Một số hãng giảm tần suất khai thác nhiều đường bay tại Tân Sơn Nhất

Gia Linh Thứ sáu, ngày 01/12/2023 19:28 PM (GMT+7)
Trong giai đoạn khai thác lịch bay mùa Đông (từ 29/10/2023 đến 30/3/2024) tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, một số hãng hàng không tiếp tục giảm tần suất, ngưng khai thác một số đường bay.
Bình luận 0

Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, một số hãng hàng không sẽ giảm tần suất khai thác trong giai đoạn khai thác lịch bay mùa đông 2023/2024.

Theo đó, trong giai đoạn từ 29/10/2023 đến 30/3/2024, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 6 hãng hàng không trong nước đang khai thác thường lệ. Vietnam Airlines khai thác các đường bay từ Tân Sơn Nhất đi và đến 17 sân bay nội địa, 29 sân bay nước ngoài, tăng 3 đường bay quốc tế mới: Manila, Côn Minh và Perth - Úc. 

Được biết, Vietnam Airlines trung bình mỗi tuần sẽ có 1.506 chuyến bay đi và đến (1.108 chuyến bay quốc nội và 398 chuyến bay quốc tế), tăng 46 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023.

1 số hãng giảm tần suất khai thác nhiều đường bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang có 6 hãng hàng không trong nước khai thác, hoạt động. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, hãng hàng không VietJet Air khai thác các đường bay từ Tân Sơn Nhất đi và đến 16 sân bay trong nước, 33 sân bay nước ngoài, tăng 9 đường bay quốc tế mới: Perth - Úc, Viêng Chăn, Thiên Phủ Thành Đô - Trung Quốc, Tấn Giang Tuyền Châu - Trung Quốc, Mỹ Lan Hải Khẩu - Trung Quốc, Tiêu Sơn Hàng Châu - Trung Quốc, Tam Hiệp Nghi Xương - Trung Quốc, Bellegarde - Pháp, Tiruchirappalli - Ấn Độ.

Như vậy, VietJet Air trung bình mỗi tuần khai thác 1.586 chuyến bay đi và đến (1.118 chuyến bay quốc nội và 468 chuyến bay quốc tế), tăng 92 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023.

Một đại diện khác là Vasco, hãng đang khai thác đường bay từ Tân Sơn Nhất đi và đến 3 sân bay trong nước: Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau. Theo đó, Vasco trung bình mỗi tuần khai thác 132 chuyến bay đi và đến quốc nội, tăng 8 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023.

Tuy nhiên, trong giai đoạn khai thác lịch bay mùa đông, một số hãng hàng không tiếp tục giảm tần suất khai thác, ngưng khai thác một số đường bay. Theo đó, Bamboo Airways trong thời gian này sẽ khai thác các đường bay từ Tân Sơn Nhất đi và đến 11 sân bay trong nước,1 sân bay nước ngoài là Bangkok. Đáng chú ý, đối với các chặng bay nội địa, hãng sẽ giảm tần suất đến và đi đối với đường bay Hà Nội và ngưng khai thác 5 đường bay Vân Đồn, Thanh Hóa, Đồng Hới, Chu Lai, Buôn Mê Thuột.

1 số hãng giảm tần suất khai thác nhiều đường bay tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Hành khách mua vé máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, đối với đường bay quốc tế, hãng ngừng khai thác 7 đường bay bao gồm: Singapore, Melbourn, Gatwick London, Frankfurt, Sydney, Trương Gia Giới và đường bay Bangkok. Trung bình, mỗi tuần Bamboo Airways sẽ khai thác 236 chuyến bay đi và đến quốc nội, giảm 94 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023.

Một đại diện khác là Pacific Airlines, hãng khai thác các đường bay từ Tân Sơn Nhất đi và đến 12 sân bay trong nước, 2 sân bay nước ngoài là Bangkok và Singapore. Pacific Airlines trung bình mỗi tuần có 344 chuyến bay đi và đến (332 chuyến bay quốc nội và 12 chuyến bay quốc tế), giảm 10 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023.

Với Vietravel Airlines, trong giai đoạn lịch bay mùa đông, hãng khai thác đường bay từ Tân Sơn Nhất đi và đến 4 sân bay trong nước: Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn và 1 sân bay nước ngoài là Bangkok. Được biết, Vietravel Airlines có 70 chuyến bay đi và đến (56 chuyến bay quốc nội và 14 chuyến bay quốc tế), giảm 14 chuyến bay một tuần so với lịch bay mùa hè 2023.

Như vậy, Bamboo Airways là hãng bay giảm tần suất khai thác nhiều nhất trong giai đoạn qua do những biến động về nhân sự công ty, tổ chức cơ cấu bộ máy...

Đặc biệt, lịch bay mùa đông rơi vào giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Việc một số hãng hàng không giảm tần suất khai khác đến nhiều đường bay nội địa làm dấy lên lo ngại cung không đủ cầu, khiến vé máy bay khan hiếm. Từ đó, nhiều người dân lo ngại giá vé máy bay thời gian tới (đặc biệt là cao điểm lễ, Tết) sẽ còn leo thang.

Trước đó, theo Cục Hàng không, trong 10 tháng năm 2023, toàn ngành hàng không đã khai thác tổng cộng 241.177 chuyến bay, giảm gần 20.000 chuyến so với cùng kỳ 2022.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem