Học sinh miền núi háo hức chờ ngày có nước nóng sinh hoạt

Thế Hiển Thứ tư, ngày 17/01/2024 06:12 AM (GMT+7)
Từ ngày 17-19/01, đoàn thiện nguyện Báo Nông Thôn Ngày Nay/ĐT Dân Việt sẽ tổ chức Chương trình “Đông Ấm Vùng Cao” và “Phiên Chợ 0 Đồng” tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
Bình luận 0

Không khí nô nức chuẩn bị cho chương trình "Đông Ấm Vùng Cao" tại Hà Giang.

Kết thúc những ngày chờ đợi

Trong thời tiết mùa Đông với các đợt giá rét kéo dài, việc dùng nước cho nhu cầu sinh hoạt, vệ sinh trở thành thử thách lớn đối với thầy và trò Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Mê. Thế nhưng, những ngày tháng chịu cảnh “nhịn tắm” đó sẽ sớm kết thúc, khi công trình hệ thống nước nóng 2 trong 1 sẽ được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trao tặng cho học sinh nơi đây.

Học sinh miền núi háo hức chờ ngày có nước nóng sinh hoạt- Ảnh 1.

Lễ khánh thành Công trình Hệ thống nước nóng 2 trong 1 công suất 8000L sẽ được tổ chức tại Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Mê.

Em Giàng Thị Trang - Học sinh lớp 11B bày tỏ sự phấn khích: “Mấy hôm nay khi được các thầy cô thông báo và tận mắt chứng kiến công trình nước nóng đang được xây dựng, em vô cùng hạnh phúc và háo hức chờ đợi. Cuối tuần này em về khoe với mẹ nhà trường có hệ thống nước nóng công suất lớn, không còn phải chịu cảnh nhường nhau từng lượt tắm nữa rồi. Cả nhà em chắc rất vui vì điều này, em xin cảm ơn Báo và nhà tài trợ rất nhiều!”.

Đây không chỉ là niềm vui của các em học sinh, mà còn là khát khao trong nhiều năm liền của đội ngũ giáo viên tại trường. Là người lái đò đồng hành cùng các em trong suốt những chặng đường khôn lớn, các thầy cô giáo nơi đây không khỏi xúc động khi các em sắp có được cơ sở vật chất tốt hơn phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Đón chờ món quà ý nghĩa được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trao tặng, thầy Phạm Văn Thiệm - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ niềm hân hoan: “Nhà trường rất trân trọng và biết ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay đã tiếp nhận thông tin và tích cực hỗ trợ, nhờ đó mà các em học sinh nhà trường đã được tài trợ công trình đun nước nóng 2 trong 1 với thiết kế công suất 8.000l/ngày. Những ngày đông giá sắp tới sẽ ấm áp hơn nhờ những tấm lòng nhân ái, yêu thương của các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân đã quan tâm đến khó khăn của học sinh dân tộc vùng cao. Nhà trường xin được đón nhận món quà ý nghĩa và cam kết sử dụng hiệu quả, trách nhiệm”.

Công trình đang được dần hoàn thiện trong những ngày trước khi diễn ra chương trình.

Tết về sớm ở thôn nghèo miền núi

Song song với Chương trình “Đông Ấm Vùng Cao” trao tặng công trình hệ thống nước nóng, đoàn thiện nguyện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt sẽ tổ chức Chương trình “Phiên Chợ 0 Đồng” tại thôn Nà Lại, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, mang đến cho bà con nghèo nhu yếu phẩm cần thiết.

Thôn Nà Lại cách trung tâm xã Thượng Tân 2 km về phía đông, với tổng số 139 hộ = 787 khẩu và 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong đó: Hộ nghèo 119 hộ, chiếm 85,61%; hộ cận nghèo 17 hộ, chiếm 12,23%; hộ trung bình 03 hộ, chiếm 2,16%.

Tại chương trình, người dân thôn Nà Lại sẽ được mua sắm các mặt hàng như: Áo ấm; cá khô; bột canh; dầu ăn… với mức giá đặc biệt - 0 đồng. Đây là Chương trình thiện nguyện mang đậm dấu ấn sẻ chia, mở ra một không khí nô nức của phiên chợ những ngày cuối của năm cũ, rộn ràng đón chào năm mới. Ông Giàng A Niêu - Trưởng thôn Nà Lại cho hay:

“Người dân nơi đây rất phấn khởi khi nhận được thông tin về Chương trình “Phiên Chợ 0 Đồng”, chúng tôi thật sự rất cảm kích sự quan tâm của quý Báo, các nhà tài trợ, mạnh thường quân. Đây không chỉ là món quà ý nghĩa dịp cuối năm, mà còn là động lực để mọi người cùng nhau phấn đấu. Chúng tôi có thêm niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn khi được đón cái Tết sớm ấm lòng thế này”.

Học sinh miền núi háo hức chờ ngày có nước nóng sinh hoạt- Ảnh 2.

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N gác lại công việc, dành thời gian chung tay cho công tác chuẩn bị chương trình.

Học sinh miền núi háo hức chờ ngày có nước nóng sinh hoạt- Ảnh 3.

Những chiếc áo ấm đã được đội ngũ ban tổ chức chuẩn bị, kiểm tra kỹ càng.

Hơn 2 tuần qua, các khâu chuẩn bị, tập kết hàng hóa đã được đội ngũ mảng Từ thiện - Xã hội, cùng các nhà tài trợ, tình nguyện viên tích cực thực hiện. Những phần quà đều chất chứa niềm tin yêu của đội ngũ tổ chức chương trình, hứa hẹn mang đến cho bà con thôn nghèo một mùa Đông ấm áp tình người, tràn đầy yêu thương!

Học sinh miền núi háo hức chờ ngày có nước nóng sinh hoạt- Ảnh 4.
Học sinh miền núi háo hức chờ ngày có nước nóng sinh hoạt- Ảnh 5.

Các công đoạn kiểm kê, vận chuyển hàng hóa được liên tục thực hiện đảm bảo tiến độ chương trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem