều hối chuyển về đạt hơn 9,5 tỉ USD, tăng 38% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỉ trọng cao với mức trên 50% so với tổng kiều hối của cả nước.

Với những con số nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của kiều bào cho sự phát triển kinh tế cả thành phố và cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng kiều bào tiếp tục đóng góp ý kiến, nguồn lực để phát triển thành phố- Ảnh 4.

Kiều bào trải nghiệm tuyến metro số 1 tại TP.HCM. Ảnh: M.Q

Trong năm 2024, lãnh đạo TP.HCM cho biết, thành phố xác định sẽ còn đối mặt với những thách thức mới và tiếp tục chuyển đổi hiệu quả chuyển đổi số theo hướng của Nghị quyết 98. Trong đó, tập trung phát triển các nền tảng thông tin chung, tương tác chính quyền với công dân; đầu tư vào hạ tầng để hình thành xã hội số. Mục tiêu là đến cuối năm 2025, nền kinh tế số sẽ chiếm tỷ trọng 25% trong GDP của thành phố.

Ông Mãi cũng nhấn mạnh, trong năm 2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP.HCM (Nghị quyết 98). Đây là công cụ giúp TP.HCM có cơ chế chính sách làm việc vượt trội hơn mặt bằng pháp lý hiện tại, từ công tác quy hoạch quản lý đất đai xây dựng đến đầu tư, tài chính, ngân sách cũng như các cơ chế thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.

Ông Mãi kỳ vọng, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, trong đó có đồng bào ở nước ngoài trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 98. Trong đó, công nghệ chiến lược và khởi nghiệp sáng tạo sẽ là hai lĩnh vực quan trọng định hình nội lực mới của thành phố trong thời gian tới.

Lãnh đạo TP cho biết, TP.HCM cũng sẽ dùng cơ chế của nghị quyết 98 để huy động nguồn lực, tìm kiếm cách thức triển khai hệ thống đường sắt đô thị (tuyến metro). Ông Mãi cho biết, hiện nay thành phố chỉ có một tuyến metro dự kiến đưa vào vận hành thương mại trong tháng 7. Tuy nhiên, TP mong muốn hướng cơ chế huy động nguồn vốn mới để có thêm 200km đường sắt đô thị.

Với những định hướng trên, lãnh đạo TP muốn tiếp nhận ý kiến của bà con kiều bào, các chuyên gia quốc tế; nhận được sự đầu tư và kết nối các nguồn lực để TP.HCM có thể phát triển hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem