Công viên bờ Đông sông Sài Gòn sắp mở cửa chào 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc

Vũ Quyền Thứ năm, ngày 14/12/2023 15:00 PM (GMT+7)
Công viên bờ Đông sông Sài Gòn rộng gần 20ha sẽ hoàn thiện một số hạng mục, khánh thành vào ngày 23/12, tạo thành địa điểm tham quan, vui chơi, giải trí cho người dân trong dịp Tết Dương lịch 2024.
Bình luận 0

Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP.Thủ Đức cho biết, một số hạng mục của công viên bờ Đông sông Sài Gòn sẽ được hoàn thành để kịp khánh thành vào ngày 23/12.

Cụ thể công viên ven sông Sài Gòn; cánh đồng hoa hướng dương; bãi đậu xe; cải tạo bến, cầu tàu sẽ được hoàn thành. Bên cạnh đó, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng sẽ hoàn thành một phần để tổ chức tuần lễ sự kiện.

Công viên bờ Đông sông Sài Gòn bắt đầu mở cửa trong tuần sau - Ảnh 1.

Vườn hoa hướng dương tại công viên bờ Đông sông Sài Gòn. Ảnh: Vũ Quyền

Ngoài ra, một số hạng mục khác sẽ được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước ngày 31/1/2024. Một số hạng mục còn lại có tính kết cấu lâu dài sẽ được hoàn thành trước 30/4/2024.

Theo ông Tấn, trước đây công viên bờ Đông sông Sài Gòn đầy cỏ rác, nhếch nhác, lau sậy, tương phản cực lớn với phía bờ Tây đối diện là bến Bạch Đằng, quận 1. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng bắt đầu cải tạo (từ ngày 8/11), đến nay công viên này đã hình thành và chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Không gian công viên bờ sông Sài Gòn có diện tích khoảng 19,77ha, với 13 hạng mục chính, gồm khuôn viên sinh hoạt cộng đồng; bãi đậu xe; sân sinh hoạt cộng đồng đa năng; cải tạo bến, cầu tàu; cánh đồng hoa hướng dương; chuỗi bè nổi thủy sinh; công viên đá; công viên ven sông; đài phun nước; cầu đi bộ (cầu Ông Cây cải tạo mới); công viên sinh thái; nhà vệ sinh công cộng; lắp đặt hệ thống màn hình led cổ động chính trị kết hợp quảng cáo.

Công viên bờ Đông sông Sài Gòn bắt đầu mở cửa trong tuần sau - Ảnh 2.

Công viên ven bờ sông Sài Gòn đã được trồng cây. Ảnh: Vũ Quyền

Đặc biệt, công viên ven bờ sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 600m, bề rộng trung bình 40m, kéo dài từ phạm vi bến tàu đến đường hầm vượt sông Sài Gòn, được thiết kế bắt mắt, thân thiện với thiên nhiên, môi trường gồm hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng công viên…

Một trong những điều đang nhận được nhiều quan tâm của mọi người là cánh đồng hoa hướng dương với diện tích hơn 5.200 m2 được bố trí khu vực ven bờ sông và phía sau Đình thần An Khánh. Trong đợt 1, để kịp đón Tết Dương lịch 2024, vườn hoa đã trồng 15.000 cây. Sau đó, đợt 2, các đơn vị sẽ bổ sung để hoa có thể tiếp tục nở vào Tết Nguyên đán Giáp Thìn, số lượng cây khoảng 20.000 cây.

Ngoài ra, bãi đậu xe, nhà vệ sinh lưu động cũng sẽ được bố trí đầy đủ, đảm bảo phục vụ người dân đến công viên tham quan, vui chơi.

Chánh văn phòng UBND TP.Thủ Đức Ông Võ Tấn Quan cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, kinh phí dự kiến đầu tư công viên bờ Đông sông Sài Gòn khoảng 90 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Địa phương quyết tâm hoàn thành cơ bản toàn bộ không gian công viên bờ sông Sài Gòn trước Tết Nguyên đán 2024, nhằm tạo ra điểm đến văn hóa - du lịch cho TP.Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Theo UBND TP.Thủ Đức, tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024, chủ đề "Hội tụ Thủ Đức" sẽ chính thức khai mạc tại công viên bờ sông từ ngày 23/12/2023 đến 01/01/2024. Với tên gọi "Hội tụ", tuần lễ sự kiện sẽ có nhiều hoạt động giải trí và kết nối cộng đồng đặc sắc.

Xuyên suốt, sẽ có các hoạt động đặc sắc như lễ khánh thành công viên hoa hướng dương; sự kiện chào đón năm mới Countdown Fest; bay dù lượn và khinh khí cầu; trải nghiệm chuỗi gian hàng mua sắm, ẩm thực, hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc, hoạt động biểu diễn đường phố và các hoạt động thể thao cộng đồng. Bên cạnh chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí chào đón năm mới, tuần lễ hoạt động còn tôn vinh những mảnh ghép di sản của vùng đất Thủ Thiêm qua hơn 300 năm tồn tại và phát triển.

Mở màn Tuần lễ hoạt động "Hội tụ Thủ Đức" là sự kiện khánh thành Công viên hoa hướng dương với màn đồng diễn chào mừng của hơn 3.000 học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem