Con vật quái ác cắn phá loài cây cho 'hạt ngọc trời', nông dân Bắc Giang đồng loạt ra quân diệt trừ

Thứ năm, ngày 04/04/2024 09:27 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, diện tích lúa, rau màu vụ chiêm xuân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bị chuột gây hại gia tăng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ mùa màng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai biện pháp phòng, chống chuột gây hại.
Bình luận 0

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang gieo trồng 65.800ha, trong đó có 46.200ha lúa, còn lại là ngô, khoai, rau các loại. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, lúa đang giai đoạn đẻ nhánh.

Với phương châm: “Diệt chuột sớm, ngay từ đầu vụ”, “diệt chuột thường xuyên, liên tục”, “diệt chuột bằng nhiều biện pháp” và "cộng đồng cùng tham gia diệt chuột”, các địa phương tổ chức ra quân thực hiện đồng bộ biện pháp diệt chuột bảo vệ lúa và hoa màu.

Con vật quái ác cắn phá loài cây cho 'hạt ngọc trời', nông dân Bắc Giang đồng loạt ra quân diệt trừ- Ảnh 1.

Nông dân xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa, Bắc Giang) căng ni lông ngăn chuột hại lúa.

Xã Thái Sơn (Hiệp Hòa) có 168 ha lúa chiêm xuân. Thời điểm này lúa đang đẻ nhánh, sinh trưởng khỏe mạnh song một số diện tích đã bị chuột hại. Chính quyền địa phương kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội vừa ra quân chiến dịch diệt chuột trên các cánh đồng trên địa bàn. Xã cấp 325 kg thuốc diệt chuột sinh học cho nông dân. Trong chiến dịch này, xã trợ giá 50%, còn lại các thôn hoặc hộ gia đình đối ứng.

Còn tại các huyện Lục Nam, Tân Yên, Yên Dũng... chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo cán bộ các cơ quan chuyên môn thường xuyên bám đồng ruộng, kịp thời tham mưu phương án diệt chuột hiệu quả. 

Con vật quái ác cắn phá loài cây cho 'hạt ngọc trời', nông dân Bắc Giang đồng loạt ra quân diệt trừ- Ảnh 2.

Người dân xã Bảo Đài (Lục Nam, Bắc Giang) chia sẻ cách sử dụng thuốc diệt chuột an toàn cho từng loại cây trồng.

Coi trọng diệt chuột bằng phương pháp thủ công như bẫy, đào bắt, quây bắt, thường xuyên cắt cỏ bờ, phát quang bụi rậm, hạn chế gò đống, thu dọn tàn dư cây trồng ở vụ trước để hạn chế nơi cư trú của chuột; sử dụng bẫy chuột và bả diệt chuột sinh học thuộc danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam.

Tổ chức diệt chuột cả ngoài đồng, ven khu dân cư, bờ mương máng và các diện tích đất bỏ hoang. Tuyệt đối không dùng kích điện hoặc thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam để diệt chuột. 

Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch, kết quả các đợt ra quân diệt chuột; hướng dẫn người dân sử dụng biện pháp kỹ thuật diệt chuột an toàn, hiệu quả; cảnh báo các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho con người và vật nuôi.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng diễn biến phức tạp. Nhiều diện tích lúa, cây rau màu bị chuột gây hại nặng và đang có xu hướng gia tăng.

Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT), diện tích cây trồng bị chuột gây hại năm 2022 là 1.446 ha; năm 2023 là 1.700 ha, gây thiệt hại sản xuất.

Mai Toan (Báo Bắc Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem