Ngày đầu đi làm sau Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 140.000 khách

Gia Linh Thứ năm, ngày 15/02/2024 17:42 PM (GMT+7)
Nhiều người cho biết họ đặt vé máy bay ngày mùng 5 Tết không có nên phải chấp nhận đặt vé vào TP.HCM trễ khiến Tân Sơn Nhất đón lượng khách khá lớn.
Bình luận 0

Người dân tiếp tục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 15/2 (tức Mùng 6 Tết Giáp Thìn) là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Người dân từ các địa phương phía Bắc và miền Trung tiếp tục quay trở lại TP.HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập. Nhiều người cho biết họ đặt vé máy bay ngày mùng 5 Tết không còn nên phải chấp nhận đặt vé vào ngày Mùng 6 Tết.

Anh Nguyễn Phong Vân (quê Hà Tĩnh, kỹ sư) cho biết anh đặt vé ngày 14/2 (mùng 5) nhưng tất cả các hãng đều không còn vé nên anh đành vào TP.HCM trễ. Đáng chú ý, vé máy bay sau Tết từ mùng 5 đến mùng 10 Tết đều khá đắt đỏ.

"Ngày làm việc đầu năm chủ yếu là xông đất, lãnh đạo công ty mừng tuổi nhân viên… chứ chưa bắt tay vào làm việc nên tôi không có mặt cũng không sao. Tôi bay chuyến sáng, lấy hành lý rồi đầu giờ chiều lên công ty gặp mọi người", anh Vân nói.

Ngày đầu đi làm sau Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 140.000 khách- Ảnh 1.

Người dân từ các tỉnh vẫn tiếp tục quay trở lại TP.HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TIA

Trong khi đó, đang chờ lấy hành lý ký gửi cho gia đình, chị Trúc Linh (kinh doanh spa) cho biết không ngờ sân bay Tân Sơn Nhất ngày mùng 6 Tết vẫn đông đúc như vậy. Chị Linh đã chờ hơn 30 phút mới lấy được hành lý sau chuyến bay.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hôm nay dự kiến khai thác 900 chuyến bay. Trong đó, 456 chuyến bay đi (gồm 311 chuyến quốc nội, 145 chuyến quốc tế), 444 chuyến bay đến (gồm 305 chuyến quốc nội và 139 chuyến quốc tế).

Dự kiến, lượng khách trong hôm nay khoảng 141.000 người. Trong đó, 55.574 khách đi (gồm 31.179 khách quốc nội, 24.395 khách quốc tế), 85.651 khách đến (gồm 60.805 khách quốc nội và 24.836 khách quốc tế).

Ngày đầu đi làm sau Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 140.000 khách- Ảnh 3.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 140.000 người trong ngày mùng 6 Tết. Ảnh: TIA

Liên quan đến kế hoạch phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2024, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong cao điểm sắp tới, mỗi ngày sân bay khai thác khoảng 850 đến 880 chuyến bay.

Ngày nhiều nhất, đơn vị khai thác gần 930 chuyến với sản lượng khách cả quốc tế và quốc nội đến và đi trong ngày là hơn 150.000 người. Con số này vượt gần gấp đôi sản lượng khách đang khai thác tại nhà ga trong ngày thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem