Ngày làm việc đầu tiên năm Quý Mão: Tân Sơn Nhất phá kỉ lục, đón gần 150.000 khách

Hồng Trâm Thứ sáu, ngày 27/01/2023 10:16 AM (GMT+7)
Người dân các tỉnh tiếp tục đổ về TP.HCM khiến sân bay Tân Sơn Nhất phá kỷ lục khi đón gần 150.000 hành khách trong ngày Mùng 6 Tết.
Bình luận 0

Trong ngày 27/1 (tức Mùng 6 Tết), hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung quay trở lại TP.HCM để làm việc khiến sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người.

"Tôi đặt vé ngày Mùng 5 Tết không được nên phải bay vào rạng sáng ngày Mùng 6 Tết. Chuyến bay của tôi delay gần 1 giờ vì quá tải. Cũng may là vẫn kịp để tôi về đến nhà cất hành lý rồi đến cơ quan", anh Huy Trường (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho hay.

Ngày làm việc đầu tiên năm Quý Mão: Tân Sơn Nhất phá kỉ lục, đón gần 150.000 khách - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất liên tục phá kỉ lục hành khách sau Tết. Ảnh: H.T

Khu vực ga đến quốc nội tấp nập hành khách khi các chuyến bay liên tục hạ cánh. Tại khu vực băng chuyền trả hành lý sau chuyến rất đông người khiến nhiều hành khách phải chờ đợi lâu mới có thể lấy được hành lý. Tương tự, khu vực đón xe, tấp nập các phương tiện taxi, xe công nghệ phục vụ hành khách.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 27/1 (mùng 6 Tết) sân bay Tân Sơn Nhất có 916 lượt cất hạ cánh. Ước tính, khách qua sân bay đạt 149.177 người. Trong đó, khách đi hơn 58.000, khách đến gần 91.000.

Phân bổ lượng khách quốc nội đạt hơn 110.000 người (chiều đi hơn 39.000, chiều đến hơn 71.000), quốc tế đạt hơn 38.000 người.

Để đảm bảo năng lực phục vụ nhu cầu khách tăng cao, đơn vị khai thác đã điều chỉnh tham số lượt cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lên 46 chuyến/ giờ vào 7h-8h55; 40 chuyến/giờ vào từ 0h đến 5h55; thời gian còn lại áp dụng 44 chuyến/ giờ.

Cao điểm phục vụ Tết Quý Mão diễn ra trong 1 tháng (từ 6/1 đến 5/2, tức ngày 15 tháng Chạp Nhâm Dần đến 15 tháng Chạp Quý Mão) sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch chưa bùng phát.

Ngày làm việc đầu tiên năm Quý Mão: Tân Sơn Nhất phá kỉ lục, đón gần 150.000 khách - Ảnh 3.

Nhà ga quốc nội lẫn quốc tế của sân bay đều đông nghẹt người. Ảnh: H.T

Dự báo ban đầu, sân bay sẽ đông nhất ngày 20/1 (29/12 Âm lịch) với gần 123.000 người; sau Tết hôm 29/1 (8/1 Âm lịch) lượng khách lên đến hơn 144.000. Thế nhưng, trong thời gian qua, sân bay Tân Sơn Nhất liên tiếp vượt đỉnh sớm hơn dự kiến. Cụ thể, hôm 25/1 (tức mùng 4 Tết) sân bay phục vụ hơn 137.000 khách, xác lập kỷ lục đông chưa từng có.

Năm nay lượng khách đi lại tăng kỷ lục nhưng chưa ghi nhận tình trạng quá tải như mọi năm. Các đơn vị đã chuẩn bị kỹ cho việc triển khai trực tại Trung tâm kiểm soát khai thác sân bay nên xử lý rất nhanh những bất cập trong khâu phục vụ đón khách, làm thủ tục, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý.

Trước đó, Trung tâm khai thác ga Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng tại địa chỉ tia.vietnamairport.vn và QR-code. Hành khách tới sân bay có thể dễ dàng quét mã QR-code (được bố trí dán tại nhiều khu vực dễ quan sát) để tìm thông tin chuyến bay và thông tin các phương tiện công cộng đưa/đón hành khách đến/đi từ sân bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem