Cao tốc đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi ách tắc vì trại lợn, chủ trang trại: Không phải lỗi của tôi

Tập Thoả Thứ tư, ngày 24/04/2024 08:53 AM (GMT+7)
Trang trại lợn ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) nuôi 668 con lợn (gấp hơn 4 lần phê duyệt) do ông Phạm Thanh Hải, hiện đang công tác trong ngành điện lực làm chủ. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hải cho biết: Việc ách tắc là do vật nuôi, thiết bị không có trong đơn giá bồi thường, không phải lỗi của tôi.
Bình luận 0

Liên quan đến việc một trang trại lợn ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nuôi 668 con lợn nái (tại thời điểm kiểm đếm của huyện Thạch Hà) nhưng chưa thể đền bù, giải phóng mặt bằng khiến cho cao tốc Bắc-Nam, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi ách tắc, phóng viên báo điện tử Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu thêm.

Cao tốc đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi ách tắc vì trại lợn, chủ trang trại: Không phải lỗi của tôi- Ảnh 1.

Trang trại lợn ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà của ông Phạm Thanh Hải, trú tại TP. Hà Tĩnh (hiện ông Hải đang là Trưởng phòng tổ chức và nhân sự thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trang trại lợn này có diện tích 2ha được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015 quy mô 150 lợn nái, bao gồm cả hệ thống nhà xưởng và hạng mục phụ trợ. Tuy nhiên, khi đưa vao hoạt động, trang trại đang nuôi số lợn gấp 4 lần quy mô cho phép. Hiện, tổng số lợn nuôi trong trang trại là 668 con. Ông Phan Thanh Hải là chủ đầu tư của trang trại lợn nêu trên.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, do vật nuôi và thiết bị ở trại lợn không có trong đơn giá bồi thường nên chưa thể áp giá đền bù, khiến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ách hơn một năm qua.

Cao tốc đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi ách tắc vì trại lợn, chủ trang trại: Không phải lỗi của tôi- Ảnh 2.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua Hà Tĩnh, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi giải phóng mặt bằng đạt 98%, vướng trang trại lợn. Ảnh: PV

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Việt, ông Phạm Thanh Hải khẳng định: "Đường Bãi Vọt - Hàm Nghi ách tắc không phải là lỗi do tôi, cái vướng ở đây là do vật nuôi và thiết bị ở trại lợn không có trong đơn giá bồi thường nên cơ quan chức năng chưa thể áp giá đền bù. Chắc chắn, tôi sẽ hợp tác bàn giao mặt bằng theo chủ trương của nhà nước, đây ưu tiên hàng đầu".

Trước câu hỏi của phóng viên về tổng giá trị trang trại, ông Phạm Thanh Hải cho biết, hiện chưa tính được cụ thể là bao nhiêu. Còn việc nuôi 500 con lợn (ngoài quy mô duyệt), nếu được hỗ trợ đền bù với  thì tốt, còn không ông cũng sẵn sàng chấp nhận di dời.

Cao tốc đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi ách tắc vì trại lợn, chủ trang trại: Không phải lỗi của tôi- Ảnh 3.

Ước tính tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ cho trang trại lợn ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: PV

Ngày 8/4, huyện Thạch Hà đã đề xuất tỉnh phương án hỗ trợ 150 con lợn nái theo chủ trương được duyệt ban đầu. Đối với hơn 500 con ngoài quy mô được duyệt thì không có cơ sở đề xuất bồi thường.

Theo UBND huyện Thạch Hà, tổng số tiền kiểm đếm bồi thường tại trại lợn khoảng 20 tỷ đồng. Tỉnh từng có văn bản yêu cầu chậm nhất đến ngày 25/4 huyện phải xử lý xong và bàn giao cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, với việc đang xin các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc về áp giá đền bù cho chủ trang trại ảnh hưởng tới tiến độ tỉnh giao cho huyện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem