Sau vụ khách Nhật bị chặt chém tiền cước gấp 10 lần tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm tình trạng taxi "dù", taxi giả các thương hiệu uy tín, nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông.
Từ ngày 1/4, taxi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải trả phí theo lượt 5.000-15.000 đồng. Nhiều người tỏ ra lo lắng khi khả năng cao là khoản phí này sẽ cộng dồn vào tiền cước cho hành khách chi trả mà chưa chắc dịch vụ ở sân bay đã tốt hơn
Ngay ở trung tâm của một thành phố lớn, người dân tại khu Mả Lạng (quận 1, TP.HCM) hàng chục năm qua sống thấp thỏm trong âu lo, thiệt thòi nhiều thứ bởi khu này nằm trong diện quy hoạch giải tỏa
Nhiều người dân lo ngại nếu áp dụng cách tính giá dịch vụ mới của Công ty CP Đầu tư TCP, hành khách sử dụng taxi truyền thống tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ trả thêm phí từ 5.000 đến 15.000 đồng/lượt. Bởi đã thành lệ, hành khách phải tự trả thêm lệ phí bên cạnh tiền cước chuyến đi khi vào sân bay.
4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines bị tạm giữ để phục vụ điều tra, làm rõ việc xách chất nghi ma túy và thuốc lắc từ nước ngoài về Việt Nam.
Từ 1/4, các hãng taxi truyền thống có thể phải trả phí vào sân bay Tân Sơn Nhất theo từng lượt xe thay vì trả tiền thuê bãi đệm như hiện nay.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao, các hãng hàng không và đường sắt đã công bố lịch khai thác tăng cường và mở bán vé phục vụ nhu cầu người dân.
Hành khách người Nhật Bản đi 7km xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất về một khách sạn ở quận 1 đã bị tài xế taxi Saigontourist chặt chém giá cước gấp 10 lần so với số tiền đồng hồ trên xe hiển thị.
Chủ đầu tư dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cho biết, vướng mắc chính của công trình vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại, hơn 8ha mặt bằng đã nhận bàn giao đợt 1 chưa thể triển khai phá dỡ, ảnh hưởng tiến độ dự án.
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM thống nhất gia hạn việc sử dụng khu đất hơn 3.541m2 có vị trí tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế làm bãi đệm taxi đến khi kết thúc cao điểm Tết Nguyên đán 2024.