Doanh nghiệp dùng xe bồn chặn làn thu phí để... đòi nợ

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 03/01/2017 08:13 AM (GMT+7)
Thời gian qua, công ty CP nhựa đường Minh Đạt (trụ sở TP.HCM, là nhà thầu phụ trong liên danh nhà thầu thi công dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định, đoạn km 1212+400 - km 1265 theo hình thức BOT) đã nhiều lần đòi tiền nợ từ công ty CP Đại Tín (nhà thầu chính thi công đoạn quốc lộ trên) nhưng không thành công.
Bình luận 0

Bức xúc trước tình trạng trên, phía công ty CP nhựa đường Minh Đạt đã dùng 4 chiếc xe bồn dừng dọc theo các làn đường của trạm thu phí BOT Nam Bình Định (tại phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định).

Nợ tiền tỷ chưa chịu trả

Việc giải quyết nợ nần của 2 doanh nghiệp trên kéo dài trong thời gian dài nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Đỉnh điểm của vụ việc đã đến, khi ngày 10.12, công ty CP nhựa đường Minh Đạt đã dùng 4 chiếc xe bồn chở nhựa dừng dọc theo các làn đường của trạm thu phí BOT Nam Bình Định trên quốc lộ 1 để đòi nợ, dẫn đến việc lưu thông và thu phí gặp rất nhiều khó khăn. Trên các xe đều treo băng rôn với khẩu hiệu: “Đề nghị thanh toán tiền thi công cho nhà thầu vì dự án đã đi vào thu phí”.

img

Công ty CP nhựa đường Minh Đạt dùng 4 xe bồn chở nhựa chặng các làn Trạm thu phí BOT Nam Bình Định để đòi nợ vào ngày 10.12. Ảnh: Dũ Tuấn

Lý giải về hành động trên, ông Đào Khoa Thức- Phó tổng giám đốc công ty CP nhựa đường Minh Đạt, cho biết: “Chúng tôi đã ký kết với công ty CP Đại Tín hợp đồng cung cấp bê tông nhựa và thảm mặt đường các gói thầu 1, 2, 3 của dự án BOT mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1. Theo hợp đồng, sau khi các gói thầu được thi công, nghiệm thu xong thì công ty CP Đại Tín phải giải quyết nợ cho chúng tôi. Tuy nhiên, dự án đã đưa vào hoạt động và đã thu phí từ lâu, nhưng khoản nợ hơn 16 tỉ đồng đến nay vẫn chưa được thanh toán?”.

Theo ông Thức, dù công ty ông đã làm việc, yêu cầu phía Công ty CP Đại Tín trả nợ và chủ đầu tư can thiệp giải quyết nhưng luôn bị né tránh (!).Trước khi dùng xe bồn chặn làn thu phí, phía công ty CP nhựa đường Minh Đạt đã gởi văn bản đến nhiều cơ quan chức năng cho biết họ sẽ thực hiện việc chặn nhiều làn thu phí của trạm thu phí BOT Nam Bình Định. Nhưng đảm bảo không gây mất an ninh trật tự và không để ùn tắc giao thông với mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vụ việc nợ nần giữa hai doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Lê Văn Bé - Tổng giám đốc công ty CP Đại Tín, cho rằng công ty CP nhựa đường Minh Đạt thi công chất lượng không đảm bảo.

“Thế nhưng, công ty chúng tôi đã gửi văn bản nhiều lần yêu cầu công ty CP nhựa đường Minh Đạt thực hiện biện pháp duy tu, sửa chữa, nhưng đơn vị này không làm. Vì vậy, buộc chúng tôi giữ lại một khoản tiền nợ như là khoản đảm bảo cho việc sửa chữa hư hỏng” - ông Bé lý giải.

Công an vào cuộc

img

Xe cộ gặp khó khăn khi qua Trạm thu phí BOT Nam Bình Định vì 4 xe bồn chở nhựa chặn các làn. Ảnh: Dũ Tuấn

Theo ông Nguyễn Văn Phồn- Trạm trưởng Trạm thu phí BOT Nam Bình Định, hành động cho 4 xe bồn chặn 4/6 làn đường trạm thu phí, giăng biểu ngữ đòi nợ của phía công ty Minh Đạt làm ảnh hưởg đến uy tín và gây thiệt hại về việc thu phí của Trạm thu phí BOT Nam Bình Định. Thậm chí, có thời điểm giao thông tại Trạm thu phí bị ách tắc nên phải dừng thu phí để các xe qua lại được nhanh chóng, giảm ách tắc.

“Công ty CP Đại Tín là nhà thầu chính thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 BOT Nam Bình Định. Đến nay, chủ đầu tư dự án là công ty TNHH Đầu tư BOT Nam Bình Định đã thanh toán xong kinh phí cho nhà thầu. Việc nợ nần giữa công ty Đại Tín và công ty nhựa đường Minh Đạt, chủ đầu tư không liên can. Song việc, công ty nhựa đường Minh Đạt dùng 4 xe bồn chặn làn đường thu phí, đã gây ảnh hưởng đến việc thu phí và đi lại cho phương tiện tham gia giao thông. Tránh ách tắc giao thông, chúng tôi buộc phải xả làn hơn 15 phút để giải quyết tình hình, thiệt hại hơn 10 triệu đồng”- ông Phồn cho hay.

Thượng tá Lê Đức Minh- Phó trưởng công an TX An Nhơn (Bình Định) cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với các bên để lập biên bản vụ việc và yêu cầu công ty CP Minh Đạt điều khiển xe ra khỏi trạm thu phí để bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, chúng tôi đã yêu cầu các bên liên quan đến Công an TX.An Nhơn làm việc vào sáng thứ 2 tuần đến (ngày 12.12). Các cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của từng bên liên quan đến việc làm cản trở, gây mất an toàn giao thông để có hướng xử lý đúng với quy định của pháp luật”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem