Đường hoa Nguyễn Huệ mở thêm 2 ngày, Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen không tăng giá vé Tết

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 04/02/2022 10:00 AM (GMT+7)
Đường hoa Nguyễn Huệ mở thêm 2 ngày tới mùng 6 Tết để phục vụ người dân thưởng ngoạn, du xuân. Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen không tăng giá vé Tết.
Bình luận 0

Đường hoa Nguyễn Huệ mở thêm 2 ngày tới mùng 6 Tết

Đường hoa Nguyễn Huệ mở thêm 2 ngày, kéo dài đến mùng 6 Tết được nhiều người quan tâm. Nguyên nhân là người dân, nhất là người dân tại các tỉnh trở lại TP.HCM sẽ có thêm thời gian du xuân, thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ thay vì đóng cửa vào cuối ngày mùng 4 Tết như các năm.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở thêm 2 ngày, Sở Thú, Suối Tiên, Đầm Sen không tăng giá vé Tết - Ảnh 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở thêm 2 ngày, kéo dài đến mùng 6 Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ vừa cho biết, trong những ngày đường hoa mở cửa, số lượng khách tham quan vượt 30% so với năm ngoái.

Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và lượng hoa dự phòng đủ để kéo dài thêm ngày mở cửa của đường hoa, ban tổ chức đã quyết định mở cửa phục vụ khách tham quan thêm 2 ngày, kết thúc vào 19h ngày 6/2 (mùng 6 Tết).

Trong thời gian này, các bộ phận kỹ thuật, hậu cần, bảo vệ, công nhân tiếp tục công việc để duy trì đường hoa, đảm bảo các cảnh quan vẫn rực rỡ cho người dân du xuân, đón Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đón khách từ 27 tháng Chạp, với nhiều tiểu cảnh, linh vật hổ đặc sắc, sáng tạo. Đây cũng là một "đặc sản" không thể thiếu mỗi dịp Tết Nguyên đán tại TP.HCM, luôn thu hút rất đông người dân và du khách. Từ khi mở cửa đến nay, đường hoa Nguyễn Huệ luôn đông đúc người đến thưởng ngoạn, du xuân.

Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, người dân thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ luôn tuân thủ biện pháp 5K an toàn phòng chống dịch, giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng cách trong suốt thời gian tham quan.

Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen không tăng giá vé Tết

Nhiều điểm vui chơi hút khách tại TP.HCM như Thảo Cầm Viên (quận 1), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Suối Tiên (TP.Thủ Đức) đều không tăng giá vé dịp Tết Nhâm Dần 2022 và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi Tết cho khách tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở thêm 2 ngày, Sở Thú, Suối Tiên, Đầm Sen không tăng giá vé Tết - Ảnh 3.

Sở Thú, Suối Tiên, Đầm Sen không tăng giá vé Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Cụ thể, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, giá vé giữ nguyên là 60.000 đồng/người lớn và 40.000 đồng/trẻ em. Để phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Thảo Cầm Viên sẽ mở cửa xuyên Tết từ 7h-18h mỗi ngày.

Công viên văn hóa Đầm Sen cũng không tăng giá vé Tết. Vé cổng có giá 120.000 đồng/người lớn, 80.000 đồng/trẻ em; vé trọn gói: 260.000 đồng/người lớn, 160.000 đồng/trẻ em.

Công viên văn hóa Đầm Sen còn tổ chức các chương trình như đại hội lân sư rồng, chương trình ca nhạc tổng hợp mừng Xuân, xiếc – ảo thuật đường phố, biểu diễn nhạc nước, acoustic, có khu chợ tết với các gian hàng hoa, bánh tét, phố ông đồ và ẩm thực…

Công viên văn hóa Đầm Sen hoạt động từ 8h-21h hàng ngày.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên không tăng giá vé dịp Tết 2022. Giá vé combo từ 180.000 - 415.000 đồng/vé trẻ em, từ 290.000 - 680.000 đồng/vé người lớn tham quan và chơi các trò phiêu lưu, mạo hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem