Thứ tư, 17/04/2024
kết quả tìm kiếm (224)
Thủ tướng: Phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2024, nhất là tăng trưởng 6,5%

Thủ tướng: Phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2024, nhất là tăng trưởng 6,5%

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải thực hiện tốt nhất để phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là tăng trưởng kinh tế 6,5%.

Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB sẽ "bơm" 3 tỉ USD vào Việt Nam trong 3 năm

Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB sẽ "bơm" 3 tỉ USD vào Việt Nam trong 3 năm

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ huy động cho Việt Nam lượng vốn đến 3 tỉ USD giai đoạn 2024 - 2026 để tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Sẽ tôn lên cảnh quan sông nước nhờ đường ven sông Sài Gòn

Sẽ tôn lên cảnh quan sông nước nhờ đường ven sông Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi ban ngành lấy ý kiến về quy hoạch kết nối giao thông tuyến đường ven sông Sài Gòn, là dòng sông nổi tiếng với mặt sông gợn sóng, bao la phản chiếu cả thành phố.

Sẽ áp dụng hàng loạt giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán

Sẽ áp dụng hàng loạt giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán

Năm 2024 sẽ là năm tạo dựng các cơ sở cho sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế trong năm. Để thực hiện, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề ra nhiều giải pháp trọng tâm.

Hợp tác quốc tế đa dạng, Bình Dương sẽ tiếp tục nâng tầm

Hợp tác quốc tế đa dạng, Bình Dương sẽ tiếp tục nâng tầm

Các dấu ấn hợp tác kinh tế đối ngoại nổi bật sẽ được tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy trong năm 2024 nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa quá trình phát triển trong nhiều lĩnh vực.

Gần TP.HCM, đô thị thông minh sắp tới ở Long An đủ chỗ cho 81 ngàn người

Gần TP.HCM, đô thị thông minh sắp tới ở Long An đủ chỗ cho 81 ngàn người

Tỉnh Long An giáp TP.HCM đang lên kế hoạch phát triển một dự án siêu đô thị với quy mô 931 ha cho dân số gần 81.000 người. Tổng vốn đầu tư ước tính tương đương 3 tỷ USD.

Quê nhà mong đợi các nhà đầu tư quốc tế gốc Việt

Quê nhà mong đợi các nhà đầu tư quốc tế gốc Việt

Kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đất nước mong được đón các nhà đầu tư thế giới, trong đó có kiều bào gốc Việt.

Cơ chế càng tốt, kiều hối gửi về càng nhiều

Cơ chế càng tốt, kiều hối gửi về càng nhiều

Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê cha đất tổ. Vì vậy tinh thần đóng góp giúp xây dựng quê hương luôn hiện hữu miễn là cơ chế thông thoáng, theo doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận (Việt kiều Úc).

Đón đọc Giai phẩm Xuân Thế Giới Tiếp Thị: Những câu chuyện về kinh tế và văn hoá sông nước Nam bộ

Đón đọc Giai phẩm Xuân Thế Giới Tiếp Thị: Những câu chuyện về kinh tế và văn hoá sông nước Nam bộ

Đặc san Thế Giới Tiếp Thị Xuân 2024 với sự tham gia của nhiều cây bút là chuyên gia kinh tế - xã hội học - văn hóa, nhà văn, nhà báo am tường về vùng đất và con người, đặc biệt giọng văn mang đậm chất Nam bộ.

Cần Giờ sẽ ra sao khi có cầu, có cảng?

Cần Giờ sẽ ra sao khi có cầu, có cảng?

Nhiều chuyên gia cho rằng, sau khi phát triển kinh tế, dân số tại huyện Cần Giờ sẽ tăng lên nhanh, do đó, cần phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.