Đồng Nai: Mở cửa ấp "xanh", vận động người dân ra lấy mẫu xét nghiệm, không được cưỡng chế

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 29/09/2021 14:40 PM (GMT+7)
Giai đoạn mới, Đồng Nai lên chiến lược mở cửa ấp "xanh", khu phố "xanh" để gần dân, sát dân và dễ quan tâm người dân hơn.
Bình luận 0

Ngày 29/9, trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, từ ngày 1/10, tỉnh Đồng Nai sẽ điều chỉnh kế hoạch theo hướng nới lỏng phường xã "xanh" sang nới lỏng ấp, khu phố "xanh" để tạo điều kiện dần phục hồi kinh tế xã hội theo tình hình mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, kế hoạch mở lại ấp "xanh", khu phố "xanh" từ ngày 1/10 sắp tới đã được địa phương chuẩn bị cả tuần nay. Thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo các huyện, thành phố cũng đồng tình ủng hộ kế hoạch này.

Đồng Nai: Mở cửa ấp xanh, vận động người dân ra lấy mẫu, không được cưỡng chế, ép dân - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm đến đời sống nhân dân. Ảnh: Nha Mẫn

"Từ hôm nay trở đi, các địa phương phải xây dựng kế hoạch quản trị xã hội, quản lý xã hội theo hướng mở rộng ấp xanh. Theo đó, chúng ta chỉ quản lý ấp "đỏ, cam, vàng" một cách kỹ lưỡng, không để lây lan F0 từ các vùng này. Đối với "vùng xanh", người dân có thể đi làm, sinh hoạt bình thường ở một số lĩnh vực, tuy nhiên, không tụ tập quá 10 hoặc 20 người theo từng cấp độ", ông Lĩnh nhấn mạnh.

Ông Lĩnh cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị văn bản chỉ đạo mở lại ấp "xanh", khu phố "xanh" từ ngày 1/10. Các địa phương cần điều chỉnh, mở các phường xã "xanh" trước đây thành kế hoạch quản lý xã hội theo hướng mở ấp, khu phố xanh sát với dân hơn.

Ngoài ra, ông Lĩnh nhấn mạnh việc cho phép xuất hiện F0 trong cộng đồng. Song, điều quan trọng là cách ứng xử, xử lý F0 một cách nhanh, gọn. Đồng thời, không thể vì sợ mà khóa chặt khiến người dân gặp và doanh nghiệp gặp khó khăn thì không hoạt động được dẫn đến xã hội bị ảnh hưởng, không thể phát triển.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Đồng Nai, trong ngày hôm nay sẽ kết thúc tầm soát lần 6, sau đó nghỉ 3 ngày để xác lập lại, đánh giá lại các địa bàn. Tiếp đến, sẽ lên kế hoạch tầm soát lần 7 cho các "vùng đỏ, vùng cam". Từng khu phố thôn ấp, xã phường phải thực hiện kỹ lưỡng, bố trí đủ nhân lực để quét tiếp lần 7.

Đồng Nai: Mở cửa ấp xanh, vận động người dân ra lấy mẫu, không được cưỡng chế, ép dân - Ảnh 3.

Tập kết gạo để phát cho người dân. Ảnh: Nha Mẫn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh việc vận động, tuyên truyền để người dân hợp tác trong việc xét nghiệm. Nếu người dân không chịu hợp tác thì phải đến tận nhà để test. Bên cạnh đó, việc ứng xử với người dân là rất quan trọng, cuộc sống của họ đang rất khổ, rất bức xúc vì dịch bệnh nên cần mềm mỏng mới có hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định tỉnh có chủ trương trao quyền chủ động cho doanh nghiệp. Giám đốc, chủ sở hữu doanh nghiệp là người quyết định mở cửa hoạt động lại hay không, đồng thời tự đặt ra kế hoạch sản xuất an toàn. Trên cơ sở kế hoạch của doanh nghiệp, cơ quan chức năng hướng dẫn quy định, kiến thức dịch tễ, hỗ trợ tầm soát, kiểm soát dịch tễ, hỗ trợ cách ly, điều trị nếu có, chăm sóc sức khỏe công nhân định kỳ…

Về hỗ trợ gói an sinh xã hội cho người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, một số địa phương của tỉnh cho rằng còn nhiều đối tượng chưa được hưởng do có một số bất cập như "thợ hồ được hưởng mà thợ sơn lại không được hưởng".

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, tỉnh mới phê duyệt danh sách người dân cần được hỗ trợ ước đạt 600.000 người, con số này còn thấp so với thực tế, ông đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục lập danh sách gửi lên để tỉnh phê duyệt. Trong đó, phải thêm khoảng 600.000 người để nâng số được hỗ trợ lên 1,2 triệu người.

"Phải mở rộng đối tượng được hỗ trợ hơn nữa, kể cả người ở "vùng xanh", công nhân đi làm lại vẫn được truy lĩnh hỗ trợ để khắc phục những khó khăn trong 3 tháng qua khi họ chưa được hỗ trợ" - ông Lĩnh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem