Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng

Lê Giang Thứ sáu, ngày 04/08/2023 10:23 AM (GMT+7)
Phát biểu khai mạc Lễ hội sông nước TP.HCM lần 1 năm 2023, Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Phan Văn Mãi mong muốn qua lễ hội đẩy mạnh khai thác các giá trị kinh tế, du lịch từ hệ thống tài nguyên sông biển trên địa bàn thành phố; hướng đến định vị thương hiệu một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa.
Bình luận 0


Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 1.

Sáng ngày 4/8, Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 1 năm 2023 đã chính thức khai mạc tại Di tích Cột cờ Thủ Ngữ, quận 1.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 2.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh: "Cùng với sự phát triển của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, qua hơn 300 năm, dọc theo các con sông và kênh rạch, các cảng - bến, phố chợ, làng nghề, dịch vụ trên bến dưới thuyền được hình thành và phát triển nhộn nhịp, làm nên đặc trưng riêng có của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, một đô thị ven sông không chỉ gắn với phù sa mà còn dung hòa giữa văn hóa và kinh tế, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và hội nhập".

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 3.

"Trên bến dưới thuyền” không chỉ là hoạt động cần tiếp tục thúc đẩy để phát triển kinh tế TP.HCM mà còn là nếp sống, là văn hóa, là di sản quý báu cần được giữ gìn và quảng bá. Do đó, việc tổ chức Lễ hội Sông nước TP.HCM nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử, xây dựng sản phẩm, sự kiện đặc trưng; đẩy mạnh khai thác các giá trị kinh tế, du lịch từ hệ thống tài nguyên sông biển trên địa bàn thành phố; hướng đến định vị thương hiệu một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa", ông Phan Văn Mãi cho biết.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 4.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (4 - 6/8) tại các địa điểm: Cảng Sài Gòn - Cảng Hành khách tàu biển, Công viên bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bến Bình Đông, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, các khu du lịch, điểm đến khác trên địa bàn TP. Thủ Đức và các quận, huyện của TP.HCM.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 5.

Đến với lễ hội, người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm các chương trình du lịch đường thủy; không gian “Trên bến dưới thuyền” tại kênh Nhiêu Lộc - quận 1, Bến Bình Đông – quận 8 với các hoạt động hấp dẫn tái hiện nếp sống của cộng đồng cư dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM qua các thời kỳ.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 6.

Lễ hội có nhiều hoạt động văn hoá dân tộc như nhảy sạp, một hoạt động dân gian có tính kết nối cộng đồng cao.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 7.

Cũng tại khuôn viên lễ hội, có những ông đồ sẵn sàng viết thư pháp tặng chữ cho khách tham quan.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 8.

Qua lễ hội lần này, TP.HCM mong muốn, người dân và du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị trong những ngày tham dự lễ hội, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn về sự thân thiện, cởi mở, hào sảng và phóng khoáng của người TP.HCM, về văn hoá “Trên bến dưới thuyền” của vùng đất hơn 300 năm tuổi, để thêm yêu và tự hào về TP.HCM, một thành phố anh hùng, giàu sức sống, tràn đầy năng lượng, luôn trân trọng quá khứ và không ngừng hướng đến tương lai.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 9.

Lễ hội cũng là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, hoạt động du lịch và ẩm thực đặc trưng của TP.HCM, qua đó lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho thành phố, góp phần truyền cảm hứng khám phá điểm đến du lịch thành phố tới du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 10.

Thiếu nữ TP.HCM xinh đẹp và năng động trong tà áo dài.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 11.

Bà Heidi Mohr, du khách nước Đức vừa trải nghiệm hoạt động du lịch đường sông. Bà ấn tượng với khung cảnh trên sông Sài Gòn. Theo bà nếu phát triển đúng hướng, loại hình này sẽ còn thu hút đông khách du lịch châu Âu.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 12.

Các đội đua tập luyện chuẩn bị cho Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng năm 2023. Giải đấu thu hút sự tranh tài của 25 đội đua với gần 650 tay chèo trong cả nước.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 13.

Đội hình diễn hành thuyền buồm cũng tập dợt cho chương trình trình diễn trên sông Sài Gòn trong dịp lễ hội năm nay.

Lễ hội Sông nước TP.HCM: Khai thác thế mạnh của văn hoá sông nước, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh 14.

Khung cảnh nhộn nhịp trên sông nước tạo sức hút cho sức sống của TP.HCM năng động giàu bản sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem