Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng

Nguyệt Minh - Đào Tuấn Thứ năm, ngày 18/01/2024 14:47 PM (GMT+7)
Kể từ hôm nay, toàn thể học sinh Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Mê sẽ được an tâm sinh hoạt. Với nguồn nước nóng từ hệ thống nước nóng 2 trong 1 do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trao tặng, xua tan đi nỗi lo không có nước tắm khi mùa Đông đến của thầy và trò nơi đây.
Bình luận 0

Hệ thống nước nóng xua tan lạnh giá mùa đông

Sáng nay 18/1, Lễ khánh thành Công trình hệ thống nước nóng 2 trong 1 với công suất 8.000 lít, tại Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Mê đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa thuộc khuôn khổ Chương trình "Đông Ấm Vùng Cao" do đoàn Từ thiện - Xã hội Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và nhiều nhà hảo tâm chung tay tổ chức.

Được biết, trước khi công trình nước nóng được xây dựng, điều kiện sinh hoạt, tắm rửa của các em học sinh tại trường vô cùng khó khăn mỗi khi nhiệt độ xuống thấp. Địa bàn huyện Bắc Mê có độ cao trung bình 400 - 500 m so với mặt nước biển, có đỉnh cao 1.408 m. Nhiệt độ mùa Đông có lúc xuống gần 0 độ C. Khi hệ thống nước nóng của nhà trường không còn đảm bảo cho nhu cầu của học sinh, nhiều em đã phải tự chủ động mang củi từ nhà đến trường để đun nước sinh hoạt.

Nhớ lại những ngày đó, chị Bàn Thị Liều - Phụ huynh học sinh cho hay: “Mỗi lúc con được về nhà vào mùa Đông, cả nhà đã chuẩn bị sẵn cho con củi để mang theo để đun nước. Con kể có tuần chỉ tắm được một lần vì lạnh quá, lại hết củi đun nên đành nhịn tắm. Nghe con kể lại bậc làm cha, làm mẹ như tôi không kiềm lòng được”.

Tại buổi Lễ khánh thành, thầy Phạm Văn Thiệm - Hiệu trưởng nhà trường trải lòng: “Nỗi đau đáu khi mỗi mùa Đông đến chưa bao giờ nguôi trong lòng tôi. Nhìn thấy các em mỗi khi từ nhà trở về trường với bó củi trên vai thật sự tôi vô cùng cắn rứt. Có những em nhà cách trường hơn 40km, vẫn ôm bó củi đi suốt dọc đường để có cái đun nước tắm. Hôm nào không có củi, một số em còn chịu tắm nước lạnh. Hình ảnh các em bước ra run cầm cập vẫn còn mãi trong trí nhớ của mình”.

Trước khi có hệ thống nước nóng 2 trong 1, thầy cô, học sinh buộc phải tự nấu những nồi nước nhỏ bằng củi. Với 14 lớp học và tổng số học sinh 441 em, những nồi nước nhỏ không cung cấp đủ nước ấm để các em chống chọi với cái lạnh buốt nơi huyện vùng cao.

Tại buổi lễ còn có sự tham gia của Á hậu 2 Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 - Nông Thuý Hằng. Là người con của mảnh đất Hà Giang thân thương - Nông Thuý Hằng hiểu rõ về những khó khăn của thầy cô, học sinh nơi đây mỗi mùa đông đến. Cô gái trẻ đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, nuôi khát khao được báo đáp mảnh đất quê hương.

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 1.

Trước đây, thầy cô học sinh phải nấu nước nóng bằng bếp củi. Nồi nước có dung tích nhỏ, không đủ để phục vụ đời sống sinh hoạt của học sinh nội trú. Để có củi nấu nước, mỗi cuối tuần về nhà các em học sinh đều mang theo một bó củi quay trở lại trường.

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 2.

Hệ thống công trình nước nóng 2 trong 1 có ưu điểm: Công suất lớn (8.000 lít nước/ngày); sử dụng số lượng nguyên liệu (củi, trấu) ít hơn so với bình thường. Hoạt động theo nguyên lí đốt trong hấp thụ nhiệt và đối lưu nhiệt nên chỉ trong thời gian ngắn có thể cung cấp đủ nước ấm cho các em học sinh tại trường.

Thấu hiểu được tình hình khó khăn của trường, đoàn Từ thiện và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng Công trình hệ thống nước nóng 2 trong 1 với công suất lớn, không chỉ đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà còn tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của các em học sinh. Hệ thống nước nóng đã góp phần quan trọng, làm thay đổi toàn diện bức tranh cuộc sống tại trường.

Cùng với đó, tại chương trình, đoàn Từ thiện - xã hội đã trao tặng món quà là tủ sách đến thầy cô, học sinh nhà trường. Sự kiện không chỉ mang lại niềm vui và ấm áp cho trường, mà còn là minh chứng cho tình thương, lòng nhân ái và sự đoàn kết của cộng đồng xã hội. Qua đó, Chương trình "Đông Ấm Vùng Cao" tiếp tục góp phần xóa đi những khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người dân vùng cao, tạo nên những dấu ấn tích cực trong lòng mỗi người tham gia.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn Đọc, phụ trách mảng Nhịp Cầu Nhân Ái bày tỏ: "Nhìn gương mặt rạng rỡ của thầy cô, học sinh tại trường khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm nhận được ý nghĩa quan trọng của công trình nước nóng sẽ làm đổi thay cuộc sống của các em học sinh tại trường. Không những thế, các bậc phụ huynh học sinh sẽ an tâm cho sức khỏe và sự phát triển của con em mình".

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 3.

Em Triệu Thu Hiền (lớp 7B) chia sẻ niềm hạnh phúc khi được sử dụng hệ thống nước nóng mới cùng Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn Đọc, phụ trách mảng Nhịp Cầu Nhân Ái.

Toàn cảnh chương trình Lễ khánh thành Công trình nước nóng 2 trong 1

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 4.
Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 5.
Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 6.

Gương mặt thầy cô và học sinh Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Mê ngày Lễ khánh thành Công trình hệ thống nước nóng 2 trong 1, ai cũng đầy hứng khởi và hạnh phúc.

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 7.
Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 8.
Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 9.

Những tiết mục văn nghệ hoành tráng, mang đến không khí sôi động mở đầu chương trình. Tất cả là tâm huyết đã được thầy cô, học sinh nhà trường chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước đó.

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 10.

Tại buổi Lễ khánh thành, Ông Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, sáng lập Phiên Chợ Trái Tim bày tỏ: "Đây lần đầu tiên tôi được đến Bắc Mê - một vùng đất bình yên và hiếu khách. Chúng tôi vô cùng háo hức và vui mừng khi được góp 1 phần nhỏ sức lực đem đến hệ thống nước nóng 2 trong 1 cho nhà trường. Chúng tôi rất hạnh phúc khi biết rằng hệ thống này sẽ mang lại cho các em học sinh nội trú một mùa Đông bớt lạnh, mong cho sinh hoạt của các em được ấm áp và thuận lợi hơn".

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 11.

Nhân dịp này, Nhà báo Tống Hương, Bác sĩ Trương Cao Luận trao tặng nhà trường tủ sách truyện trị giá 15.000.000 đồng.

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 12.
Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 13.

Tại buổi lễ, Á hậu 2 Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 - Nông Thuý Hằng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được tham dự chương trình ý nghĩa này. Là một người con của mảnh đất Hà Giang, Nông Thuý Hằng hiểu những mùa đông nơi cao nguyên đá sẽ khó khăn với thầy cô, học sinh ra sao nếu không có hệ thống nước nóng. Cũng tại đây, cô hoa hậu đã gửi phần quà nhỏ đến nhà trường. 

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 14.

Thầy Phạm Văn Thiệm - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: "Nhà trường rất trân trọng và biết ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm đã tiếp nhận thông tin và tích cực hỗ trợ. Nhờ đó mà các em học sinh nhà trường đã được tài trợ công trình đun nước nóng 2 trong 1 với thiết kế công suất lên tới 8000l/ngày. Vậy là, những ngày đông giá sắp tới sẽ ấm áp hơn nhờ những tấm lòng nhân ái, yêu thương của các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân đã quan tâm đến khó khăn của học sinh nhà trường".

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 15.
Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 16.

Đồng chí Ma Văn Toẻ - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê trao tặng thư cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đóng góp, xây dựng công trình nước nóng 2 trong 1 tại Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Mê.

Học sinh dân tộc miền núi không còn nỗi sợ mùa Đông khi có hệ thống nước nóng - Ảnh 17.

Khoảnh khắc Công trình hệ thống nước nóng 2 trong 1 công suất 8000 lít chính thức được đoàn Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm bàn giao lại cho nhà trường.

LỜI CẢM ƠN

Để chương trình "Đông Ấm Vùng Cao" tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn các đơn vị, công ty, nhà tài trợ đã đồng hành:

- Nha khoa Sài Gòn H.N

- Cửa hàng Hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 150kg cá

- Bạn đọc Nguyễn Việt Cường ủng hộ 6.000.000 đồng; 30kg đường; 15 chai dầu ăn và 10kg mỳ chính

- Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 5.000.000 đồng và 100kg đường

- Đoàn Thanh niên Trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương ủng hộ 10.000.000 đồng

- Hội tích thiện liên phường Hà Nội ủng hộ 10.000.000 đồng

- Chi bộ 38, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ủng hộ 3.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thiện Dũng ủng hộ 2.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Văn Tùng Em ủng hộ 60 chai dầu ăn

- Bạn đọc Nguyễn Hoàng Trâm Anh ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Luận ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Hà ủng hộ 300.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Văn Tình ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Lâm Thị Tho ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Lâm Thị Tân ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Điêu Thị Kim Yến ủng hộ 300.000 đồng

- Bạn đọc Lê Vĩnh Thành Linh ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phí Thị Thu Hà ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Chu Thị Minh Tâm ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Trần Thị Minh Hà ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Hồ ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Sửu ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Thị Cẩm Nhung ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phùng ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Tuấn Anh ủng hộ 5.000.000 đồng

- Bạn đọc Tuệ Minh và Tuệ Chi ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Vũ Thị Sáu ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Khải Anh và Nguyễn Khải Minh ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Tống Gia Hưng ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Trần Anh Thư, Trần Vũ Quang Đức, Trần Ánh Duyên ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Linh, Vĩnh Đức ủng hộ 4.000.000 đồng

- Bạn đọc Mai Trần ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phí Thị Mỹ Linh ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Trang, Lê Trang, Mai Trang ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Dương Thị Hiệp ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Đào Xuân Thuận ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Trịnh Tuấn Khanh ủng hộ 3.000.000 đồng

- Bạn đọc Lều Thị Minh Huệ ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Tống Thị Thảo ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Tống Mạnh Giáp ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Thị Thơm ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Khánh Ngọc ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Phan Mạnh Hưng ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 2.500.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Lê Thị Ngọc Trang ủng hộ 800.000 đồng

- Bạn đọc Vũ Thị Minh Huệ ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hằng ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Vũ Anh Tuấn ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Bảo Thắng ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 3.000.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 50.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Chu Thị Linh ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 700.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem